Điều kỳ lạ về đạo diễn lừng danh: Bàn tay vàng tạo nên các siêu phẩm điện ảnh Hollywood nhưng... nhất quyết quay lưng với smartphone

Ngọc Mai  Phụ nữ số | 23/07/2023 02:23 PM

Trong khi smartphone là vật bất ly thân của hầu hết mọi người ở thời đại công nghệ số, thì có một vị đạo diễn quay lưng với món đồ công nghệ này để có thể tạo ra các tác phẩm kinh điển.

Trong khi smartphone là vật bất ly thân của hầu hết mọi người ở thời đại công nghệ số, thì có một vị đạo diễn quay lưng với món đồ công nghệ này để có thể tạo ra các tác phẩm kinh điển.

Nhà sản xuất phim Christopher Nolan, 52 tuổi, tiết lộ trong một cuộc phỏng vấn với The Hollywood Reporter (THR) rằng ông là kiểu người ưa thích việc giao tiếp trực tiếp, mặt đối mặt, thay vì sử dụng smartphone hay thư điện tử. Ông ấy cũng kể với mọi người rằng mình thường viết kịch bản phim trên một chiếc máy tính bàn không có kết nối mạng, điều này thật điên rồ!

Điều kỳ lạ về đạo diễn lừng danh: Bàn tay vàng tạo nên các siêu phẩm điện ảnh Hollywood nhưng... nhất quyết quay lưng với smartphone - Ảnh 1.

Christopher Nolan trên phim trường "Dunkirk". Ảnh: PICTURELUX

Tác phẩm gần đây nhất của ông, Oppenheimer cũng được sản xuất theo cách tương tự. Nolan thích cảm giác tận tay trao kịch bản cho diễn viên thay vì gửi chúng qua email. Tác phẩm sẽ được ra rạp trong tháng 7 này, và hiện tại vẫn liên tiếp nhận được những lời khen "có cánh" của các nhà phê bình và những người "gạo cội" trong ngành điện ảnh Hollywood. Nhiều đạo diễn nổi tiếng còn nhận định rằng đây là bộ phim của thế kỷ.

Điều kỳ lạ về đạo diễn lừng danh: Bàn tay vàng tạo nên các siêu phẩm điện ảnh Hollywood nhưng... nhất quyết quay lưng với smartphone - Ảnh 2.

Bộ phim điện ảnh Oppenheimer hứa hẹn sẽ là bom tấn phòng vé.

Chính vì cách làm việc trên mà con cái thường gọi ông là một “Luddite” (thuật ngữ chỉ thành viên của phong trào công nhân dệt may ở Anh thế kỷ 19 phản đối việc sử dụng một số loại máy móc tiết kiệm chi phí, thường bằng cách phá hủy máy móc trong các cuộc đột kích bí mật).

Chia sẻ với THR, vị đạo diễn cho rằng tên gọi này không hợp với ông lắm, vì ông thực sự nghĩ rằng công nghệ có thể đem lại những giá trị rất tuyệt vời. Về việc không sử dụng smartphone, đây chỉ đơn giản là phong cách làm việc của ông mà thôi.

Christopher Nolan giải thích thêm, lý do đằng sau thói quen này liên quan đến mức độ tập trung khi làm việc của ông. Sử dụng smartphone trong khi viết kịch bản có thể làm ông xao nhãng, mất tập trung khỏi công việc và dẫn đến sự trì trệ. Ông cho biết mình vẫn sử dụng một chiếc điện thoại nắp gập vào năm 2020, nó nhỏ gọn dễ mang theo và cũng không thể kết nối mạng nữa.

“Tôi dễ bị phân tâm nên tôi thực sự không muốn truy cập internet mỗi khi buồn chán,” vị đạo diễn nói. Khoảnh khắc các ý tưởng mới đến với ông cũng là lúc mọi người đang bận rộn với việc lướt mạng, đây chính là lợi thế để ông có thể phát triển, bỏ xa nhiều người. Bên cạnh đó, thay vì sử dụng thư điện tử hay email để liên lạc với mọi người, ông chọn phương pháp truyền thống mà đơn giản hơn là gọi điện thoại trực tiếp.

“Mỗi người có cách giao tiếp riêng của mình thôi, và tôi cũng vậy.”

Sự nghiệp của rực rỡ của Christopher Edward Nolan

Christopher Edward Nolan CBE là một nam đạo diễn, nhà biên kịch, doanh nhân kiêm nhà sản xuất điện ảnh người Mỹ gốc Anh. Được biết đến với những tác phẩm đình đám thông qua lối kể chuyện đầy phức tạp của mình, Nolan được xem là một trong những nhà làm phim hiện đại xuất sắc nhất Hollywood hiện nay.

Điều kỳ lạ về đạo diễn lừng danh: Bàn tay vàng tạo nên các siêu phẩm điện ảnh Hollywood nhưng... nhất quyết quay lưng với smartphone - Ảnh 3.

Christopher Nolan có vẻ ngoài không thua kém các nam tài tử.

Đôi lúc, tên tuổi Nolan còn lấn át cả dàn diễn viên nổi tiếng tham gia phim do ông thực hiện. Công chúng háo hức ra rạp để xem phim thương hiệu Christopher Nolan còn hơn ngắm minh tinh Hollywood. 31 năm lăn lộn hành nghề, Nolan đã đi một bước dài, từ nhà làm phim kinh phí thấp đến việc thực hiện dự án lớn hàng trăm triệu đô.

Định nghĩa lại khái niệm siêu anh hùng, xóa nhòa ranh giới giữa phim thương mại và phim nghệ thuật, từ chối sử dụng CGI trong cách làm phim,… là những điểm nổi bật giúp cho Christopher Nolan trở nên khác biệt so với phần còn lại của một Hollywood thực dụng ngày nay

Nhiều người miêu tả Christopher Nolan là vị đạo diễn bậc thầy trong việc “tung hứng” tâm trí người xem. Với 20 năm trong nghề, sở hữu 10 tác phẩm điện ảnh chất lượng và chưa từng thất bại về mặt chuyên môn cũng như thương mại, Nolan như thể đã tạo nên một đế chế điện ảnh cho riêng mình giữa lòng Kinh đô Điện ảnh vốn đang thiếu đi sự sáng tạo trong thời điểm hiện nay.

Điều kỳ lạ về đạo diễn lừng danh: Bàn tay vàng tạo nên các siêu phẩm điện ảnh Hollywood nhưng... nhất quyết quay lưng với smartphone - Ảnh 4.

Christopher Nolan phát biểu trong lễ trao giải Oscars 2003. Ảnh: Oscar

Các bộ phim của ông đã thu về 5 tỷ đô la (khoảng 118.5 tỷ VNĐ) trên toàn thế giới. Ông đã được xướng tên với nhiều giải thưởng danh giá, được đề cử cho 5 giải Oscars, 5 giải BAFTA và 6 giải Quả cầu vàng. Năm 2015, vị đạo diễn này đã được tạp chí Time liệt kê là một trong 100 người có ảnh hưởng nhất trên thế giới và vào năm 2019, ông ấy được bổ nhiệm làm Tư lệnh của Đế chế Anh vì những đóng góp của ông cho nền điện ảnh thế giới.

Theo People