Độc đáo quán café đầu tiên ở Việt Nam sử dụng robot làm nhân viên phục vụ

Mẹ Sề  - Theo Helino | 18/12/2017 10:19 AM

Mới đọc qua cứ tưởng quán café sử dụng robot làm bồi bàn là ở nước ngoài nhưng ai ngờ nó lại tọa lạc ngay ở chính Hà Nội thôi. Vậy là có thể rủ rê hội bạn qua đây thưởng thức phong cách café mới lạ này rồi.

Được biết, xuất phát từ niềm đam mê khoa học sáng tạo, 1 nhóm bạn trẻ ở Hà Nội đã cùng nhau thực hiện 1 ý tưởng vô cùng táo bạo đó là thay vì sử dụng nhân viên bồi bàn là người thật họ lại sử dụng nhân viên bằng robot hoàn toàn để làm các công việc bưng bê, mời đồ cho khách.

Trước đó, ý tưởng sử dụng robot thành nhân viên nhà hàng, quán giải khát chúng ta đã thấy trong 1 số nhà hàng tại nhiều nước trên thế giới như Nhật Bản hay Trung Quốc nhưng đây là lần đầu tiên robot bồi bàn xuất hiện tại 1 quán café tại Việt Nam.

Theo như anh Phi – người đồng sáng lập quán cà phê robot chia sẻ, anh nói mình đã đi nhiều nước trên thế giới và tình cờ trong một chuyến công tác tại Nhật Bản, lần đầu tiên thấy một quán ăn có nhân viên phục vụ là robot anh đã bị ấn tượng. Cách phục vụ chuyên nghiệp của những chứ robot cứ ám ảnh tâm trí nên anh đã nảy ra ý tưởng tự tạo ra robot “made in Việt Nam” và ứng dụng nó trên chính quê hương mình.

Nghĩ là làm liền, vào tháng 3 năm 2017, anh Phi đã cùng 1 nhóm bạn trẻ đồng chí hướng đã bắt tay chế tạo chú robot phục vụ quán café. Morta là tên của chú robot, nó mang ý nghĩa là một khẩu súng đại bác, thể hiện niềm tin và hy vọng về một tương lai tốt đẹp hơn về ứng dụng công nghệ robot trong cuộc sống.

Kỹ sư điện tử Đỗ Trung Thành - một thành viên trong nhóm chế tạo bên robot Morta còn cho biết thêm, trước khi Morta được hoàn thiện vào tháng 10/2017, nhóm của anh Phi đã rất nhiều lần thần bại.

Còn về cơ chế hoạt động của chú robot Morta cao khoảng 130cm, nặng khoảng 20kg đã được anh Hoàng Quốc Anh (quản lý) giới thiệu là được điều khiển bởi một màn hình cảm ứng, dựa theo cảm biến từ, nhận diện các vạch kim loại nhôm và một số cảm biến khác như đo khoảng cách để robot di chuyển, dừng lại. Robot sử dụng ắc quy điện, thời gian sử dụng liên tục lên tới 15 giờ và chỉ cần mất 6h là sạc đầy.

Ngoài khả năng tự động phục vụ hàng trăm lượt thực khách trên một mặt sàn trong vòng 15 giờ liên tục, biết tự động dừng lại khi gặp vật cản phía trước, robot Mortar còn biết nói bằng tiếng Anh, Mỹ, Nhật và mời du khách khi đã đưa đồ uống đến đúng bàn khách ngồi. Câu nói được mặc định là: “Xin chào quý khách, xin mời quý khách nhận đồ. Xin cảm ơn. Làm ơn tránh đường...”.

Hiện tại, Morta đang làm phục vụ bàn tại một quán cafe trên phố Lạc Trung, Hà Nội và quán mới chỉ có 1 chú robot duy nhất vì chi phí để sản xuất ra một robot thế này lên tới gần 200 triệu đồng.

Nếu bạn là người yêu thích khám phá những điều mới mẻ hay có đam mê về công nghệ thì bạn có thể ghé quán để vừa thưởng thức đồ ăn, thức uống vừa tìm hiểu thêm về cách chế tạo robot.

Dưới đây là 1 số hình ảnh của quán café sử dụng robot làm nhân viên phục vụ và người máy Morta, cùng nghía qua nhé!