Điều gì sẽ chờ đợi bạn trong phim Power Rangers sắp tới

Kandy K  - Theo Trí Thức Trẻ | 22/10/2016 11:26 AM

Trưởng thành và có phần tăm tối hơn, phần phim điện ảnh sắp tới của tượng đài Power Rangers hứa hẹn mang đến cho fan gạo cội nhiều điều bất ngờ.

Trailer chính thức của Saban’s Power Rangers đã được trình làng vào tuần trước. Sự hấp dẫn của siêu bom tấn ra mắt năm 2017 làm cho tất cả chúng ta, những người có tuổi thơ gắn liền với "5 anh em siêu nhân" phải đứng ngồi không yên.

Loạt phim truyền hình phát sóng năm 1993 là câu chuyện của năm thiếu niên có tố chất đặc biệt được tuyển chọn để chiến đấu với quái vật. Họ được trang bị đầy đủ về mặt trang phục, vũ khí để đối đầu với các thế lực xấu xa.

Một phiên bản chuyển thể trung thành của series Mighty Morphin’ Power Rangers

Điểm nhấn được lặp đi lặp lại ở mỗi tập phim là khi những quái vật bị đánh bại bước đầu, chúng sẽ biến hình với kích thước khổng lồ. Lúc này các Ranger của chúng ta sẽ triệu hồi những robot khổng lồ mang tên Zord để đánh bại chúng.

Các nhà làm phim bằng cách nào đó sẽ giữ nguyên được đặc trưng này, đồng thời sáng tạo thêm về cốt truyện để bộ phim mang hơi thở thời đại mới. Trước hết, hình ảnh mỗi Rangers "tạo dáng" cạnh Zord chuyên dụng của mình trong loạt poster nhân vật mới đã khiến fan phải sướng rơn.


Không còn những sắc màu lòe loẹt

Không còn những sắc màu "lòe loẹt"

Trong bản gốc, các Ranger luôn được nhận diện bằng màu sắc trang phục, ngay cả khi họ đang "nghỉ phép". Yếu tố này được trung thành đến mức những nhân vật được khoác lên mình trang phục đúng màu sắc, ngay cả trước khi họ có khả năng biết hình. Về phần diễn viên, diễn viên có da đen thì được giao vai siêu nhân đen, còn siêu nhân vàng thì được một diễn viên gốc Á đảm nhiệm. Riêng bản phim mới, màu sắc trang phục hay màu da của diễn viên đã không còn là yếu tố quan trọng, các nhân vật tự do phối đồ phù hợp với cá tính của mình.

Nhóm Power Rangers vốn là những học sinh cá biệt

Chính người cha của Jason đã chỉ ra điều này bằng câu thoại: "Mày phải đến ngôi trường đó để có thể tốt nghiệp được, cùng với những đứa trẻ kỳ quặc và phạm tội khác!".

Từ đây ta có thể thấy, ngôi trường Angel Glove nơi các Ranger gặp nhau là nơi dành cho những đứa trẻ có xu hướng nổi loạn. Với Jason, anh từng có tranh chấp với cảnh sát trong quá khứ, cảnh Kimberly cắt phăng đi mái tóc dài của mình cũng minh chứng cho sự nổi loạn của cô.

Bộ phim sẽ là sự khởi đầu cho một franchise


Lionsgate đã khẳng định điều này, bày tỏ tham vọng có một vũ trụ điện ảnh rộng lớn, tạo điều kiện để khai thác càng nhiều nhân vật càng tốt

Lionsgate đã khẳng định điều này, bày tỏ tham vọng có một vũ trụ điện ảnh rộng lớn, tạo điều kiện để khai thác càng nhiều nhân vật càng tốt

Ở phần phim này, phản diện mà các siêu nhân phải đối mặt chỉ là Rita Repulsa và Goldar, nhưng vẫn còn rất nhiều những thế lực khác mà các siêu nhân phải đối mặt như Lord Zedd, Rito Revolto, Ivan Ooze, The Machine Empire, Divatox,... Dĩ nhiên, kế hoạch này chỉ có thể thành công khi phần đầu tiên của phim được khán giả đón nhận.

Những quái vật tùy tùng sẽ có bề ngoài đa dạng hơn

Nếu Rita là phản diện chính của phim, những quái vật tùy tùng của ả đương nhiên không thể vắng mặt. Trong mỗi tập phim của Mighty Morphin’ Power Rangers, các siêu nhân đều phải có một quái vật khác nhau để chiến đấu.

Về điểm này thì vẫn chưa hề có bất kì sự xác nhận nào từ Lionsgate; song trong quá trình sản xuất của Power Rangers, một vài paparazzi đã chụp được cảnh Jason đang chiến đấu với rất nhiều diễn viên trong bộ đồ CGI.

Chuyện tình "gà bông" của Jason và Kimberly

Đây chắc chắn là vấn đề gây tranh cãi nhất của bộ phim này. Trong trailer, khán giả nhìn thấy một cảnh ngắn Jason/ Red Ranger và Kimberly/ Pink Ranger đang dành cho nhau nụ hôn ngọt ngào.

Điều này có thể gây hoang mang cho những người hâm mộ trung thành của loạt phim khi yếu tố tình cảm có vẻ xa lạ đối với loạt phim "siêu nhân", chưa kể cặp đôi đúng của bộ cũ phải là White Ranger – Pink Ranger. Nhưng nếu xét về thể loại hành động của phim, nhất thiết nhà sản xuất phải đưa yếu tố tình cảm vào để hướng đến lượng khán giả đại chúng và tạo nên khoảng nghỉ cần thiết cho những cảnh hành động căng thẳng.

Năng lực của siêu nhân đến từ chính bản thân họ

Sau khi tìm được đồng tiền năng lượng cho riêng mình, các siêu nhân ngay lập tức đã có sự thay đổi mà không cần khoác lên mình bộ giáp phục nào như trong các phiên bản cũ. Thân hình lực lưỡng của Jason hay sức mạnh của Billy và khả năng lặn sâu dưới nước mà không cần hít thở của Kimberly là một trong những thay đổi ấn tượng.

Nhớ lại phiên bản Mighty Morphin’ Power Rangers, các siêu nhân đều là người bình thường khi không có bộ suit của họ. Đây chắc chắn là một điểm mới thú vị của phiên bản lần này.

Mâu thuẫn nội bộ khiến các Ranger xích lại gần nhau

Một trong những điều gây bất ngờ nhất cho khán giả là cách mà bộ phim đưa các siêu nhân lại với nhau. Lúc bắt đầu câu chuyện, cả năm thành viên đều là những người xa lạ. Jason bị bắt buộc đưa tới ngôi trường học vào ngày thứ bảy, Billy thì bị bắt nạt, Trini và Kimberly thì bị chế giễu và Adam thì luôn lặng lẽ một mình. Sau đó, số phận gắn kết họ lại với nhau thành một nhóm, với những mâu thuẫn mà họ bắt buộc phải vượt qua để đồng lòng cùng nhau.

Ở phiên bản gốc, hoàn toàn chẳng hề có chuyện này. Cả năm người ngay từ đầu đã là một nhóm bạn thân thiết. Họ đến trường và chơi đùa rồi cùng nhau giải cứu thế giới.

Đen tối và nghiêm túc hơn, nhưng vẫn hài hước

Theo lời xác nhận từ phía các diễn viên, Power Rangers phiên bản lần này sẽ giữ được sự hài hước vốn có của series, chỉ lồng ghép vào vài trường đoạn mang tính chất "nghiêm túc" để đẩy mạnh cao trào trong câu chuyện.

Dàn diễn viên phụ toàn sao

Nếu nhìn vào dàn diễn viên chính, chúng ta sẽ thấy toàn là những cái tên không hề quen thuộc. Ngược lại, dàn kép phụ lại toàn sao hạng A. Vai phản diện Rita Repulsa được giao cho Elizabeth Banks (Hunger Games và Pitch Perfect), còn diễn viên hài Bill Hader thì sẽ lồng tiếng cho robot Alpha 5. Trong khi đó Bryan Cranston nổi tiếng với loạt phim truyền hình Breaking Bad sẽ sắm vai thủ lĩnh bí ẩn Zordon.

Họ không phải là những siêu nhân đầu tiên xuất hiện

Nhiều người còn soi ra được phần vũ khí của Rita có một thứ trông giống đồng tiền năng lượng của các Ranger, thấp thoáng còn có hình của một con rồng. Dù tất cả chỉ là suy đoán, nhưng nhiều khả năng Rita chính là Green Ranger đời đầu bị biến chất.

Theo lời của ác nữ Rita Repulsa, ả khoe khoang đã từng giết nhóm siêu nhân một lần, điều này đưa đến giả thuyết Rita và Zordon là những siêu nhân thế hệ đầu tiên. Có một điều khủng khiếp đã xảy ra, khiến những người đồng đội đã trở thành kẻ thù.