Đội tuyển esport kém nhất thế giới tiếp tục đại bại, thua hết cả 40 trận trong mùa giải

DS  - Theo Helino | 18/06/2018 11:00 PM

Có lẽ phải đến mùa giải sau thì đội tuyển Overwatch Shanghai Dragons mới có thể tìm thấy chiến thắng đầu tiên cho riêng mình.

Mùa giải Overwatch League đầu tiên do Blizzard tổ chức đã dần đi tới giai đoạn chung cuộc. Hiện tại, cuộc chơi dường như chỉ còn lại với một số đội tuyển hàng đầu như New York Excelsior hay Los Angeles Valiant để cạnh tranh cho chức vô địch chung cuộc của mùa giải. Về phía các đội tuyển ở top dưới dù ít nhiều, dù nhiều thì họ cũng đã chứng tỏ được khả năng của mình với một số thành tích khả quan. Tuy nhiên với team Shanghai Dragons, mọi chuyển chẳng có gì vui vẻ khi đội tuyển này đã đạt được thành tích vô tiền khoáng hậu trong lịch sử thể thao điện tử: Thi đấu giải 40 trận, thua trọn cả 40!


Shanghai Dragons thua cả 40 trận với thành tích 21 trận thắng - 2 hòa - 141 thua.

Shanghai Dragons thua cả 40 trận với thành tích 21 trận thắng - 2 hòa - 141 thua.

Chỉ xem qua thôi, bất kỳ ai cũng sẽ thấy rằng đây là thành tích không thể chấp nhận được với 1 team esport được sự đầu tư bài bản. Để có thể tham gia Overwatch League, các chủ đầu tư của mỗi đội tuyển đã phải chi ra 20 triệu USD và cam kết thi đấu trong vòng 5 năm. Mỗi đội tuyển sẽ bao gồm từ 9 tới 12 tuyển thủ, lương cơ bản của họ là 50 nghìn USD cùng khá nhiều hậu đãi khác. Thế nên, thành tích đặc biệt của Shanghai Dragons khiến cho người xem càng cảm thấy nuối tiếc cho chủ quản của đội tuyển này.


Dù có được người hâm mộ nhiệt tình như thế này, nhưng thành tích của những chú rồng Thượng Hải đúng là quá thê thảm.

Dù có được người hâm mộ nhiệt tình như thế này, nhưng thành tích của những chú rồng Thượng Hải đúng là quá thê thảm.

Quả thực, ban huấn luyện của Shanghai Dragons cũng đã làm tất cả những gì có thể để cải thiện thành tích cho đội. Vốn khởi đầu với một đội hình toàn người Trung Quốc, thay đổi huấn luyện viên trưởng tới 2 lần, thậm chí đưa cả 1 số tuyển thủ người Hàn Quốc vào đội hình. Thậm chí, đội tuyển này còn tiến hành một chiến dịch "luyện tập địa ngục" khi tập tới 70 giờ/tuần. Tuy nhiên, dù đã rất cố gắng và nhưng chung cuộc thành tích không có gì sáng sủa hơn cho đội tuyển tới từ Trung Quốc. Có lẽ rằng, sang tới mùa giải sau, Shanghai Dragons sẽ có một sự cải tổ toàn diện và triệt để.

Xem thêm:

esport

OverWatch