Đột Kích: Nhân vật nữ thứ 4 sẽ xuất hiện trong bản cập nhật tháng 8 của Crossfire Trung Quốc

Vào Sân Thay Người  - Theo Trí Thức Trẻ | 22/07/2017 05:20 PM

Đột Kích
11/02/2008 NCB: Trung Quốc NPH:

Đây là lớp nhân vật có tạo hình rất nóng bỏng mà game thủ Đột Kích đang rất mong ngóng.

Tính tới thời điểm hiện tại, Crossfire - Đột Kích đang có tổng cộng 3 nhân vật nữa là Sonoko, Venus va Subject Alpha. Dự kiến thì trong bản cập nhật tháng 8 tới thì Crossfire Trung Quốc sẽ mang tới cho người chơi nhân vật nữ thứ 4. Đây là thông tin khiến game thủ Đột Kích Việt Nam đang rất mong ngóng.

Nhân vật thứ 4 sắp được cập nhật có tạo hình vô cùng nóng bỏng, với những đặc điểm vận hàng kỹ năng và quyền lợi đặc biệt khiến những game thủ Đột Kích thích sưu tập nhân vật không thể không quan tâm. Với trang phục y tá của mình, nhân vật nữ thứ 4 này (tạm gọi là Nymphs) có tạo hình rất giống với Nữ Y Tá Quỷ trong chế độ Zombie. Hình dáng đặc biệt của Nymphs lại có nét giống với một nữ cảnh sát.

Chắc chắn nhân vật nữ thứ 4 này sẽ được tạo ra để dành cho chế độ AI. Vũ khí mà nhân vật này sử dụng là một cặp song kiếm mà khi nhấn phím E thì game thủ có thể chuyển đổi nhằm tấn công khẩn cấp. Những kỹ năng đặc biệt khác sẽ được chúng tôi cập nhật thêm trong thời gian tới khi mà nhân vật này ra mắt chính thức tại Crossfire Trung Quốc. Những quyền lợi như tăng EXP cho bản thân và room, tăng GP cho room cũng sẽ là chuyện bình thường mà một nữ nhân vật như Nymphs sở hữu.

Như vậy là bản cập nhật tháng 8 này sẽ khiến game thủ Crossfire Trung Quốc ngập tràn đồ như set súng kỉ niệm 9 năm sinh nhật, súng máy VIP dòng Gatling Gun, súng tiểu liên CF – 05 Jungle, … và cả nhân vật nữ thứ 4 đầy bí ẩn này nữa.

Đối với người chơi Đột Kích Việt Nam thì có lẽ sẽ phải đợi một khoảng thời gian khá lâu nữa thì những cái mới mẻ này mới được nhà phát hành VTC Game cập nhật. Bởi trước mắt còn hàng loạt các mẫu vũ khí VIP đã có từ lâu, rồi tính năng Battle Mode và nhân vật song tính Hermes sẽ được cập nhật trong tháng 7 của Crossfire Trung Quốc mà Đột Kích Việt Nam vẫn chưa sở hữu.