So sánh HTC Desire S với Desire: Đã tốt nay lại còn tốt hơn

kuvit  | 18/02/2011 10:00 AM

Ra mắt tại Mobile World Congress 2011, phiên bản Desire S đã hâm nóng thêm sự cuồng nhiệt dành cho dòng smartphone Android.

Sau một năm thành công vang dội của HTC Desire, hậu duệ HTC Desire S đã nhận được sự chào đón nồng nhiệt của người hâm mộ từ khắp mọi nơi.
 
Ra mắt tại Mobile World Congress 2011, phiên bản Desire S đã hâm nóng thêm sự cuồng nhiệt dành cho dòng smartphone Android. Tất nhiên, được tác động bởi không khí náo nhiệt của ngày hội di động toàn thế giới, chú dế này nhanh chóng thu hút sự chú ý của đông đảo khách tham quan. Giờ đây, không chỉ siêu phẩm Desire S mà cả tiền bối Desire cũng bị lần lượt đem ra mổ xẻ.
                          
Desire có kích thước 119 x 60 x 11,9 mm, nặng 135g trong khi Desire S nhỏ hơn: 115 x 59.8 x 11,63 mm, nặng 130g. So với phiên bản Desire, lính mới Desire S có sự thay đổi về chiều dài và bề rộng của thân máy, đồng thời mỏng hơn. Ngoài ra, nhờ chất liệu phần vỏ bằng nhôm nguyên khối, trọng lượng chú dế giảm hẳn 5g.
 
Một điều đáng chú ý nữa là 4 phím bấm tắt nằm hai bên nút điều khiển của phiên bản Desire nay đã được cải tiến toàn bộ thành cảm ứng tương tự như Nexus One. Nhờ đó, sản phẩm mới được đánh giá mang tính thẩm mỹ và tinh tế hơn. Bên cạnh những thay đổi về diện mạo thì các thông số kĩ thuật phần cứng của máy cũng được cập nhật.
              
  
Mặt trước của Desire S là màn hình AMOLED rộng 3,7 inch, độ phân giải 480 x 800 pixel, cho phép hiển thị rực rỡ và như Desire, chiếc smartphone đầu tiên mang nhãn hiệu HTC sử dụng cộng nghệ này. Bộ nhớ RAM của phiên bản gốc là 576MB còn Desire S sở hữu RAM 768MB. Mặc dù vậy, CPU vẫn là 1GHz.
                 
Cả hai đều có kết nối giống nhau từ 3G/HSDPA, Wi-Fi, GPS. Trong khi Desire cài đặt hệ điều hành Android 2.1 Froyo thì Desire S lại sử dụng phiên bản Androi 2.3 Gingerbread.
              
Điểm chung nữa là hai phiên bản là cùng có camera 5 Megapixel tự động lấy nét kèm đèn flash LED trợ sáng, hỗ trợ quay video chuẩn WVGA. Sự khác biệt nằm ở Desire S được bổ sung thêm "card VGA" (còn gọi là bộ phận tương thích màn hình) để thực hiện nhiệm vụ giao tiếp với CPU thông qua các khe cắm (slot), giải mã các địa chỉ hàng/cột, cung cấp các tín hiệu Video Analog (màn hình đơn sắc) hặc R, G, B (màn hình màu), đồng bộ dọc (V.Sync) đồng bộ ngang (H.Sync) cho monitor… Đặc biệt, sản phẩm có thể tiến hành các cuộc gọi Video.
 
 
Pin của model cao cấp thường có dung lượng lớn hơn nên Desire S chạm mức 1450 mAh, duy trì đàm thoại tới 590 phút; trong khi phiên bản cũ là 1400 mAh, gọi tối đa 400 phút. Mặc dù thời lượng pin không được cải tiến nhiều song chipset nền tảng phần cứng còn lại đã chứng minh rằng HTC Desire S đúng là smartphone của tương lai. Tăng thời gian trò chuyện, cộng thêm việc nâng cấp chức năng trình duyệt web sử dụng 3G, hãng hy vọng sẽ kích thích người dùng xem video chơi game nhiều hơn.