DOTA 2: Hướng dẫn chơi Pangolier đi mid phiên bản 7.07B

w8haa  - Theo Trí Thức Trẻ | 10/11/2017 03:27 PM

Pangolier hiện đang là cái tên rất HOT trong đấu trường DOTA 2.

Đầu tiên chúng ta sẽ khái quát về mạnh/yếu của hero này.

Điểm mạnh:

- Shock damage mạnh. Lương stat khởi đầu ổn

- Bộ skill có khả năng phá combat cực kì mạnh

- Bộ skill có thể dùng để chạy khi bị gank cực tốt

- Tank tốt trong combat

Điểm yếu:

- Mana luôn là vấn đề quan trọng với các hero phải dùng skill để farm như Pangolier

- Cần khoảng trống 1 chút khi combat nổ ra để có thể gây sự khó chịu tối đa

Pangolier đối với mình là hero được sinh ra để dành cho chiến trường, những cuộc đi roam gank liên tục. Với bộ skill rất khó chịu. Đặc biệt với phiên bản 7.07b lại là 1 sự buff nhẹ cho Pangolier. Giờ đây việc cầm Pangolier bay nhảy là 1 điều quá tuyệt vời. Nhưng trước hết chúng ta có thể liên tưởng 1 số thứ với việc buff nhẹ Pangolier này. Đây cũng là 1 điểm yếu mà chúng ta nên thêm vào.

- Cần có kỹ năng cao

Giờ chúng ta sẽ nói về cách đi mid của Pangolier

Với thời đại meta hiện nay, hầu hết những hero tay dài đều đi mid. Với sự xóa bỏ Poorman Shield quả thật là 1 ác mộng với những hero tay ngắn không những ở mid mà ở tất cả các lane. Thế nên mình sẽ khởi đầu với những item cơ bản nhất.

Với việc là hero tay ngắn. Công việc chính của bạn ở mid lane thời điểm từ level 1-3 sẽ là cố gắng trụ lane. Kéo creeps về trụ và farm. Tùy vào việc hero bên kia là gì thì 4 items tiếp theo của bạn sẽ vẫn là những items như thế này.

Ring of Aquila: Không gì hơn việc có mana regen + 1 lượng giáp ổn định và 1 lượng damage nhỏ. Giúp bạn rất nhiều hơn bạn nghĩ đấy.

Magic Wand: Với việc đi roam gank liên tục và bạn luôn là người ở tuyến trên. Đây là thứ sẽ giúp bạn sống sót. Tùy vào việc hero mid bên kia có phải là hero spam skills hay không sẽ giúp bạn ưu tiên thứ này hơn RoA 1 chút.

Boots of Speed: Ai mà chẳng cần giày chứ. Nhưng đừng up giày tiếp theo vội.

Tùy vào việc hero bên kia có shock damage cực mạnh hay roam gank bạn liên tục thì bạn sẽ lên Rain Drop để sống sót. Bottle là thứ tiếp theo mình sẽ lên, thường là phút thứ 6. Thường thì mình lên theo trình tự RoA -> Bottle -> Giày để có thể đi gank 1 cách tốt nhất.

Cách tăng skill

Với cách nâng trên. Skill 2 Shield Crash sẽ là skill gây damage chính bởi vì skill 1 Swashbuckle là skill định hướng lao vào tạo yếu tố bất ngờ. Nếu bạn quá chú tâm lo phần điều hướng của skill 1 thì có thể bạn đã mất đi cơ hội tốt nhất để lao vào cuộc gank.

Thường ở những mức rank thấp, việc TP back up là 1 việc hầu như không có. Nhưng bắt đầu ở tầm trung thì đã có những TP back up. Đây chính là lúc Ultimate Rolling Thunder của bạn làm việc. Thay vì quá chú tâm vào việc ăn mạng đối phương và để lại 2 mạng của đồng đội. Bạn nên kích hoạt ngay Ultimate và lao vào những kẻ địch đang chuẩn bị úp sọt team bạn và sau đó cùng cả team lùi về an toàn.

Những items tiếp theo ở giai đoạn mid game mà bạn cần đoạt được

Thường thì mình sẽ nhắm tới Radiance đầu tiên vì Pangolier có thể tối đa lượng sát thương và với việc roam gank thành công thì đây sẽ là item tốt nhất dành cho hero này vì hero này khá là trâu khi nhận được shield từ skill 2. Nhưng đối với 1 số line-up có khả năng Shock damage cực mạnh và team mình không có tanker đúng nghĩa thì mình sẽ chọn Vanguard đầu tiên. Đánh như kiểu Spectre, sau đó thì là Randiance.

Giai đoạn late game

Đây là 2 items quan trọng nhất mà Pangolier có thể lên để giúp tăng mạnh khả năng sống trong combat và giúp team khá nhiều.

Ngoài ra cũng có 1 số items linh hoạt mà Pangolier có thể lên.

Bật BKB, blink vào, dùng skill 2 và Ultimate quẩy tung combat. Tại sao không? Team địch có khả năng chạy trốn cao? Có tinker núp lùm? Ok. Giáp Shiva sẽ giúp bạn.

Team địch quá nhiều shock damage intel, Ok. Aeon Disk giúp bạn trở thành 1 người mở combat tuyệt vời nhất nếu bạn chưa đủ tiền lên BKB. Hoặc có thể dùng chung với BKB nếu bạn không kịp bật BKB mà bị kẻ địch úp sọt.

Ngoài ra với việc được buff nhẹ khi skill 1 Swashbuckle của Pangolier stack với các items hiệu ứng thì bạn cũng có thể chọn 1 số item để lên như Diffu, Búa sét.

Một số lời khuyên cho các bạn rank thấp khi pick Pangolier là đừng nên lên 2 items mình vừa kể trên nếu bạn xác định dùng Skill 1 Swashbuckle vì skill này khá là khó dùng khi phải định hướng tốt mới có thể tối đa lương sát thương mà hãy dùng skill 1 Swashbuckle để lao vào và dùng skill 2 Shield Crash gây damage và slow kể địch.

Ngoài ra cùng còn rất nhiều item có thể kể đến để giúp Pangolier tối đa sát thương và sống sót trong combat. Dưới đây là những item mà mình hay lên cho Pangolier của mình.

Phong cách máu lửa và trâu chó, đánh core nhưng không thuần damage để phần còn lại cho đồng đội lo. Mình cứ quẩy cái đã.

Phong cách Aura man, sống sót tối đa nhưng ít damage. Và bạn sẽ là người chết cuối cùng nếu team thua combat.