Diễn viên Hong Kong được xã hội đen kiêng nể và phát ngôn khiến phụ nữ tan chảy

Phương Phương  Thế giới trẻ | 16/07/2019 06:00 PM

"Đã mua nhà thì phải đứng tên vợ" - chính là phát ngôn khiến tất cả phụ nữ đều cảm thấy tan chảy của Nhậm Đạt Hoa.

"Ông trùm không ngai" của làng giải trí Hong Kong

Thập niên 80 – 90 của thế kỷ trước, nhắc đến xã hội đen ai cũng phải kiêng dè, ngay cả những siêu sao nổi tiếng nhất như Thành Long, Lý Liên Kiệt, Châu Tinh Trì cũng phải nghe lời chúng. Tuy nhiên Nhậm Đạt Hoa chính là một ngoại lệ.

Diễn viên Hong Kong được xã hội đen kiêng nể và phát ngôn khiến phụ nữ tan chảy - Ảnh 1.

Kể về cuộc đời Nhậm Đạt Hoa, không ai nghĩ ông lại là người có tầm ảnh hưởng lớn đến như vậy. Tuổi thơ cơ cực vì bố mất sớm, ông phải đi làm người mẫu để kiếm thêm thu nhập phụ giúp mẹ.

Năm 1979, Nhậm Đạt Hoa ký hợp đồng với TVB, được tham gia diễn xuất trong nhiều phim nhưng đa phần chỉ là vai phụ phản diện.

Diễn viên Hong Kong được xã hội đen kiêng nể và phát ngôn khiến phụ nữ tan chảy - Ảnh 2.

Nhậm Đạt Hoa thời trẻ.

Xét về danh tiếng trong nghề diễn xuất, Nhậm Đạt Hoa không thể so sánh với Châu Nhuận Phát, Chân Tử Đan, Lưu Đức Hoa. Thậm chí, "Ảnh đế" 64 tuổi còn có một thời gian dài đi đóng phim 18+. Thế nhưng xuất thân đặc biệt của ông khiến ai nấy đều phải nể trọng.

Nhậm Đạt Hoa vốn sinh ra trong gia đình có truyền thống làm cảnh sát. Cha ruột của ông là một cựu sĩ quan đặc vụ, anh trai Nhậm Đạt Vinh cũng là vị cảnh sát có gần 40 năm trong nghề, từng giữ nhiều vị trí quan trọng.

Anh trai Nhậm Đạt Hoa đã giữ tới chức Phó Ủy viên Cảnh sát Hong Kong trước khi về hưu, có quyền chỉ huy lực lượng đặc nhiệm nổi tiếng Phi Hổ đội chiến công lẫy lừng từng được dựng thành phim ảnh.

Diễn viên Hong Kong được xã hội đen kiêng nể và phát ngôn khiến phụ nữ tan chảy - Ảnh 3.

Nhậm Đạt Hoa và anh trai Nhậm Đạt Vinh.

Nhờ vai vế anh trai, Nhậm Đạt Hoa có mối quan hệ mật thiết với nhiều đàn anh, đàn chị giang hồ, nghiễm nhiên trở thành người khiến cả giới xã hội đen lẫn làng giải trí kính nể.

Từ trước đến nay, "ông trùm xã hội đen Hong Kong" Hướng Hoa Cường không chỉ nổi tiếng với quyền lực trong tay mà còn thường công khai mỉa mai nhiều ngôi sao trong làng giải trí. Rất nhiều sao từng bị Hướng Hoa Cường chê bai nhưng chẳng ai dám làm gì ông.

Ngay cả Thành Long cũng từng bị Hướng Hoa Cường bắt phải quỳ cả tiếng đồng hồ vì đến trễ trong buổi lễ tưởng nhớ cố nghệ sĩ Mai Diễm Phương.

Lý Liên Kiệt, Châu Tinh Trì và rất nhiều ngôi sao khác cũng từng bị Hướng Hoa Cường thao túng. Nhưng dù vậy, Hướng Hoa Cường chưa từng dám động đến Nhậm Đạt Hoa.

Những nhà làm phim Hong Kong thường tìm đến Nhậm Đạt Hoa để "đảm bảo cho sự phát triển sau này". Đạo diễn Đỗ Kỳ Phong từng thành lập công ty giải trí nhưng bị xã hội đen quấy phá, nhưng nhờ có Nhậm Đạt Hoa mà chúng không dám đến tìm ông nữa.

Người trong làng giải trí Hong Kong thường truyền tai nhau câu nói: "Nếu không muốn giang hồ sờ gáy thì tốt nhất nên dựa vào Nhậm Đạt Hoa". Chính Nhậm Đạt Hoa cũng khẳng định ở Hong Kong "không ai hơn được tôi".

Đóng phim làm đại nam nhi, về nhà muốn làm người "sợ vợ"

Nhậm Đạt Hoa không hề sợ "quy tắc ngầm" trong làng giải trí nhưng khi trở thành người đàn ông của gia đình, chính ông lại đặt ra những "quy tắc ngầm" cho chính mình.

Nhậm Đạt Hoa từng trải qua hai cuộc hôn nhân. Lần kết hôn đầu tiên của ông vào thập niên 80, khi Nhậm Đạt Hoa còn rất trẻ và chỉ kéo dài 6 năm. Năm 1997, "ông trùm" tái hôn với siêu mẫu Kỳ Kỳ và hết mực cưng chiều cô vợ xinh đẹp.

Diễn viên Hong Kong được xã hội đen kiêng nể và phát ngôn khiến phụ nữ tan chảy - Ảnh 4.

Kỳ Kỳ là cô gái xuất thân từ gia đình giàu có trong ngành đầu tư bất động sản ở Thượng Hải. Từ nhỏ cô đã được cha mẹ đưa sang Úc sinh sống. Với vóc dáng và nhan sắc hơn người Kỳ Kỳ được một công ty người mẫu tại Úc phát hiện khi mới 17 tuổi và cô tiểu thư giàu có bắt đầu bước chân vào làng mẫu chuyên nghiệp từ đó.

Một lần, Nhậm Đạt Hoa tình cờ bắt gặp hình ảnh của Kỳ Kỳ trên tạp chí thời trang và bị "sốc" trước nhan sắc lộng lẫy của cô. Nhậm Đạt Hoa tự nhủ mình rằng ông nhất quyết phải theo đuổi bằng được cô gái này.

Với quyền lực và sức ảnh hưởng của mình, Nhậm Đạt Hoa không khó để tiếp cận được người đẹp nhưng cô tiểu thư kiêu kỳ khi đó cũng có rất nhiều người theo đuổi. Sự tận tâm và dịu dàng của tài tử chuyên vai phản diện trên màn ảnh đã khiến siêu mẫu rung động.

Sau một thời gian hẹn hò, một ngày, Nhậm Đạt Hoa bất ngờ đưa cho bạn gái một chiếc thẻ ngân hàng, nói rằng đây là thẻ phụ có thể rút tiền từ tài khoản của ông bất cứ lúc nào.

"Em không muốn tiêu tiền của anh. Em cũng có tiền cơ mà", đó là phản ứng đầu tiên của nàng siêu mẫu. Nhưng Nhậm Đạt Hoa vẫn kiên trì thuyết phục cô bằng giọng điềm tĩnh: "Em là phụ nữ. Tiền em kiếm nên ở trong tài khoản của em. Còn tiền em tiêu nhất định phải từ tài khoản của anh".

Vốn là tiểu thư giàu có, Kỳ Kỳ chưa bao giờ phải lâm cảnh thiếu thốn. Nhưng thái độ tôn trọng bạn gái và hành động đặc biệt đó của Nhậm Đạt Hoa đã làm Kỳ Kỳ quyết định đây chính là người đàn ông của đời mình.

Diễn viên Hong Kong được xã hội đen kiêng nể và phát ngôn khiến phụ nữ tan chảy - Ảnh 5.

Nhậm Đạt Hoa và Kỳ Kỳ trong đám cưới năm 1997.

Kết quả là sau khi kết hôn, Kỳ Kỳ đã tự nguyện từ bỏ sự nghiệp người mẫu đang trên đỉnh cao để lui về chăm sóc gia đình và sinh cho Nhậm Đạt Hoa hai đứa con xinh xắn.

Trong một bài phỏng vấn với Nhật báo Quảng Châu, Nhậm Đạt Hoa được hỏi liệu anh có phải người bị vợ quản thúc. "Ông trùm" quyền lực đã đáp: "Thực ra có rất nhiều nam diễn viên mà tôi biết gặp tình trạng này nhưng tôi thì không. Vợ tôi chưa bao giờ đòi lên trường quay xem tôi đóng phim. Tài khoản ngân hàng cũng là tôi tự quản lý.

Nhưng mỗi khi đi đâu tôi đều báo với vợ. Tôi thấy đây là điều một người đàn ông tốt nên làm. Trên phim tôi đóng nhiều vai đại nam nhi rồi. Ngoài đời tôi lại muốn làm người sợ vợ".

Trong cuộc sống hôn nhân, Nhậm Đạt Hoa tự đặt ra cho mình những quy tắc riêng mà ông gọi là "tam tòng tứ đức" phiên bản sợ vợ. Theo đó, tam tòng là không để vợ phải nấu cơm, lau nhà, giặt quần áo. Còn tứ đức là vợ trang điểm phải biết đợi, vợ quẹt thẻ phải biết chịu, vợ mắng phải biết nhẫn nhịn và vợ giận thì phải biết dỗ dành.

Báo chí Hong Kong ước đoán Nhậm Đạt Hoa sở hữu khoảng hơn 20 bất động sản giá trị trên khắp thế giới.

Nhà cửa của Nhậm Đạt Hoa đều tọa lạc tại vị trí trung tâm của các thành phố lớn như đường 58 Manhattan ở New York, Khu 2 ở thủ đô Paris, đường Nam Kinh ở thành phố Thượng Hải, Sùng Văn Môn ở thủ đô Bắc Kinh...

Độ giàu có của Nhậm thì không có gì phải bàn, đáng chú ý là hơn 20 khu nhà đất này không hề đứng tên ông mà đứng tên vợ. "Đã mua nhà thì phải đứng tên vợ" là tuyên ngôn do chính Nhậm Đạt Hoa khẳng định.

Tới nay, cặp đôi đã bên nhau hơn 20 năm, con gái lớn của Đạt Hoa và Kỳ Kỳ đã 15 tuổi nhưng tình cảm vợ chồng vẫn luôn ngọt ngào như mới yêu.

Diễn viên Hong Kong được xã hội đen kiêng nể và phát ngôn khiến phụ nữ tan chảy - Ảnh 6.