DOTA 2: Valve công bố danh sách các đội tham dự Manila Major, lần đầu cho Na`Vi

Nga0Du  - Theo Trí Thức Trẻ | 27/04/2016 02:28 PM

Sau hai lần lỡ hẹn với Frankfurt và Shanghai, cuối cùng, Na`Vi đã được góp mặt trong một giải Major của DOTA 2.

Cách đây ít phút, Valve đã công bố danh sách chính thức các đội được “bay thẳng” đến Philippines vào mùa hè năm nay để tham dự giải DOTA 2 Manila Major.

Khác với 2 kỳ Major được tổ chức tại Frankfurt và Shanghai, giải đấu tới đây sẽ có đến 12 vé mời trực tiếp. Ngoài những cái tên đã được nhiều người dự đoán từ trước như Team Secret, Liquid hay Evil Geniuses, danh sách này còn xuất hiện một cái tên “vừa lạ, vừa quen”, đó chính là cực vương TI 1 – Natus Vincere. Với việc sở hữu tấm vé thông hành đến Philippines, đây là lần đầu tiên Na`Vi được góp mặt trong một Major của DOTA 2.

Sau đây là danh sách cụ thể của 12 đội đã có vé chính thức đến Manila Major vào tháng 6:

1) Team Secret – Đương kim vô địch Shanghai Major

2) Team Liquid – Á quân Shanghai Major

3) Evil Geniuses – Đương kim vô địch thế giới

4) MVP Phoenix – Vô địch Dotapit Season 4

5) Wings Gaming – Vô địch ESL Manila 2016

6) Vici Gaming Reborn – Vô địch Starladder i-League Invitational

7) Fnatic – Đại diện của Đông Nam Á

8) Team OG – Đương kim vô địch Frankfurt Major

9) CompLexity Gaming – Đại diện của Bắc Mỹ

10) Alliance – Vô địch Starladder i-League 2016

11) Natus Vincere – Đại diện của Châu Âu

12) LGD Gaming – Đại diện của Trung Quốc

Với 12 tấm vé đã có chủ, Manila Major chỉ còn lại 4 suất chia đều cho 4 vòng loại khu vực, bao gồm: Mỹ, Trung Quốc, Châu Âu và Đông Nam Á. Sau đây sẽ là thông tin chi tiết về các vòng loại khu vực:

- Vòng loại khu vực Châu Mỹ: Digital Chaos – Shazam – Team Freedom – Enemy – Animal Kingdom – Infamours – Not Today – Evernovas – 2 TBD

- Vòng loại khu vực Trung Quốc: Ehome – Newbee – CDEC.Y – CDEC – Invictus Gaming – TongFu – IG.Vitality – FTD B – 2 TBD

- Vòng loại khu vực Châu Âu: Team Empire – Vega Squadron – Virtus.Pro – Team Spirit – No diggity – VP Polarity – Power Rangers – Ad Finem – 2 TBD

- Vòng loại khu vực Đông Nam Á: Mineski – Rave – Oranger Taring – Warriors Gaming – Acion Arena – Signature.Trust – Execration – The Mongolz – 2 TBD

Rất tiếc là không có bất kỳ đại diện Việt Nam nào được góp mặt trong danh sách tham dự vòng loại chính thức. Điều này đồng nghĩa với việc chúng ta sẽ phải xuất phát từ vòng loại mở rộng. Theo dự kiến, vòng loại mở rộng của Manila Major sẽ được tổ chức từ 29/4 – 2/5. Sau đó một ngày, vòng loại chính thức (ở các khu vực) sẽ khởi tranh từ ngày 3/5 với 8 đội được Valve chọn lựa và 2 đội xuất sắc nhất tại vòng loại mở rộng.