DOTA 2: Mảnh đất dữ với những cựu binh

MissingMiddle  - Theo Trí Thức Trẻ | 26/06/2017 04:21 PM

Bất kì lĩnh vực nào cũng cần những huyền thoại, những người thành công trước đó để mọi người có thể noi theo như Maradona, Pele của bóng đá hay Bill Gates của giới kinh doanh. Và DOTA 2 cũng vậy, tựa game này cũng được phát triển từ lâu và qua đó có rất nhiều player huyền thoại nhưng không phải tất cả đều giữ được cho mình đỉnh cao tới tận bây giờ.

Tuổi game thủ nói chung và tuổi game thủ nói riêng thường khá ngắn ngủi, khoảng 5 tới 7 năm khi bạn sẽ được chú ý và khoảng năm 18 tuổi, thành công túc 20-21 và giải nghệ vào năm 25 tuổi. Lí do đầu tiên của điều này là việc khi bạn nhiều tuổi hơn, khả năng phản xạ của bạn cũng trở nên chậm chạp đi nhiều, đơn giản là bạn không thể click nhiều như những gì bạn làm vào năm bạn 18 tuổi nữa.

Tuy nhiên lí do quan trọng nhất đó là lối suy nghĩ của những player kì cựu, đặc biệt là những huyền thoại sẽ bị đi vào lối mòn, điều cực kì nguy hiểm trong một tựa game Esport như DOTA 2 khi nó thay đổi một cách chóng mặt trong một thời gian ngắn. Khi bạn công nhận là huyền thoại là khi bạn đạt thành công nhất định trong một khoảng thời gian nào đó, và khi bạn đã thành công, thì lối suy nghĩ và tư duy của bạn thường theo cách bạn thành công mà thôi.


Không nhiều player như PPD hay Fear có thể vượt qua khỏi bản thân mình sau một thành công lớn như tại TI5.

Không nhiều player như PPD hay Fear có thể vượt qua khỏi bản thân mình sau một thành công lớn như tại TI5.

Lấy một ví dụ điển hình đó là Dendi. Dendi ở khoảng thời gian 2011-2013 là một player solomid gần như là vô đối khi khó có thể tìm ra một player nào có thể đọ kĩ năng với anh khi đó. Lối chơi của Dendi khi đó nói riêng, và Na`Vi nói chung, là một lối chơi gank liên tục rất nhiều ở midgame với ngòi nổ chủ yếu là Puck, Queen of Pain của chính Dendi.

Tuy nhiên DOTA 2 hiện tại khác rất nhiều với năm 2013 khi mà bộ đôi support sẽ hỗ trợ midlane rất nhiều chứ nơi đây không chỉ là việc đọ kĩ năng đơn thuần nữa, điều này khiến người đi mid cũng cần phải cẩn thận hơn rất nhiều nhưng Dendi vẫn là lối chơi của trước kia, luôn hổ báo lao lên và bị trừng phạt bởi support của đối phương. Chính vì thế mà Dendi và Na`Vi mất hút trên bản đồ DOTA 2 thế giới sau hàng loạt những kết quả tồi tệ khi về bét liên tiếp tại TI5 và TI6 hay tệ nhất là không thắng nổi một game nào tại Epicenter.


Dendi đang lạc lõng giữa meta mới.

Dendi đang lạc lõng giữa meta mới.

Loda thậm chí còn rơi vào tình trạng tệ hơn cả Dendi khi mà anh vừa bị kick bởi chính team của mình cách đây không lâu. Loda là một tay chơi điển hình của một carry châu Âu giai đoạn tiền DOTA 2, cần rất nhiều sự hỗ trợ của support ở lane để đè được Offlane của đối phương, và lối chơi nay của anh phát huy hiệu quả tối đa ở TI3 khi mà anh có S4 ở mid và AdmiralBulldog ở Offlane đều là những tay chơi hoạt động độc lập cực kì tốt.

Tuy nhiên thì với lối chơi hiện đại cùng với nhân sự của Alliance không cho phép Loda chơi như thế và anh vẫn loay hoay để thích nghi với thời cuộc và rồi bị chính team của mình kick.


Loda vẫn đang loay hoay để thoát khỏi chính bản thân mình tại TI3.

Loda vẫn đang loay hoay để thoát khỏi chính bản thân mình tại TI3.

Có lẽ để có thể sống sót và duy trì đỉnh cao của mình ở DOTA 2, những cựu binh cần phải vượt qua những thứ đã trở thành thương hiệu của mình. Burning đã rũ bỏ được hình ảnh của một carry farm vượt trội để một mình gánh kèo mà anh đã biết cùng đồng đội di chuyển lấy những mục tiêu quan trọng, đi gank cùng team.

Hay S4 nhận ra rằng mình không còn thích hợp của Mid nữa mà anh đã chuyển về Offlane để phát huy hiệu quả khả năng độc lập tác chiến hay playmaker của mình. Bằng chứng là Burning của đồng đội đã có được chức vô địch tại DAC 2017 còn S4 cùng OG vô địch 2 lần Major trong năm nay.


S4 cùng OG có những thành công vang dội trong năm vừa qua.

S4 cùng OG có những thành công vang dội trong năm vừa qua.

Chơi game không quan trọng tuổi tác và thành công cũng vậy, những “ông già” như Fear hay Xiao8 cũng đã từng vô địch The International khi gần tới 30. Nếu bạn 25 tuổi mà đã bị gọi là già thì có lẽ đó là khi mọi người nhận ra tâm trí của bạn đã mệt mỏi và vẫn ngủ quên bên những danh hiệu xưa cũ mà thôi.