Đội Liên Quân Mobile Việt Nam gặp khó vì 2 VĐV không có visa đi Mỹ

Quyết Một Phen  - Theo Helino | 25/06/2018 04:50 PM

Liên Quân Mobile
30/11/2016 NCB: Trung Quốc NPH:

Vòng bảng giai đoạn BootCamp AWC đã kết thúc và quá trình bốc thăm chia bảng đã được tiến hành, team đại diện Liên Quân Mobile Việt Nam rơi vào thế khó.

Một thực tế không thể phủ nhận là trình độ các đội dự Chung kết Liên Quân Mobile thế giới - AWC 2018 có khoảng cách rất lớn. Đó đều là những khu vực mà Arena of Valor được phát hành khá muộn so với các khu vực đầu tiên. Điều này được thể hiện rất rõ ở giai đoạn vòng bảng BootCamp khi mà các đại diện tới từ Bắc Mỹ, Nam Mỹ, Châu Âu, SEA và Indonesia có rất nhiều trận thua chóng vánh. Một điều đáng buồn là team đại diện Việt Nam chỉ có kết quả tích cực trước những đội tuyển kể trên, trong khi lại rất dễ bị bắt bài trước các ứng viên cho ngôi vô địch tới từ Thái Lan, Đài Bắc Trung Hoa và Hàn Quốc.


Chủ nhà Thái Lan và đại diện Hàn Quốc, Đài Bắc Trung Hoa thể hiện sức mạnh hủy diệt sau vòng bảng.

Chủ nhà Thái Lan và đại diện Hàn Quốc, Đài Bắc Trung Hoa thể hiện sức mạnh hủy diệt sau vòng bảng.


Việt Nam chỉ đứng hạng 7 vòng bảng, đủ để lọt vào tứ kết.

Việt Nam chỉ đứng hạng 7 vòng bảng, đủ để lọt vào tứ kết.


Việt Nam thua khá chóng vánh trước Hàn Quốc nên trở thành đội thuộc nhóm hạt giống số 2 ở AWC.

Việt Nam thua khá chóng vánh trước Hàn Quốc nên trở thành đội thuộc nhóm hạt giống số 2 ở AWC.

Với việc trở thành đội thuộc nhóm 2 nên team Việt Nam sẽ phải đối đầu với 1 ứng viên cho ngôi vô địch. Đồng thời là đội có thành tích rất đáng nể ở vòng bảng đó là Hàn Quốc. Chỉ cần xem cách ban/pick, tư duy chiến thuật và kỹ năng xử lý của 12 đội dự AWC ở vòng bảng BootCamp thì chúng ta đều thấy được cơ hội cho các đội Bắc Mỹ, Nam Mỹ, Châu Âu, SEA (Philippines) và Indonesia là không nhiều. Dưới đây là kết quả bốc thăm chia bảng giải AWC tại Mỹ vào tháng 7 tới.


Việt Nam chung bảng B với Indonesia và Đài Bắc Trung Hoa.

Việt Nam chung bảng B với Indonesia và Đài Bắc Trung Hoa.

Với việc 2 đội nhất và nhì mỗi bảng sẽ tiến vào tứ kết thì cơ hội để Việt Nam vượt qua vòng bảng là khá cao khi mà Indonesia không phải thách thức lớn. Đài Bắc Trung Hoa được đánh giá sẽ đứng đầu bảng B. Theo như một vài nguồn tin, đội nhất bảng này sẽ gặp đội nhì bảng kia, vì thế nếu đạt thành tích nhì bảng B thì Việt Nam sẽ phải đụng độ team Liên Quân Mobile được coi là mạnh nhất thế giới - IT. City Bacon của Thái Lan. Đây là đội được đánh giá khả năng cao cũng sẽ nhất bảng A, vì 2 team tới từ Bắc Mỹ và SEA (Philippines) quá yếu.


2 tuyển thủ NTB và Zeref không có visa đi Mỹ là thiệt thòi lớn cho tuyển Việt Nam.

2 tuyển thủ NTB và Zeref không có visa đi Mỹ là thiệt thòi lớn cho tuyển Việt Nam.

Team Liên Quân Mobile Việt Nam dự AWC rơi vào thế khó một phần vì 2 tuyển thủ của Saigon Phantom không xin được visa đi Mỹ. Vì thế, 2 tuyển thủ của Adonis Esports đã được huy động khỏa lấp chỗ trống. Điều này làm ảnh hưởng khá lớn tới chiến thuật và đội hình thi đấu. Khi mà Yamate vốn đi đường giữa phải nhường cho tân binh Blake1 để ra đánh ở lane thay cho Zeref. Trong khi vị trí của NTB sẽ được thế bởi BronzeV. Chỉ có TF đi rừng và Polo chơi vai trò trợ thủ là được giữ nguyên.


Lần lượt từ trái sang phải: Yamate, NTB, Polo và Zeref.

Lần lượt từ trái sang phải: Yamate, NTB, Polo và Zeref.

Rõ ràng, đội tuyển Việt Nam với 3 người của Saigon Phantom và 2 người của Adonis Esports sẽ phải tập luyện rất nhiều trước khi vòng bảng AWC bắt đầu vào tháng 7 tới.