DOTA 2: Top 4 vị tướng dù đã chết vẫn có thể gây cả tấn sát thương lên đối thủ

zhimzhim  - Theo Trí Thức Trẻ | 20/02/2017 02:22 PM

Techies, Venomancer, Warlock, Ancient Apparition chính là 4 vị tướng DOTA 2 góp mặt trong danh sách này.

Techies

Có lẽ Techies không phải là cái tên đầu tiên mà người chơi DOTA 2 có thể liên tưởng đến trong bản danh sách này. Không cần quan tâm đến sự hiện diện của Techies nhiều, dù cho hero này đã lên bảng hay đang tồn tại ở bất cứ đâu trên bản đồ, nếu còn những bãi bom mìn đã được rải ra trước đó thì Techies vẫn có thể gây ra hàng tá sát thương lên các nạn nhân thiếu may mắn.

Sau khi phiên bản big update ra mắt, khá đông người chơi cảm thấy tiếc nuối cho Techies, khi mà Ice Frog gần như đã làm lại hoàn toàn vị tướng này, theo một lối đi khác hẳn sự thú vị so với trước. Điển hình như Land Mines, một kỹ năng làm nên tên tuổi của Techies trong quá khứ nay đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là Proximity Mines với cách thức hoạt động cũng có nhiều thay đổi.

Tuy không bị phát hiện bởi True Sight, nhưng Proximity Mines sẽ hiện hình và phát nổ sau 1.6 giây ngay khi có đối tượng tiến vào phạm vi của chúng. Điều này tuy hợp lý, nhưng lại làm mất đi những bất ngờ thú vị mà Techies từng có. Ngay cả Suicide Squad giờ đây cũng đã khác, khi Techies thậm chí có thể không chết nếu sử dụng kỹ năng này. Static Trap thì không còn stun đối thủ như trước. Quá nhiều thay đổi, nhưng Techies lại đang được sử dụng một cách vô cùng hạn chế trong bản cập nhật mới này.

Venomancer

Tất nhiên rồi, vị tướng có khả năng sử dụng độc mạnh nhất trong DOTA 2 tuy từ lâu đã không còn được trọng dụng, nhưng vẫn có một chỗ đứng nhất định trong các trận đấu rank, pub vì sự đơn giản nhưng đầy hiệu quả của mình. Có thể nói đây là một trong những hero tương đối dễ chơi dành cho những player mới bắt đầu làm quen với DOTA 2, khi tất cả những gì mà hắn cần làm trong combat chỉ là đặt thật nhiều cọc rắn, trước khi cố gắng sử dụng Poison Nova trúng nhiều kẻ địch nhất có thể.

Tuy về bản chất, Poison Nova không có khả năng tiêu diệt đối thủ, khi kỹ năng này tối đa chỉ có thể rút máu mục tiêu về 1 HP. Nhưng đổi lại, lượng máu rút với ultimate này thì có thể coi là vô cùng khủng khiếp. Không phải ngẫu nhiên mà dù đã bị tiêu diệt, Venomancer vẫn hoàn toàn có đủ khả năng để làm nên một pha Rampage với Poison Nova. Mỗi giây, lượng sát thương tối đa mà kỹ năng này gây ra là 80 damage, và thời lượng kéo dài trong 16 giây, một con số không hề nhỏ.

Warlock

Trước đây, Warlock đã từng có một thời gian dài có chỗ đứng vô cùng vững chắc trên đấu trường chuyên nghiệp, thậm chí còn được liệt vào hàng ngũ những hero không ban thì phải pick. Thế nhưng ở thời điểm hiện tại, gã phù thủy già này đang dần dần mất giá, đặc biệt là sau phiên bản big update.

Sức mạnh chủ yếu của Warlock chỉ đạt tới khi hắn cán mốc level 6, tức là đủ khả năng để sử dụng Chaos Offering. Triệu hồi được chú Golem khổng lồ này trong combat một cách đẹp mắt, Warlock coi như đã hoàn thành nhiệm vụ và hoàn toàn có thể nhắm mắt xuôi tay nhưng vẫn yên tâm để lại được kha khá di sản cho đồng đội.

Nên nhớ rằng, lượng damage mà Chaos Offering gây ra tuy không đáng kể nhưng sức mạnh của con Golem mà Warlock để lại là tương đối lớn, với lượng damage lên tới 125, chưa kể khả năng thiêu đốt đối thủ xung quanh nhờ nội tại tới từ Permanent Immolation cũng như xác suất gây thêm sát thương qua những đòn đánh tay của mình với Flaming Fist. Hai kỹ năng passive này của Golem là đã đủ để thay Warlock gây ra hàng tấn sát thương trong combat.

Ancient Apparition

Nhìn chung, cách chơi của Ancient Apparition không khác nhiều so với Venomancer, khi nhiệm vụ của hắn trong combat cũng chỉ là cố gắng sử dụng ultimate Ice Blast sao cho trúng càng nhiều mục tiêu càng tốt. Thế nhưng khác biệt lại nằm ở chỗ, Ice Blast có thể ném tới mọi vị trí trên bản đồ, và AA hoàn toàn có thể tiêu diệt đối thủ dù đang đứng ở bất cứ đâu chăng nữa.

Ice Blast có thể coi là khắc tinh dành cho các hero thiên về regen như Alchemist, khi mà kỹ năng này sẽ khiến kẻ địch không thể hồi phục máu trong một khoảng thời gian tương đối lớn, và thậm chí còn bị tiêu diệt nếu lượng máu dưới một mức nhất định. Ở cấp độ cuối cùng, chỉ cần dưới 12% máu, kẻ địch dính Ice Blast sẽ tự khắc lên bảng đếm số một cách vô phương cứu chữa. Nếu có Aghanim’s Scepter, Ice Blast có thời lượng tác dụng lên tới 17 giây, kèm theo đó là lượng sát thương 32 damage mỗi giây – một con số vô cùng lớn.