Độc đáo tựa game online bắt game thủ chơi bóng rổ bằng... ô tô

Nút Chuối  - Theo Trí Thức Trẻ | 21/04/2016 05:35 PM

"Khung thành" vốn có trong Rocket League đã trở thành một "miệng rổ" để game thủ có thể trổ tài "úp rổ" bằng những chiếc xe lù đù

Kỳ thực tựa game online mà chúng tôi muốn giới thiệu tới các bạn chẳng phải là một cái tên mới mẻ nào, mà đó lại chính là Rocket League, một trong số những game online độc đáo và đáng chơi nhất những tháng đầu năm 2016 này, bên cạnh nhiều MMO khác mới mở cửa gần đây.

Rocket League là tựa game online thể thao kết hợp hành động. Trò chơi đưa game thủ vào một trận đấu bóng đá, nhưng thay vào việc điều khiển các cầu thủ, người chơi sẽ được điều khiển một chiếc xe đua, sử dụng các cú húc của mình để cố gắng đưa bóng vào trong lưới.

Mới đây, bản update mới của Rocket League cho tất cả những game thủ đã sở hữu key bản quyền của tựa game này đã được giới thiệu, và nó sẽ biến Rocket League từ một tựa game đua xe đá bóng độc nhất vô nhị trở thành một game thậm chí còn điên rồ hơn: Chơi bóng rổ bằng ô tô. Vẫn là những chế độ chơi tà 1 vs 1 đến 4 vs 4, thế nhưng "khung thành" vốn có đã trở thành một "miệng rổ" để game thủ có thể trổ tài "úp rổ" bằng những chiếc xe lù đù nhưng nếu có kỹ năng thì chúng chẳng khác gì những cầu thủ điêu luyện cả.

Trong lúc điều khiển chiếc xe đua, người chơi sẽ cố gắng điều chỉnh hướng để làm sao cố gắng "húc" trúng bóng bay về khung thành đối phương. Đặc biệt hơn, các sân bóng trong Rocket League còn cung cấp thêm các điểm tăng tốc độ để tạo lợi thế cho người chơi.

Tốc độ xe càng cao, lực húc tác động lên bóng sẽ càng được tăng lên, đồng nghĩa với việc đối thủ sẽ khó có cơ hội cản phá hơn hẳn. Mặc dù lối chơi trong Rocket League khá đơn giản và dễ chơi, nhưng khi chơi, bạn sẽ nhận ra rằng trò chơi đòi hỏi khá nhiều kĩ năng điều khiển từ phía game thủ, đặc biệt là để liên tục có thể ghi bàn vào lưới đối thủ.

Lối chơi đơn giản là vậy nhưng Rocket League lại rất dễ gây nghiện cho người chơi nhờ cảm giác thích thú khi ghi được bàn thắng vào lưới đối phương. Không giống như PES hay FIFA khi chúng ta có thể điều khiển cầu thủ sút bóng tương đối dễ dàng, việc tông xe vào quả bóng khổng lồ để đưa nó đi đúng hướng là một việc không đơn giản chút nào.

Chính vì phong cách gameplay đậm chất đối kháng giữa hai team, cùng với lối chơi dễ nắm bắt, dễ chơi nhưng rất khó để "lên thần" vì đá bóng bằng những chiếc xe ô tô được mô tả là vô cùng khó khăn, Rocket League có thể là một tựa game hoàn hảo để chiếm lĩnh thị trường eSports trong thời gian gần tới đây. Bản thân nhiều game thủ nổi tiếng trên thế giới, những game thủ chuyên nghiệp DOTA 2 hay CS:GO cũng lựa chọn Rocket League là một tựa game để thư giãn sau những giây phút tập luyện căng thẳng và mệt mỏi cùng team của họ.

Rất nhiều những đoạn clip mô tả những pha xử lý xuất thần, không phải ai cũng làm được trong Rocket League đã lần lượt xuất hiện. Trong một tựa game tưởng chừng cực kỳ đơn giản như thế này, việc kỹ năng và khả năng xử lý trận đấu được đề cao chính là thứ khiến cho Rocket League có đầy đủ khả năng trở thành một tựa game eSports hoàn hảo.