DOTA 2: Invoker, trùm cuối DARK MOON và 4 vị tướng solo mid được cộng đồng ƯA CHUỘNG nhất tháng

zhimzhim  - Theo Trí Thức Trẻ | 06/03/2017 05:44 PM

Ngoài Invoker, danh sách này có sự góp mặt của Sniper, Shadow Fiend và Monkey King.

Invoker

Vô đối ở vị trí số 1 chính là Invoker, pháp sư quyền năng bậc nhất của DOTA 2, với 8.472.941 lượt pick trong tháng này. Cũng không lạ khi Invoker, trải qua mọi phiên bản với đủ những thăng trầm vẫn luôn là vị tướng toàn diện bậc nhất của DOTA 2, dù không phải bất kỳ người chơi nào cũng có khả năng sử dụng thành thục, mà thậm chí trong nhiều trường hợp, hero này còn bị châm biếm thành Injoker nếu rơi vào tay những player kỹ năng kém nhưng thích thể hiện.

Tỷ lệ thắng chỉ nằm ở mức 46.52% chính là con số phản ánh rõ nhất khi không thể phủ nhận sức mạnh của Invoker, nhưng cũng khó có thể tưởng tượng hết độ phế của hero này khi không phát huy được hết sức mạnh của mình.

Thực tế, kể từ sau bản cập nhật 7.xx cuối năm ngoái thì Invoker vẫn đang là một trong những hot pick ở vị trí solo mid, thậm chí còn có phần nổi bật hơn hẳn khi những Mirana hay Puck đang mất dần chỗ đứng. Vẫn giữ lối build item quen thuộc với những Hand of Midas hay Aghanim’s Scepter, nhưng giờ đây, Invoker còn có thêm lối build mới, W-E đầy mạnh mẽ và đậm chất cống hiến nhưng vẫn giữ được độ hiệu quả cao độ.

Không chỉ phổ biến trong các trận đấu rank, pub, gã pháp sư này vẫn luôn là một trong những con bài tẩy của đa phần các đội tuyển chuyên nghiệp, đặc biệt là với những DC, Team Liquid hay Team Secret, nơi có những cá nhân với khả năng sử dụng Invoker một cách siêu việt như Miracle, w33 hay MidOne.

Sniper

Mặc dù có thể được coi là hard carry, nhưng thực tế, Sniper chỉ thật sự phát huy tối đa hiệu quả cũng như thường được ưa chuộng sử dụng ở vị trí solo mid. Nếu đưa Sniper đi safe lane mà không có sự bảo kê thường trực, hero này sẽ thường xuyên bị đặt trong tình trạng báo động với sự roam gank của đối thủ, khi mà ông lão xạ thủ này chắc chắn là cực yếu ở giai đoạn đầu game, với lượng máu giấy cùng tốc độ di chuyển chậm chạp. Vị trí solo mid 1-1 sẽ là lựa chọn phù hợp hơn cho Sniper, khi nếu thi đấu tỉnh táo, hắn hoàn toàn có thể né được những pha roam gank từ phía đối thủ.

Thực tế, với pick rate lên tới 28.51%, Sniper đang chứng minh mình là một con bài tương đối phổ biến, với sự hiệu quả cao, khi mà win rate của vị tướng này cũng ở mức 51.1%. Mặc dù phải chịu sự cạnh tranh quyết liệt từ phía Lone Druid trong phiên bản này, nhưng Sniper, bên cạnh là sự lựa chọn thường thấy trong các trận đấu rank, pub vẫn giữ được chỗ đứng nhất định của mình tại đấu trường chuyên nghiệp.

Lối build đồ cực kỳ cống hiến với những Hurricane Pike, Desolator, Mjolnir từ sớm luôn đảm bảo được lượng sát thương của hero này trong combat. Nhưng nói đi thì cũng phải nói lại, nếu không có item, Sniper không khác gì một ATM di động dành cho đối thủ, khi mà độ cơ động cũng như lượng máu của hero này chưa bao giờ được đánh giá cao.

Shadow Fiend

Phiên bản 7.02 đánh dấu sự trở lại đầy mạnh mẽ của Shadow Fiend ở vị trí solo mid. Lối build đồ với Dragon Lance là item trấn phái, cộng thêm với sự trở lại của Helm of Dominator trong phiên bản này càng thêm phần củng cố sức mạnh của SF. Tuy được cải tiến rất nhiều với Aghanim’s Scepter, cũng như hệ thống Talent Tree được thiết kế một nhánh chuyên về tăng sát thương phép, nhưng hầu hết người chơi hiện nay vẫn thường sử dụng Shadow Fiend một cách cổ điển, tức là thuần về damage tay với những cú vả siêu thấm của mình.

Mốc Talent level 20 theo xu hướng build cổ điển của Shadow Fiend sẽ mang lại gấp đôi cho hero này lượng damage có thể nhận từ Necromastery, trong khi ở level 25, việc có thêm 150 tầm đánh, cộng thêm với Hurricane Pike hoàn toàn có thể biến Shadow Fiend thành một phiên bản gần giống với Sniper hoặc Lone Druid. Khâu đi đường và lượng farm của Shadow Fiend cũng luôn được đảm bảo với Shadowraze, skill cực khỏe ở giai đoạn đầu game. Sức mạnh ở late game càng được củng cố với Talent Tree, không lạ khi Shadow Fiend đang có tần suất sử dụng ngày càng nhiều, với 6.255.868 lượt chơi chỉ tính riêng tháng 2 này.

Monkey King

Phiên bản 7.xx đánh dấu sự ra đời của Monkey King – đứa con đẻ đầu tiên của Ice Frog với tựa game DOTA 2 sau khi đã hoàn tất việc chuyển thể toàn bộ các vị tướng của custom map DOTA một thời.

Ở thời gian đầu khi mới xuất hiện, Monkey King nhanh chóng tạo một hiệu ứng kinh khủng, khi hắn thậm chí còn soán ngôi vị được sử dụng nhiều nhất, thứ vốn thuộc về Pudge một cách mặc định. Thế nhưng qua thời gian, sức mạnh của Monkey King dần dần phát huy những hạn chế. Tuy nhiên, độ hot của hero này chỉ giảm đi đôi chút, khi mà vua khỉ vẫn khá được ưa chuộng trong các trận đấu rank, pub.

Thực tế thì Monkey King tỏ ra khá mạnh ở giai đoạn đầu game, nhưng có thể nói hero này thiên về khả năng chiến đấu đơn lẻ, không mạnh trong combat. Dù sở hữu bộ kỹ năng khá ổn trong khâu đi đường, nhưng khi trận đấu càng kéo dài, Monkey King càng bộc lộ nhiều điểm yếu. Lượng máu không nhiều, không có kỹ năng áp sát thật sự tốt cũng như lượng disable khá hạn hẹp, cùng một ultimate khó sử dụng, Monkey King được lựa chọn tới 6.233.801 lượt trong tháng này có lẽ phần nhiều vì đa số game thủ vẫn tỏ ra hiếu kỳ cũng như thích thú với cách chơi đầy mới lạ của vị tướng này, chứ không hẳn vì sự hiệu quả mà nó mang lại.