DOTA 2: Xuất hiện drama nhà tổ chức lừa đảo, quỵt hơn 17 tỷ đồng tiền giải thưởng

DS  - Theo Helino | 31/10/2018 04:11 PM

Mặc dù hứa hẹn sẽ trả tiền thưởng trong 90 ngày, nhưng số tiền 17 tỷ đồng mà tổ chức GESC hứa trả cho game thủ và người tham gia sự kiện vẫn bặt vô âm tín.

Bắt đầu từ năm 2017, Valve đã tổ chức một hệ thống giải đấu đặc biệt dành riêng cho DOTA 2 có tên gọi Dota Pro Circuit (DPC). Với hệ thống giải đấu này, Valve hy vọng rằng có thể chuyên nghiệp hóa được toàn bộ hệ thống giải đấu của DOTA 2, đồng thời có thể đảm bảo về việc giải thưởng sẽ được trao tận tay đến game thủ chứ không như trước đây.

Tuy nhiên, mọi thứ lại không được như Valve kỳ vọng chút nào, khi vẫn còn những nhà tổ chức "nói được nhưng không làm được". Mới đây, công ty chủ quản tổ chức giải đấu Global Electronic Sports Championship - GESC đã bị bóc phốt vì cho đến tận bây giờ vẫn chưa hề trả tiền cho game thủ và những người tham gia sự kiện của họ.

DOTA 2: Xuất hiện drama nhà tổ chức lừa đảo, quỵt hơn 17 tỷ đồng tiền giải thưởng - Ảnh 1.

Theo đó, GESC đã tổ chức 2 giải đấu Minor trong khuôn khổ hệ thống DPC vào năm ngoái tại 2 thành phố Jakarta và Bangkok. Tổng giá trị giải thưởng của 2 giải đấu này là 600 nghìn USD, trong đó Valve góp 1 nửa số tiền là 300 nghìn USD. Điều này góp phần giúp cho các giải đấu bớt đi được chi phí tiền thưởng, qua đó nhà tổ chức có thể chi trả nhiều hơn trong những người tham gia vào sự kiện. 

DOTA 2: Xuất hiện drama nhà tổ chức lừa đảo, quỵt hơn 17 tỷ đồng tiền giải thưởng - Ảnh 2.

Giải đấu GESC Jakarta có sự xuất hiện của EG, Fnatic và Natus Vincere.

Theo luật định từ trước của Valve với các nhà tổ chức, họ sẽ phải chi trả toàn bộ tiền làm giải trong vòng 90 ngày từ lúc giải kết thúc. Giải đấu Jakarta đã kết thúc vào tháng 3, còn giải đấu Bangkok kết thúc vào tháng 5, nghĩa là thời điểm muộn nhất để GESC gửi tiền là vào tháng 8 vừa qua.Thế nhưng cho tới thời điểm hiện tại, chưa có bất kỳ 1 ai, từ các game thủ, người dẫn chương trình, bình luận viên được nhận 1 đồng nào từ tổ chức GESC cả. Có nghĩa là, tổng số tiền 750 nghìn USD (tương đương 17 tỷ đồng) hiện vẫn đang mất hút.

DOTA 2: Xuất hiện drama nhà tổ chức lừa đảo, quỵt hơn 17 tỷ đồng tiền giải thưởng - Ảnh 3.

CEO Oskar Feng của GESC vẫn cứ mất hút.

Ở thời điểm hiện tại, những người tham gia sự kiện đã gửi yêu cầu đòi tiền tới ông Oskar Feng, CEO của công ty GESC. Mặc dù đã có những hứa hẹn sẽ trả tiền cho tất cả trong suốt thời qua, nhưng người này hiện vẫn cứ đang bặt vô âm tín. 

Chắc chắn, những tai tiếng của sự kiện này sẽ gây ảnh hưởng lớn đến Valve và những người đã khởi xướng hệ thống giải đấu Dota Pro Circuit. Người thiệt thòi trong vụ việc này không chỉ làm game thủ, các nhà tổ chức sự kiện mà còn cả người xem ở khu vực Đông Nam Á, khi chắc chắn không 1 đội tuyển nào muốn đến tham gia 1 giải đấu mà họ chưa chắc đã được trả tiền.