Google xin cấp bằng sáng chế cho công nghệ tự động nhận dạng vật thể

Tuấn Anh  | 03/09/2012 0:00 AM

Một phát chế tuyệt vời của ngành công nghệ.

Công nghệ này có khả tự động nhận dạng những vật thể, địa điểm, và cả giai điệu bản nhạc, sau đó giới thiệu thông tin về chúng cho người dùng.

Vài ngày trước khoảng cuối tháng 8/2012, Google được cho là vừa nộp đơn xin cấp bằng sáng chế cho một phát minh mới của hãng. Phát minh này là về công nghệ tự động nhận dạng vật thể, vốn chưa từng xuất hiện trong ngành công nghệ thế giới. Trước đây, trong các thiết bị có khả năng này, lập trình viên, hoặc người dùng đều phải tự tay nhập liệu cho máy. 

Dựa vào đó, chúng sẽ tự động phân tích các thông tin, để khi gặp một vật thể khác tương tự thì máy có thể nhận ra. Nhưng với sáng chế mới này của Google thì mọi việc đã khác. Con người sẽ không cần phải làm bất cứ thao tác nào nữa, hệ thống sẽ tự động dựng lên những “vec-tơ đặc điểm” để hỗ trợ cho việc nhận dạng vật thể trong những tấm hình hoặc video.
 
Theo như Google giới thiệu, công nghệ mới này có khả năng phân tích và nhận dạng các khuôn mặt và cả giai điệu các bài hát từ video trên Youtube một cách hoàn toàn tự động. Từ nay, các kỹ sư phần mềm đã có thêm một công cụ đắc lực trong việc phân loại nội dung cho các video được người dùng tải lên. 

Mỗi ngày, trang Youtube lại tiếp nhận thêm hàng triệu đoạn băng hình từ khắp thế giới, và công việc phân loại chúng để tránh những rắc rối về bản quyền, hay nội dung độc hại là không hề đơn giản. Hệ thống mới này sẽ lọc những thông tin cần thiết, như đoạn clip này là do ca sĩ nào thể hiện, tên bài hát là gì, địa điểm trong video là ở đâu.
 
google-xin-cap-bang-sang-che-cho-cong-nghe-tu-dong-nhan-dang-vat-the
 
Để làm được điều đó, Google đã xây dựng hẳn một kho dữ liệu thông tin khổng lồ để phần mềm có thể truy xuất. Công nghệ “vec-tơ đặc điểm” sẽ quét hình và ghi nhận những điểm nổi bật của chủ thể như màu sắc, hình dạng, các chuyển động trong nhiều khung hình liên tiếp để đưa ra qui luật. Giả dụ như có một con mèo đang đuổi theo cuộn len, hệ thống sẽ phân tích con mèo có hai tai nhọn, có đuôi dài, dáng đi của nó ra sao và so sánh với dữ liệu từ server của Google. Cuộn len cũng được nhận dạng tương tự. Nhờ đó mà công nghệ này sẽ không bị nhầm lẫn giữa mèo và cuộn len.
 
Những người hưởng lợi tiếp theo từ phát minh mới này không ai khác là các nhà làm phim và người dùng. Khi tải một video mới lên Youtube, bạn sẽ không phải mất công ngồi tag từng vật thể để chú thích cho người xem nữa, cũng không cần phải giải thích gì dài dòng. Toàn bộ những việc này sẽ do Google đảm nhiệm. Người xem chỉ cần trỏ chuột lên bất kì một vật thể nào và hệ thống sẽ tự động gọi tên nó.
 
google-xin-cap-bang-sang-che-cho-cong-nghe-tu-dong-nhan-dang-vat-the
 
Google nhiều khả năng sẽ đưa công nghệ đầy hấp dẫn này lên chiếc Google Glass của mình. Một khi được kích hoạt, bất cứ vật thể nào mà người dùng muốn biết đều sẽ được giới thiệu. Hay chẳng hạn khi đi du lịch đến một vùng đất mới, mọi thứ đều lạ lẫm, sáng chế mới này sẽ đóng vai trò một hướng dẫn viên chuyên nghiệp cho bạn. Điều này nghe thật tuyệt, những có lẽ người khổng lồ của ngành tìm kiếm sẽ mất thêm nhiều thời gian để chính thức hoàn thiện phát minh mới của hãng.
 
Tham khảo slashgear.

Xem thêm:

video

Youtube