DOTA 2: Muốn leo rank những ngày đầu Tết Đinh Đầu, chắc chắn bạn không thể bỏ qua 4 vị tướng sau

Zhimzhim  - Theo Trí Thức Trẻ | 27/01/2017 02:12 PM

Monkey King, Phantom Assassin, Sniper và Necrophos chính là 4 vị tướng DOTA 2 góp mặt trong danh sách này.

Monkey King

Mặc dù chỉ vừa mới ra mắt cách đây không lâu, thế nhưng Monkey King thật sự đang tạo nên một trào lưu cực hot. Thay vì được sử dụng ở vị trí hard carry như nhiều người vẫn nghĩ đến ngay khi hero này xuất hiện, thực tế thì Tôn Ngộ Không lại đang trở thành một hot hero ở vị trí solo mid.

Ở mức rank trên 5k MMR trong phiên bản này, Monkey King sở hữu tỷ lệ thắng lên tới 52.31%, một con số có thể đánh giá là khá ổn. Chưa kể ở các mức MMR dưới, win rate của hero này cũng luôn trên mức 50% trung bình. Có thể nói, Monkey King đang là một lựa chọn khá khỏe và an toàn ở mid.

Lối chơi của hero này cũng không quá phức tạp, khi tuy khả năng đi lane không thật sự quá mạnh, thế nhưng Monkey King lại được đánh giá cực cao mỗi khi có lợi thế trước. Nhờ có Jingu Mastery và Boundless Strike mà Monkey King hoàn toàn có thể solo kill đối thủ, trong trường hợp hắn vượt trội về level hoặc item.

Thế nên, gần như ở giai đoạn đầu game, Monkey King luôn rất cần sự trợ giúp, roam gank của các support. Một khi đã chiếm được ưu thế, hắn có thể cụ thể hóa một cách rất rõ ràng. Khỏe và dễ chơi, không tội gì mà không chọn Monkey King để bắt đầu năm mới với những điểm cộng MMR.

Phantom Assassin

Mặc dù năm mới đã tới, thế nhưng một vị tướng của năm cũ vẫn đang rất hot trên đấu trường chuyên nghiệp, cũng như các trận đấu rank, pub. Đó chính là Phantom Assassin, sát thủ đang hoành hành trong khắp các mặt trận DOTA 2.

Kể từ khi QO sử dụng hero này một cách bá đạo tại The International 6, trào lưu đưa PA ra mid đã thật sự trở nên thịnh hành và phát huy hiệu quả một cách tối đa. Tuy là một hero melee, nhưng PA không hề yếu ở giai đoạn đi lane. Thậm chí với Stifling Dagger cho hiệu ứng slow khó chịu, PA hoàn toàn có thể hạ gục đối thủ ở mid một cách đơn giản nếu có sự can thiệp của các support.

Kỹ năng này cũng giúp PA có thể last hit ở khoảng cách an toàn trong trường hợp bất lơi. Và tất nhiên, ở giai đoạn late game thì những tình huống nhảy damage bất ngờ và biến ảo của cô nàng này hoàn toàn có thể tiễn bất kỳ kẻ địch xấu số nào phải lên bảng đếm số.

Với hệ thống Talent mới, ở level 15, PA có thể được bonus thêm một lượng hút máu tương đối đáng kể, giúp vị tướng này dễ dàng hơn trong những tình huống farm rừng. Ngoài ra, hệ thống Talent cũng được đánh giá là khá hoàn thiện dành cho vị tướng này, và nhờ đó hắn trở nên khỏe từ năm cũ sang năm mới.

Sniper

Xạ thủ của DOTA 2 cũng đang là một trong những hero được lựa chọn khá nhiều thời gian gần đây, đồng thời cũng mang lại tỷ lệ thắng tương đối cao, đặc biệt cho những người chơi có mức rank trung bình khoảng 3k MMR. Win rate của Sniper trong mức rank này lên tới gần 54%.

Đặc biệt hơn, trong phiên bản mới, Sniper đã được Valve và Ice Frog đưa thêm tính năng từ Aghanim’s Scepter. Điều này càng làm mạnh mẽ thêm khả năng gây damage trên diện rộng của Sniper. Vẫn với phong cách tối ưu hóa tầm bắn với Dragon Lance, Sniper đang được coi là lựa chọn khá an toàn ở giai đoạn late game. Ngoài ra, hệ thống Talent Tree hỗ trợ tối đa cho Shrapnel cũng giúp Sniper không quá yếu đuối trong giai đoạn đi lane, thậm chí kỹ năng này còn giúp hắn có thể đè đường đối thủ, đặc biệt là với các hero melee ở mid.

Necrophos

Bá đạo là hai từ chính xác nhất để miêu tả Necrophos trong phiên bản này. Ở bất kỳ mức rank nào, tỷ lệ thắng của vị tướng này cũng ở mức cao ngất ngưởng. Thậm chí ở mức rank dưới 2k MMR và từ 2-3k MMR, win rate của Necrophos còn vượt mốc 60%.

Mặc dù không còn khả năng bug màu, thứ đã làm nên thương hiệu của Necrophos như trước, thế nhưng việc hợp nhất Sadist thành passive của Death Pulse, cũng như việc tạo ra kỹ năng mới Ghost Shroud đã khiến sức mạnh của hắn tăng lên đáng kể.

Giờ đây ngay từ những cấp độ đầu tiên, Necrophos đã có thể kích hoạt kỹ năng này, tương đương với việc sở hữu một Ghost Scepter để phòng ngừa những sát thương vật lý sớm. Chưa kể, Ghost Shroud còn giúp hắn slow đối thủ đồng thời tăng thêm 50% lượng HP và mana regen. Tuy cooldown của kỹ năng này trong giai đoạn đầu game là tương đối cao, thế nhưng với 16 giây ở cấp độ cuối, Necrophos thật sự trở nên bá đạo và khó lường.