DOTA 2: Alliance phiên bản mới, vị vua trở lại hay tên ăn mày dĩ vãng

Soái ca đu đủ  - Theo Trí Thức Trẻ | 27/09/2016 12:27 PM

Alliance có lẽ luôn là cái tên mang lại rất nhiều thú vị trong cộng đồng DOTA 2 thế giới, và ấn tượng nổi bật nhất của họ có lẽ cũng gắn liền với các mùa The International.

Alliance có lẽ luôn là cái tên mang lại rất nhiều thú vị trong cộng đồng DOTA 2 thế giới, và ấn tượng nổi bật nhất của họ có lẽ cũng gắn liền với các mùa The International. Tại TI3, bằng lối chơi Rat Doto đầy khó chịu và toan tính, những s4, Loda đã vượt qua Na`vi sau 5 game đấu đầy nghẹt thở và căng thẳng. Tính đến thời điểm này, đó cũng là trận chung kết hấp dẫn, kịch tính và hay nhất tại các mùa The International, khi có tới 5 game đấu diễn ra.

Chỉ một năm sau đó, kết quả bết bát tại The International 4 khiến Alliance tan rã, khi các game thủ gạo cội như s4, EGM và Bulldog lần lượt rời team. Không giành được vé tham dự The International 5, thế nhưng Loda và Akke vẫn quy tụ lại được dàn tuyển thủ thân quen năm nào đã cùng họ nâng cao chiếc khiên Aegis tại TI3. Thế nhưng, thêm một mùa The International 6 thất bại, và Alliance phiên bản hào quang quá khứ lại tan rã tập 2, và có lẽ cũng là tập cuối cùng.

Điều đó cũng đồng nghĩa với việc Loda bắt buộc phải chật vật đi tìm những cái tên mới, khi lần này ngay cả Akke – người bạn thân thiết của anh cũng nói lời chia tay với đấu trường chuyên nghiệp. EGM – cái tên được đồn đoán rằng sẽ là người đầu tiên rời đi thì tiếp tục ở lại.

Ngay cả logo vốn đã gắn liền bao năm với những buồn vui, thăng trầm trong sự nghiệp của Alliance cũng thay đổi, điều đấy khiến cho người hâm mộ thấy buồn nhiều hơn vui, khi rõ rằng nếu bỏ qua những yếu tố phụ như logo, xét về mặt đội hình, rõ ràng đây không phải là một Alliance trong mơ mà họ chờ đợi. Vẫn với 5 cái tên đến từ Thụy Điển, thế nhưng độ phũ và đảm bảo của line up này có lẽ còn xa mới bằng được những cái tên đã từng khoác áo Alliance trong quá khứ.

Để thay thế những s4, Bulldog và Akke, Loda mang về bộ đôi Limmp cùng Handsken, những cựu binh của CoL. Jonassomfan là cái tên còn lại với kỳ vọng lấp đầy được khoảng trống của s4. Bộ ba của NiP ngày nào tuy đều được đánh giá là các game thủ có tài năng, nhưng để so họ với những cựu binh của Alliance có lẽ vẫn còn một khoảng cách nhất định. Handsken chắc chắn không thể mang lại nhiều sự bảo đảm như Akke ở vị trí support, trong khi Limmp chỉ thuộc mẫu player solo mid một cách tròn vai và không tạo được nhiều đột biến.

Jonassomfan thì kể từ khi rời NiP chỉ thi đấu ở các team tier2 và 3, chưa kể trước khi gia nhập NiP, anh chàng này cũng mới có một thời gian ngắn bước vào competitive. Chính vì vậy yếu tố kinh nghiệm và bản lĩnh sẽ là những rào cản mà Jonas phải vượt qua nếu muốn tỏa sáng trong đội hình mới của Alliance. Thay đổi là điều tất yếu trong thời đại mới nếu không muốn cái tên Alliance bị đào thải khỏi bản đồ DOTA 2 thế giới, thế nhưng vẫn là rất khó để người hâm mộ có thể chấp nhận sự thật rằng, Alliance đã không còn là một top team trên thế giới.

Đành rằng những cái tên ở trên tuy vẫn mang phần hồn, truyền thống của Alliance, tức là có trong mình dòng máu Thụy Điển, thế nhưng chất lượng của đội hình mới này không được đánh giá cao. Nhưng đây là giai đoạn quá độ mà gần như bất kỳ đội tuyển nào cũng đều phải trải qua, Na`vi đã từng như vậy, và giờ là Alliance. Nếu nhìn sang đối thủ truyền kiếp lâu năm, chắc hẳn các fan Alliance đều sẽ hiểu những khó khăn mà Loda đang phải đối mặt bây giờ.

Sức hút của Alliance đã không được như xưa, nên sẽ là hão huyền nếu những game thủ tài năng, khao khát danh hiệu như Miracle hay Cr1t ngó ngàng đến đội tuyển này. Trong mắt họ, Alliance giờ chỉ còn ăn mày dĩ vãng, bám víu vào những vinh quang của quá khứ, và trên hết là hoàn toàn không có khả năng cạnh tranh các danh hiệu.

Tuy sở hữu một đội hình không nhiều tên tuổi, nhưng có thể khẳng định rằng lối chơi của Alliance sẽ có nhiều nét tươi mới so với sự rập khuôn có phần cũ kỹ như trước. Jonas thuộc mẫu player hiện đại, nên anh chàng này sẽ không chăm farm như Bulldog mà luôn tìm kiếm những cơ hội hỗ trợ đồng đội. Handsken thuộc hàng support số 5, thay thế đúng vị trí mà Akke để lại, trong khi Limmp thì có khả năng thích ứng tốt với mọi chiến thuật.

Điều này sẽ tạo cơ hội cho EGM có nhiều đất diễn hơn, và trên hết là Loda, khi mà anh hói giờ đây có lẽ chỉ cần tập trung vào farm, thay vì phải hỗ trợ, chỉ đạo đồng đội như trước. Tuy không còn ở phong độ đỉnh cao, nhưng nếu cứ thả Loda free farm thì hậu quả chắc chắn vẫn sẽ khôn lường. Tất nhiên, phải chờ tới khi Alliance chính thức ra mắt thì tất cả mới có thể kiểm chứng được sức mạnh của line up mới này.