Độ Mixi: Giải PUBG tại Việt Nam là một mớ hỗn độn dùng để chửi nhau là chính

RED  - Theo Helino | 28/12/2018 06:00 PM

Độ Mixi cho rằng nên 'khóa mõm' tất cả các thành phần trẻ trâu hay chửi bậy trên kênh giải đấu.

Ở thời điểm hiện tại, mặc dù đã xuống dốc (và có ngoi lên một chút) trên thế giới, song PUBG vẫn luôn là tựa game đứng top đầu tại Việt Nam. Có rất nhiều giải đấu của trò chơi này được tổ chức ở nước ta, thu hút được lượng người xem cũng như các team thi đấu đông đảo. Tuy nhiên có một sự thật là chất lượng của 'viewer' đang ngày một tệ hại do sự thiếu sát sao từ đơn vị quản lý.

Cụ thể thì trong buổi talk show mới đây trên kênh Mixi Gaming, Độ Phùng - một trong những người gắn bó với PUBG từ thời đầu và đã tổ chức, tham gia cast rất nhiều giải đấu từ lớn tới nhỏ đã chia sẻ rằng thực trạng các kênh chiếu so tài đang là một bãi rác đúng nghĩa.

Độ Mixi: Giải PUBG tại Việt Nam là một mớ hỗn độn dùng để chửi nhau là chính - Ảnh 1.

Độ Mixi cùng team Refund từng tổ chức, tham gia, cast nhiều giải PUBG và khẳng định rằng mọi thứ đang ngày càng nát.

Toàn bộ các kênh chat giải đấu đang trở thành một nơi vô tổ chức vô kỷ luật dùng để các fan tổ chức... chửi nhau xem ai 'dai' hơn, ai 'khốn nạn' hơn, phe nào đông hơn. Độ Mixi cũng không ngại ngần ví các thành phần này là một lũ... chó đang 'thi đấu' thay vì xem các pha xử lý hay, khen ngợi game thủ có tinh thần tốt, thi đấu ấn tượng.

Thành thật mà nói thì Độ Mixi ví von có hơi quá đáng, tuy nhiên thực trạng chửi nhau trong các giải đấu PUBG tại Việt Nam đúng là thảm họa và cần phải khắc phục sớm nếu như còn muốn cộng đồng yêu thích trò chơi này còn phát triển được.

Độ Mixi: Giải PUBG tại Việt Nam là một mớ hỗn độn dùng để chửi nhau là chính - Ảnh 2.

Độ Mixi cho rằng nên 'khóa mõm' tất cả các thành phần trẻ trâu hay chửi bậy trên kênh giải đấu.

Thực tế thì biện pháp cũng rất đơn giản, ban tổ chức chỉ cần 'khóa mõm' tất cả các thành phần chửi bậy trên kênh mà thôi. Đừng sợ mất người xem, nếu thực sự game thủ muốn xem thì họ sẽ tự động... lập nick khác và sau kinh nghiệm bị ban thì sẽ ngoan ngay. Đây cũng là một cách làm 'tinh lọc' cộng đồng một cách hữu hiệu.

Nhìn chung, hiện tại PUBG đang có dấu hiệu hồi sinh, nhưng với cộng đồng Việt Nam 'toxic' thế này thì không thể nào mà phát triển mạnh lại được. Chính vì thế nếu muốn có một tương lai tốt đẹp hơn thì các bạn tự nhận là yêu game, fan cuồng nên tự ngậm miệng lại mà suy nghĩ xem những gì mình chat ngoài sướng mồm sướng tay anh hùng bàn phím ra thì có giúp ích được cho thế giới hay không...

Những ai quan tâm có thể theo dõi video talk show của Độ Mixi TẠI ĐÂY.