DOTA 2 Việt Nam đứng trước ngưỡng lịch sử để giành suất tham dự “World Cup”

Nga0Du  - Theo Trí Thức Trẻ | 26/09/2016 12:07 PM

Nếu thi đấu đúng phong độ và cộng thêm chút may mắn, 1 suất tham dự “World Cup” là điều hoàn toàn nằm trong tầm tay của tuyển DOTA 2 Việt Nam.

Một thông tin vui với người hâm mộ DOTA 2 tại Việt Nam, vào hôm qua chủ nhật ngày 25/9, đại diện của chúng ta là Next Generation đã chính thức đoạt vé tới Hàn Quốc để tham dự vòng loại cuối cùng của giải World Electronic Sport Games.

Được biết, World Electronic Sport Games (hay còn được gọi tắt là WESG) là giải đấu do Trung Quốc và tập đoàn Alibaba đăng cai tổ chức. Đây là giải đấu thể thao điện tử có quy mô toàn cầu, nơi quy tụ của những đội tuyển quốc gia hàng đầu thế giới.

Với thể thức thi đấu theo cấp độ đội tuyển quốc gia, có thể coi WESG là phiên bản nâng cấp và tân tiến hơn của World Cyber Games (hệ thống giải đấu eSports nổi tiếng một thời và được mệnh danh là World Cup của thể thao điện tử).

Theo công bố từ ban tổ chức, bộ môn DOTA 2 ở WESG 2016 sẽ có 24 đội tuyển tham gia. Số lượng đại diện ở các khu vực được phân bố như sau:

- Nước chủ nhà Trung Quốc: 1 đại diện

- Châu Á Thái Bình Dương (bổ sung thêm một số quốc gia khác như Mông Cổ, Myanmar và cả một số nước Nam Á): 6 đại diện

- Châu Âu và CIS: 6 đại diện

- Châu Mỹ (gồm cả Nam Mỹ và Bắc Mỹ): 6 đại diện

- Châu Phi và Trung Đông: 3 đại diện

Vì số lượng đội tham dự quá lớn nên vòng loại khu vực Châu Á Thái Bình Dương (nơi có sự góp mặt của Việt Nam) sẽ được chia làm nhiều vòng loại nhỏ. Được tổ chức sớm nhất, vòng loại Ấn Độ - Đông Nam Á đã kết thúc vào hôm qua với thắng lợi thuyết phục thuộc về đội tuyển Next Gen (Việt Nam). Với kết quả này, đại diện của Việt Nam đã giành quyền góp mặt tại vòng loại cuối cùng được tổ chức tại Hàn Quốc từ ngày 10-13/10 tới đây.

Những đội tuyển sẽ góp mặt tại vòng loại cuối cùng gồm: Úc, Hàn Quốc, Phillipines, Nhật, Thailand, Singapore, Việt Nam (Chiến thắng tại vòng loại Ấn Độ - SEA), TBD (Malaysia / Indonesia), TBD (Đài Loan / Hong Kong / Macau), TBD (Châu Úc), TBD (Trung Á), TBD (Nam Á).

Tại vòng loại cuối cùng, 11 đội tuyển tham dự sẽ chọn ra 6 đại diện để góp mặt tại vòng chung kết WESG được tổ chức vào tháng 12. Xét trên mặt bằng trình độ chung, ngoài 3 cường quốc là Malaysia, Phillipines và Hàn Quốc, những đối thủ còn lại vừa sức với tuyển Việt Nam. Nếu thi đấu đúng phong độ và cộng thêm chút may mắn, 1 suất tham dự “World Cup” là điều hoàn toàn nằm trong tầm tay. Chúng ta hãy cùng chờ xem, liệu làng DOTA 2 Việt Nam có thể bước sáng một trang sử mới?