WHO đưa điện thoại vào danh sách gây ung thư, Apple tuyên bố chính thức về WWDC

Minh Lết   | 01/06/2011 05:00 PM

Dùng điện thoại di động (lại) gây ung thư, ảnh Nexus hóa ra là "hàng lởm".

Điện thoại di động bị liệt vào danh sách gây ung thư của WHO

Tổ chức y tế thế giới (WHO) mới đây vừa liệt vào danh sách những vật dụng có thể gây ung thư. Thông tin này khiến nhiều người sử dụng tỏ ra lo lắng và hoài nghi. Nhất là trong thời điểm các nghiên cứu trước đó của các nhà khoa học vẫn còn thể hiện rất nhiều quan điểm và tranh cãi xung quanh vấn đề này.


Câu hỏi điện thoại di động có gây ung thư hay không đã trở thành chủ đề nóng khi sản phẩm này ra đời vào cuối thập kỷ 1970. Khoảng 30 nghiên cứu cho tới nay đã thất bại khi tìm kiếm mối liên hệ này. Tuy nhiên, một nghiên cứu quy mô lớn hồi năm ngoái lại tìm thấy một sự tăng nhẹ - tuy chưa có ý nghĩa lắm về mặt số liệu - cho thấy nhóm người dùng "dế" có nguy cơ mắc một dạng ung thư não hiếm gặp có tên là glioma.

Nhiều chuyên gia cho rằng việc đưa điện thoại vào danh sách này của WHO mang ý nghĩa "răn đe", "cẩn thận không thừa" nhiều hơn là việc cảnh báo một nguy cơ thực thụ. Xét cho cùng, trong danh sách này ngoài việc điện thoại di động bị xếp cuối bảng về mức độ nguy hiểm và có rất nhiều tác nhân gây ung thư khác mà chúng ta thường xuyên tiếp xúc lại được xếp cao hơn nhiều, chẳng hạn như đồ ăn rán cháy, khói thuốc lá, sợi amiăng...

Vì thế chúng ta vẫn có thể yên tâm phần nào về việc sử dụng điện thoại di động. Yên tâm nhưng vẫn nên cẩn thận, RIM, hãng sản xuất BlackBerry thậm chí còn khuyến cáo người sử dụng nên để điện thoại cách tai ít nhất 25mm khi đang gọi điện để giảm nguy cơ ung thư não. Có lẽ tốt nhất mỗi người nên sắm lấy cho mình 1 chiếc tai nghe để tránh việc tiếp xúc quá gần giữa điện thoại với thân thể khi thực hiện cuộc gọi.

Tham khảo: VNExpress

Có gì ở WWDC năm nay?


Câu trả lời là Steve Jobs, iOS5, Mac OS X Lion và dịch vụ iCloud theo như 1 thông báo trên trang chủ Apple.com. Thông cáo báo chí ngắn gọn của Apple đã tóm lược được những sản phẩm chính sẽ ra mắt tại WWDC năm nay, diễn ra từ mùng 6 đến mùng 10 tháng 6.

Trước thềm WWDC, lời đồn đoán về các sản phẩm của Apple lại càng sôi sục. Tuy nhiên, vào thời điểm hiện tại dường như thế hệ thứ 5 trong dòng sản phẩm iPhone sẽ không thể ra mắt trong dịp WWDC như thông lệ. Dường như WWDC năm nay sẽ là "sân khấu" riêng của các sản phẩm phần mềm và hệ điều hành của Apple.

WWDC sẽ bắt đầu lúc 22h đêm ngày 6/6/2011 theo giờ Việt Nam.

Tham khảo: Apple

Lộ ảnh BlackBerry 9790

Dường như RIM đang có vấn đề trong khâu bảo mật cho các sản phẩm chưa ra mắt của mình vì thời gian gần đây liên tục xuất hiện các vụ lộ ảnh thiết bị BlackBerry thậm chí có những model mà chưa từng ai nghe nói tới cũng bị lộ ảnh. 9790 là 1 trong số đó.

Chưa từng có thông tin gì về việc 9790 được phát triển, cho tới khi có những hình ảnh về sản phẩm mẫu của 9790 trôi nổi trên mạng. Chiếc smartphone này có thể được coi là phiên bản nâng cấp của 9780 và chạy BlackBerry OS 7.

Vài thông số kĩ thuật chính của 9790:

Bộ nhớ trong 8 GB 
Hệ điều hành BlackBerry OS 7
Bàn phím QWERTY / QWERTZ 
Màn hình cảm ứng
NFC (giao tiếp trường gần)

Và sau đây là hình ảnh về BlackBerry 9790








Tham khảo: BlackBerry Rocks

Ảnh Nexus 3 là đồ giả


Như chúng tôi đã đưa tin hôm trước, 1 bức ảnh trôi nổi trên mạng được cho là chụp sản phẩm thứ 3 trong dòng smartphone Nexus của Google đã khiến dân tình xôn xao. Nhưng tới hôm nay thì chúng ta có thể chính thức khẳng định rằng bức ảnh trên chỉ là đồ "fake". Các chuyên gia về ảnh kĩ thuật số của TechHog khẳng định rằng bức ảnh chụp chiếc Nexus 3 là ảnh đã qua xử lý bằng các phần mềm chỉnh sửa. Và sự khẳng định này càng thêm chắc chắn vì người phát tán bức ảnh không trả lời những chất vấn của Tech Hog về tính xác thực của các bức ảnh kể trên. Thành thật chia buồn cùng fan của dòng Nexus.

Tham khảo: TechHog