So sánh các loại màn hình di động: Bất phân thắng bại

Hoành Duy  | 20/03/2011 0:00 AM

Cuộc so tài lần này tập hợp những loại màn hình hiện đại nhất, từ trái qua phải là màn hình Retina trên iPhone 4, màn hình NOVA của LG Optimus Black, ClearBlack AMOLED ở Nokia E7 và Super AMOLED của Samsung Galaxy S.

Hãy xem, các công nghệ này thể hiện được gì?
 
 
Đầu tiên, chúng ta có chiếc iPhone 4 với màn hình LCD – IPS 3,5” đạt độ phân giải đạt 640x960. Công nghệ IPS (In-Plane-Switching) hiện đang được coi là đáng “đồng tiền, bát gạo” nhất trong số loại màn hình hiển thị xuất hiện trên các mẫu điện thoại di động cao cấp hiện nay. Vị thế này vẫn có khả năng được duy trì ít nhất là cho đến khi công nghệ màn hình PLS (Plane – to – Line – Switching) của Samsung có mặt trên thị trường.
 
Cụ thể, công nghệ IPS trên màn hình LCD cho phép hiển thị độ sáng cao hơn (kiểm tra cho thấy iPhone 4 có độ sáng màn hình lên tới hơn 500 nits), độ tương phản tốt hơn, góc nhìn rộng hơn và tiêu thụ ít điện năng hơn so với những màn hình LCD thông thường.
 
 
Loại màn hình IPS của iPhone 4 hiện đang được sản xuất bởi LG. Nhưng hiển nhiên đây chưa phải là công nghệ hoàn chỉnh nhất mà LG có, bởi hãng điện tử Hàn Quốc chắn chắn sẽ giữ lại thứ tốt nhất cho sản phẩm của mình. Và điều đó đã được thể hiện trên mẫu điện thoại LG Optimus Black. Màn hình 4” LCD sử dụng công nghệ IPS trên Optimus Black có độ phân giải 480x800 pixels.
 
Theo nhà sản xuất, màn hình này có độ sáng lên tới 700 nits, một thành tích đáng kinh ngạc. LG gọi công nghệ hiển thị đó là NOVA, và cho rằng sự gia tăng độ sáng này không ảnh hưởng tới tuổi thọ pin, hay chính xác hơn là màn hình này sử dụng công nghệ tiết kiệm điện hiệu quả hơn so với thế hệ IPS-LCD tiền nhiệm.
 
Màn hình trên LG Optimus Black được cho là tiêu thụ 0 watt khi chỉ hiển thị màu đen, giống như những gì màn hình AMOLED làm được, và tiêu thụ khoảng 0,7 watt khi màn hình toàn màu trắng. Trong khi đó, màn hình Retina của iPhone 4 tiêu thụ 0,42 watt cho cả hai trường hợp. Tuy nhiên, khi so sánh trên các website và ebook có nền trắng, lượng tiêu thụ pin của màn hình NOVA tương đương với màn hình Retina.
 
 
Tiêu thụ 0 watt điện năng khi hiển thị màn hình đen là tính năng đặc biệt trên màn hình AMOLED, và đó là trường hợp của Nokia E7 (đứng thứ 3 trong ảnh). Khi chỉ còn màu đen, ác điểm ảnh hoàn toàn tắt và điều đó giải thích tại sao màn hình thể hiện màu đen tuyệt đối đúng như mong đợi, không phải là màu xám trên những công nghệ LCD khác khi đèn màn hình vẫn chưa hoàn toàn tắt hẳn. Màn hình 4” của E7 được gọi với cái tên ClearBlack AMOLED,  với kính lọc phân cực được đặt trên đỉnh ngăn ánh sáng, khiến màn hình hiển thị rõ hơn dù đặt trực tiếp dưới ánh sáng mặt trời.
 
Thiết bị di động cuối cùng trong cuộc thi này là Samsung Galaxy S, chiếc điện thoại cũng được trang bị công nghệ Super AMOLED, với khả năng hiển thị sáng hơn 20% so màn hình AMOLED thông thường mà vẫn tiêu thụ điện năng tương đương. Đó là chưa kể đến việc màn hình Super AMOLED còn có kích thước mỏng hơn. Không chỉ vậy, màn hình trên Samsung Galaxy S cũng được trang bị lớp phủ chống phản xạ đặc biệt, giúp hình ảnh hiển thị rõ ràng dưới ánh sáng mặt trời giống như những thiết màn hình LCD công nghệ IPS ở trên, mặc dù độ sáng màn hình chỉ đạt 300 nit.
 
 
Như vậy, có thể thấy màn hình IPS - LCD trang bị cho iPhone 4 và LG Optimus Black nổi trội với độ sáng cao, còn  với màn hình AMOLED trên Nokia E7 và Samsung Galaxy S là mức độ tương phản cực tốt, góc nhìn rộng, màu sắc tươi sáng, cùng các pixel đen được hiển thị chân thực tuyệt đối.
 
Như những bức ảnh dưới đây, chúng ta có thể thấy được sự khác biệt khi để những chiếc điện thoại này cạnh nhau. Màn hình NOVA  của LG Optimus Black sáng nhất trong bốn chiếc điện thoại, thậm chí còn sáng hơn so với màn hình Retina của iPhone 4. Nhưng nếu xét chung cho những tính năng khác như góc nhìn, màu sắc hay độ sáng thì dường như hai màn hình này có mức điểm tương đồng với nhau.
 
Màn hình ClearBlack AMOLED và Super AMOLED trên Nokia E7 và Samsung Galaxy S rõ ràng không có vấn đề gì với góc nhìn rộng, độ trung thực của màu sắc cũng như độ sáng hầu như không đổi khi chuyển từ góc nhìn 100 sang 1700. Nokia E7 luôn có chế độ điều chỉnh màn hình tự động, điều đó có nghĩa là không cần phải tắt màn hình, khi vào trong bóng tối, màn hình sẽ tự giảm tông màu xuống rất thấp. Nó có thể thực sự sáng như màn Super AMOLED, nhưng chỉ là khi ở bên ngoài.
 
 
Nhưng bức ảnh ngoài trời cũng cho ta thấy vai trò của lớp chống phản xạ quan trọng như thế nào, nếu không muốn nói là quan trọng hơn cả khả năng phát sáng của màn hình. Điều đó giải thích tại sao, Samsung Galaxy S, với lớp chống phản xạ cao cấp, và Nokia E7 với tấm lọc phân cực ngăn ánh sáng mặt trời hiển thị tốt hơn nếu so với những màn hình LCD sáng của iPhone 4 và LG Optimus Black.Tuy nhiên có một điều đáng chú ý là phiên bản Optimus Black được thử nghiệm vẫn chưa phải là bản cuối, và nó hoàn toàn có thể được trang bị thêm lớp phủ chống phản xạ khi tung ra thị trường.
 
Cuộc đối đầu dường như không phân thắng bại khi mỗi loại công nghệ đều có những ưu điểm riêng. Đó là độ sáng vượt trội nghiêng về phía các màn hình LCD – IPS trên iPhone 4 và LG Optimus Black, trong khi công nghệ AMOLED mang đến cho Samsung Galaxy S và Nokia E7 nhiều lợi thế về khả năng hiển thị dưới ánh sáng ngoài trời. Tuy nhiên, kết quả cuối cùng là do chính người dùng quyết định, vì thế hãy chia sẽ với chúng tôi, công nghệ màn hình nào mang đến sự thích thú với bạn hơn cả trong comment dưới đây.