DOTA 2 Tricks: Biến DOTA 2 thành Đế Chế, bạn có tin?

Nga0Du  - Theo Trí Thức Trẻ | 22/09/2016 03:52 PM

Trong một số trường hợp nhất định, DOTA 2 và Đế Chế lại giống nhau đến kỳ là.

Về cơ bản, DOTA 2 và Đế Chế (Age of Empires) là hai game hoàn toàn khác nhau. Mặc dù mục tiêu chung là tiêu diệt đối phương, tuy nhiên một game điều khiển tướng, một game điều khiển quân. Một game mang đậm chất nhập vai - hành động, một game thiên về phát triển và xây dựng.

Khác nhau lớn là vậy, tuy nhiên trong một số trường hợp nhất định, DOTA 2 và Đế Chế lại giống nhau đến kỳ là. Nếu bạn còn chưa tin, hãy lập tức theo dõi clip dưới đây:

DOTA 2 - Creep and Helm of the dominator

Như các bạn đã xem trong clip, bên Dire đã sử dụng khả năng thu phục của Helm of the Dominator để tạo ra một đội quân bắn đá đông đảo. Sở hữu lượng máu siêu khủng 1400 cùng với khả năng chống phép lên đến 80%, sức mạnh của đội quân bắn đá này là không thể cản phá. Bên cạnh đó, với một loạt kỹ năng bổ trợ như tăng tốc độ (của Lycan, Beastmaster), tăng sát thương (của Drow Ranger, Lycan)... đạo quân của Dire đã nghiền nát Radiant chỉ trong vòng một nốt nhạc.

Với trụ 3, quân đoàn Dire chỉ cần 2s để đánh sập. Tương tự như vậy với nhà chính của Radiant. Mọi thứ diễn ra quá nhanh khiến cho Radiant dù có đến 4 heroes còn sống (trong số đó có cả những carry hạng nặng như Lifestealer và Slark) vẫn phải bất lực đứng nhìn.

Qua clip trên, một lần nữa chúng ta lại thấy được hệ thống chiến thuật đa dạng và vô cùng phong phú trong DOTA 2. Với sự sáng tạo không giới hạn, bạn hoàn toàn có thể "chế" ra những chiến thuật mới để hạ gục đối phương.