Thử nghiệm điện thoại: Chưa chắc "dual-core" đã là tốt hơn

CGT  | 15/03/2011 12:00 PM

Tốc độ xử lí của một chiếc điện thoại không chỉ phụ thuộc vào bộ xử lí mà còn dựa trên những yếu tố khác như hệ điều hành, độ phân giải màn hình.

Các dòng smartphone trang bị bộ xử lí lõi kép đã bắt đầu tấn công thị trường di động và rất nhiều sản phẩm khác cũng sẽ nối gót xuất hiện. NVIDIA hứa hẹn rằng những điện thoại trang bị chip Tegra 2 của họ sẽ đem lại hiệu năng đến bất ngờ.
 
Nhằm đánh giá được tốc độ xử lí của những chiếc điện thoại trang bị bộ xử lí 2 nhân, trang blog Android and Me đã tiến hành một cuộc kiểm tra với những “thí sinh”: LG Optimus 2X, Motorola Atrix 4G, Google Nexus S, Nexus One, HTC G2, Motorola DROID. Trong số các điện thoại nói trên thì 2 chiếc đầu là được trang bị bộ xử lí lõi kép và những máy còn lại đều chỉ là chip 1 nhân. Đầu tiên chúng ta hãy xem qua những thông số quan trọng về cấu hình của mỗi máy
 
 
Atrix 4G
 
Model bộ xử lí: NVIDIA Tegra 2
 
CPU: Cortex A9 lõi kép
 
GPU: ULP GeForce
 
Xung nhịp: 1 GHz
 
RAM: 1 GB
 
Độ phân giải màn hình: 960 x 540
 
Hệ điều hành Android: 2.2.1
 
Optimus 2X
 
Model bộ xử lí: NVIDIA Tegra 2
 
CPU: Cortex A9 lõi kép
 
GPU: ULP GeForce
 
Xung nhịp: 1 GHz
 
RAM: 512 MB
 
Độ phân giải màn hình: 800 x 480
 
Hệ điều hành Android: 2.2.1
 
Nexus S
 
Model bộ xử lí: Samsung S5PC110
 
CPU: Hummingbird A8 1 nhân
 
GPU: PowerVR SGX540
 
Xung nhịp: 1GHz
 
RAM: 512 MB
 
Độ phân giải màn hình: 800 x 480
 
Hệ điều hành Android: 2.3.3
 
G2
 
Model bộ xử lí: Qualcomm MSM7230
 
CPU: Scorpion A8 1 nhân
 
GPU: Adreno 205
 
Xung nhịp: 800 MHz
 
RAM: 512 MB
 
Độ phân giải màn hình: 800 x 480
 
Hệ điều hành Android: 2.2.1
 
Nexus One
 
Model bộ xử lí: Qualcomm QSD8250
 
CPU: Scorpion A8 1 nhân
 
GPU: Adreno 200
 
Xung nhịp: 1 GHz
 
RAM: 512 MB
 
Độ phân giải màn hình: 800 x 480
 
Hệ điều hành Android: 2.3.3
 
Droid
 
Model bộ xử lí: TI OMAP3430
 
CPU: Cortex A8 1 nhân
 
GPU: PowerVR SGX530
 
Xung nhịp: 550 MHz
 
RAM: 256 MB
 
Độ phân giải màn hình: 854 x 480
 
Hệ điều hành Android: 2.2.1
 
Chỉ cần nhìn qua là chúng ta có thể biết ngay rằng Atrix 4G là chiếc điện thoại “khủng” nhất khi sở hữu bộ xử lí lõi kép mạnh mẽ, RAM 1GB và màn hình độ phân giải cao. Tuy nhiên trong cuộc thi so tài tốc độ, Atrix 4G lại không phải là nhà vô địch mà "thí sinh" đạt danh hiệu đó chính là Optimus 2X. Trang blog Android and Me đã kiểm tra bằng những phần mềm chuyên biệt như Neocore, Nenamark1, Smartbench 2011, GLBenchmark 2.0.3.
 
Chú ý: Điểm số cao hơn nghĩa là hiệu năng tốt hơn
 
Neocore
 
 
Neocore là phần mềm dựa trên thư viện OpenGL-ES 1.1 để chấm điểm hiệu năng xử lí đồ họa của các thiết bị Android. Neocore hiện là một trong những phần mềm chấm điểm “già tuổi” và LG Optimus 2X đã dễ dàng ghi được điểm số cao chót vót với 77,2 khung hình trên giây. Điện thoại Motorola Atrix 4G tụt lại đằng sau bài kiểm tra này, thậm chí sau cả điện thoại 800MHz của G2 bởi vì Atrix 4G có màn hình độ phân giải cao hơn (960 x 540), điều đó có nghĩa là Atrix 4G phải xử lí nhiều điểm ảnh nhất và làm nhiều việc nhất.
 
Nenamark1
 
 
Cũng là một phần mềm chấm điểm đồ họa, Nenamark1 dựa trên thư viện OpenGL ES 2.0 và kiểm tra hết sức mạnh của GPU khi kiểm tra khả năng xử lí hiệu ứng đồ họa như phản chiếu, ánh sáng động… Sau khi kiểm tra thì LG Optimus 2X lại một lần nữa cho cho Atrix 4G và các đàn em khác “hít khói”. Điểm đáng chú ý là Nexus S vẫn vượt mặt được điện thoại lõi kép Atrix 4G.
 
Smartbench 2011
 
 
 
Một ứng dụng dùng để chấm điểm các điện thoại lõi kép với các bài kiểm tra tổng thể. Và lần này cả 2 chiếc smartphone lõi kép đều hãnh diện được thể hiện sức mạnh của chúng. Atrix 4G suýt soát chiến thắng Optimus 2X ở bài kiểm tra năng suất nhưng lại thua ở phần chấm điểm game. Hãy để ý rằng các chip lõi kép có số điểm gấp 3 lần so với các chip 1 nhân ở bài chấm điểm năng suất thực thi tác vụ.
 
GLBenchmark 2.0.3
 
 
GLBenchmark 2.0.3 là phần mềm chấm điểm được thiết kế để đánh giá sức mạnh của các phần cứng dựa trên thư viện đồ họa OpenGL ES 2.0. Chúng ta cũng sẽ không lấy gì làm ngạc nhiên khi Optimus 2X một lần nữa lại dẫn đầu trong bài kiểm tra GPU. Nexus S vẫn vượt mặt được Atrix 4G do sở hữu màn hình độ phân giải thấp hơn (800 x 480).
 
Cuối cùng
 
Mặc dù LG Optimus 2X chỉ sở hữu RAM bằng 1 nửa so với Atrix 4G, chiếc máy này vẫn dễ dàng đánh bại đối thủ trong các bài kiểm tra về GPU. Lí do rất đơn giản bởi vì Optimus 2X có độ phân giải thấp hơn. Atrix 4G có màn hình độ phân giải qHD cùng với cấu hình “khủng”, nhưng chính vì điều đó mà máy sẽ phải làm việc năng hơn khi chạy các ứng dụng đồ họa, game. Bởi vậy, có thể thấy điện thoại dùng CPU lõi kép chưa chắc đã là tốt khi chúng còn phải kèm theo các yếu tố khác như RAM hay độ phân giải màn hình.
 
 
Đi đôi với cấu hình cao, các smartphone cũng nên thường xuyên được nâng cấp lên hệ điều hành mới. Hãy nhìn vào trường hợp của Nexus S, dù trang bị bộ xử lí 1 nhân nhưng do được nâng lên Android 2.3 nên trong vài thử nghiệm mẫu điện thoại này vẫn có thể sánh ngang được với các smartphone 2 nhân.
 
Cuối cùng, hiện tại các smartphone trang bị BXL lõi kép mới bước vào thị trường di động và chưa có nhiều ứng dụng tận dụng được sức mạnh của chúng. Các phần mềm chấm điểm cũng chỉ dựa trên lý thuyết, chưa phải là những ứng dụng thực tế cho Atrix 4G và Optimus 2X.