Đột Kích: Tình trạng tố cáo bẩn vẫn diễn ra nhiều lần gây hoang mang cho người chơi

Quyết Một Phen  - Theo Trí Thức Trẻ | 08/12/2017 03:00 PM

Đột Kích
11/02/2008 NCB: Trung Quốc NPH:

Việc nhiều người chơi Đột Kích sử dụng server lậu để “hãm hại” nhau là điều đã và đang diễn ra.

Bất cứ ai khi nhắc tới Đột Kích là đều nghĩ ngay tới tựa game mà hack, cheat, mod hoành hành. Đây là điều không có gì đáng ngạc nhiên bởi trong nhiều năm qua, các chương trình phục vụ việc gian lận vẫn không ngừng được nâng cấp, cải tiến sau mỗi bản update lớn, nhỏ của Đột Kích.

Nhưng hiện tượng một vài game thủ Đột Kích có ý đồ xấu, tự tạo ra các đoạn replay có nội dung đề cập tới hack, cheat, mode ở server lậu. Sau đó gửi tố cáo cho các Game Master của NPH VTC. Cuối cùng, kẻ gian chỉ đợi account ở server chính thức có tên nick trùng với tên nick trong đoạn replay tố cáo kia bị khóa là… hả hê, sung sướng. Đây là hành động tố cáo bẩn nhưng nhân viên NPH sơ suất vẫn có thể khóa oan tài khoản người chơi chân chính. Mới đây, lại có một vụ việc như vậy xảy ra gây choáng cho cả cộng đồng.

Vụ việc Game Master khóa oan tài khoản của người chơi Đột Kích là điều đã diễn ra không ít lần. Mấu chốt vẫn chỉ việc xét tên nick ingame và hành vi gian lận để rồi có quyết định ban tài khoản vi phạm. Trong khi đó, việc tên nik giống nhau giữa server chính và server lậu của Đột Kích không phải là hiếm. Nhưng nếu Game Master Đột Kích làm tận tâm hơn, đơn cử là việc kiểm tra kỹ các thông tin nick trong đoạn replay so với nick cùng tên ở server “xịn” thì hiển nhiên sẽ thấy sự khác biệt. Một nạn nhân bị khóa oan tài khoản đã nhanh chóng chỉ ra các sai sót trong việc check replay ẩu của Game Master Đột Kích.

Cụ thể thì các nick cùng thi đấu với nick bị tố hack trong replay tố cáo đều không tồn tại ở server chính thức, sau khi “bị hại” đã check trong mục tìm bạn bè. Ngoài ra, game thủ đen đủi bị khóa oan tài khoản cũng nói luôn là account của mình chưa bao giờ có vũ khí VIP là rìu và Barrett, trong khi đoạn replay tố cáo thì nhận vật cùng tên lại có. Đây là những bằng chứng rõ nhất cho thấy cách làm việc cẩu thả của đội ngũ tiếp nhận tố cáo. Quả thật thì đối với một game FPS có lượng người chơi đông đảo như Đột Kích, ngoài hack, cheat, mod và giờ thì tố cáo bẩn cũng trở thành một vấn nạn nhức nhối gây khó dễ cho game thủ chân chính.

>> Lại xuất hiện một clip kỷ lục trong Zombie Đột Kích: 907 kills bằng Barrett