Dồn lực cho SEA Games, Liên Quân Mobile Thái Lan quyết đuổi hết ngoại binh khỏi RPL

Quyết Một Phen  - Theo Helino | 29/07/2019 05:00 PM

Liên Quân Mobile Thái Lan đang có những động thái rất "gắt" để giải quốc nội RPL trở nên "chất" hơn.

Như các bạn đã biết, Liên Quân Mobile không phát triển ở Hàn Quốc. Đặc biệt là sau thất bại tan nát của 5 đại diện Hàn Quốc ở giải Liên Quân Mobile vô địch Châu Á - AIC 2017 ngay trên sân nhà, thì "cơ hội để Hàn Quốc tổ chức tiếp các giải eSports cho bộ môn này gần như không còn", theo chia sẻ của tuyển thủ Sun (tuyển thủ Olympus). Sun và các đồng đội đã phải tới Đài Loan luyện tập và chức vô địch thế giới - AWC 2018 là trái ngọt dành cho họ. Các tuyển thủ Hàn sau đó tiếp tục ở lại xứ Đài để chơi ở giải GCS và họ... vô địch luôn. Bước sang năm 2019, 5 nhà vô địch AWC chuyển tới Thái Lan để chơi ở giải RPL, 2 trong số họ là Sun và JJAK lại vô địch xứ Chùa Vàng.

Dồn lực cho SEA Games, Liên Quân Mobile Thái Lan quyết đuổi hết ngoại binh khỏi RPL - Ảnh 1.

Liên Quân Mobile Thái Lan có 3 đội sở hữu ngoại binh người Hàn ở giải RPL mùa 3 gồm: AHQ Team (Thailan Wildcard), AHQ (Thailan) và WPF.

Trong năm nay, Liên Quân Mobile sẽ xuất hiện ở SEA Games với tư cách là môn thể thao tranh huy chương. Dĩ nhiên, các đại diện Thái Lan không thể mang ngoại binh Hàn tới Phillippines được. Những đội tuyển như AHQ Team sở hữu ngoại binh là Rush và HAK, đội TDC với nhân tố chủ chốt gồm JJAK và Sun hay đội WWP sử dụng Chaser sẽ phải có những chỉnh đốn lại về mặt lực lượng. Cách đây ít ngày, TDC - nhà vô địch RPL mùa 3 đã chào tạm biệt 2 ngoại binh Hàn là Sun và JJAK (JJAK thậm chí còn là MVP của giải RPL). WPF mới đây chỉ điền Chaser vào danh sách dự bị.

Dồn lực cho SEA Games, Liên Quân Mobile Thái Lan quyết đuổi hết ngoại binh khỏi RPL - Ảnh 2.

Ngoại binh Hàn - JJAK còn là MVP của RPL mùa 3.

AHQ thì chưa có động thái "thay máu" nhưng hình ảnh Rush và HAK cùng JJAK đang có mặt ở... Đài Loan khiến bao người phải suy đoán.

Dồn lực cho SEA Games, Liên Quân Mobile Thái Lan quyết đuổi hết ngoại binh khỏi RPL - Ảnh 3.

JJAK - MVP của giải RPL mùa 3 vừa qua trong màu áo đội TDC đang có mặt Đài Loan và chụp chung với team NVM của giải GCS.

Dồn lực cho SEA Games, Liên Quân Mobile Thái Lan quyết đuổi hết ngoại binh khỏi RPL - Ảnh 4.
Dồn lực cho SEA Games, Liên Quân Mobile Thái Lan quyết đuổi hết ngoại binh khỏi RPL - Ảnh 5.

Không chỉ JJAK và Sun, ngay cả Rush và HAK cũng đang ở Đài Loan.

Có thể trong ít ngày tới, thông báo có nội dung AHQ chia tay Rush và HAK sẽ được Garena Thái Lan đăng tải. Rất nhiều những chia sẻ của Rush và HAK về việc... Team Olympus (đội vô địch AWC 2018) sẽ tái hợp. Nhưng nên nhớ, giải GCS không chấp nhận một đội toàn người ngoại quốc nên khả năng Rush, HAK,... sẽ lại gia nhập vào nhiều đội khác nhau như MAD, NVM hay ONE luôn là rất cao.

Động thái "truy quét" các tuyển thủ ngoại quốc khỏi giải RPL dường như là điều mà ai cũng đoán được. Bởi nếu cứ duy trì ngoại binh như hiện nay, đội tuyển Liên Quân Mobile Thái Lan tham dự SEA Games chắc chắn sẽ phải chịu những thiệt thòi lớn về mặt lực lượng. Khả năng Garena phải cử một đội hạng 3 hay hạng 4 giải quốc nội để đi thi đấu SEA Games là hoàn toàn có thể xảy ra nếu cứ giữ nguyên lực lượng các đội như ở mùa RPL vừa qua. (Ở giải RPL mùa 3, TDC với 2 tuyển thủ Hàn đoạt ngôi vô địch trong khi AHQ với 2 tuyển thủ Hàn đứng hạng 4).