Samsung: Những bước tiến thần tốc trong thế giới di động

PV  | 19/05/2012 0:00 AM

Ngày nay Samsung đã là một đối thủ nặng ký đối với Nokia, Apple và các hãng sản xuất điện thoại di động khác.

Với những bước chuyển mình đáng kể và biết nắm bắt cơ hội trong lĩnh vực điện thoại di động, Samsung đã làm được điều mà nhiều người không ngờ đến là soán ngôi vương của Nokia đã nắm giữ trong 14 năm qua.
 
Những con số biết nói
 
Cụ thể, theo thống kê của Strategy Analytics thì trong quý I năm 2012, Samsung xuất xưởng tới 93,5 triệu chiếc điện thoại di động trong khi Nokia mới chỉ đạt tới con số 82,7 triệu chiếc di động.
 
Số liệu mới nhất từ iHS iSuppli và Strategy Analytic cho thấy Samsung chính thức vượt qua Nokia và Apple.
 
Kể từ năm 1998, Nokia đã luôn ở vị trí số 1 trong số những nhà sản xuất điện thoại di động lớn nhất thế giới. Nhưng hãng điện thoại Phần Lan dường như đã ngủ quên trên chiến thắng khi đã không giữ được vị thế đó lâu. Kể từ khi  Apple cho ra mắt iPhone và tiếp sau đó Google cũng cung cấp miễn phí hệ điều hành Android cho các nhà sản xuất thiết bị di động khác trong đó có Samsung, Nokia đã gặp khó.
 
Samsung đang tạm giữ "ngôi vua" trong quý I năm nay.
 
Với việc tung ra liên tiếp nhiều sản phẩm phù hợp với người dùng ở các phần khúc, năm 2011 đánh dấu một năm đầy thành công của Samsung: Dòng điện thoại Galaxy của hãng này đã đem về tới 4,5 tỷ USD doanh thu vượt xa so với dự đoán của các nhà phân tích và công ty tài chính trên thế giới.
  
Cải tiến mang lại thành công
 
Nếu nói về thiết kế thì các sản phẩm của Samsung thì còn thua xa so với các sản phẩm của Apple và Sony nhưng khi nhắc đến hiệu năng cùng các tính năng thì các thiết bị của hãng điện thoại Hàn Quốc này lại hoàn toàn có thể làm người dùng hài lòng. Một trong những điều mà khách hàng mong chờ nhất ở một chiếc smartphone chính là thời lượng pin.

Samsung hiểu rất rõ điều đó nên hãng đã mạnh tay hơn trong việc cải tiến thời lượng pin trên các smartphone của hãng. Gần đây nhất tại CES 2012, Kevin Packingham, Trưởng bộ phận phát triển sản phẩm của Samsung cho biết, hãng đã đặt ra mục tiêu cho các smartphone ra mắt trong năm nay phải đạt được thời lượng pin cao hơn nhằm phục vụ tốt các trải nghiệm của người dùng. Cụ thể hóa điều đó, smartphone được mong chờ nhất trong năm nay của Samsung là Galaxy S III đang sở hữu viên pin có dung lượng lên tới 2100 mAh, cao hơn hẳn so với các smartphone có cùng cấu hình.
 
Samsung chấp nhận làm sản phẩm dày hơn để mang lại thời gian sử dụng lâu hơn cho người dùng.
 
Cùng quan điểm đó, chị Trân người dùng Galaxy Tab P1000 cho biết, "Tôi thật sự bất ngờ với chiếc tablet lai điện thoại màn hình 7 inch này, nếu dùng check mail, tin nhắn, nghe gọi 1 ngày khoảng 10 cuộc thì tôi có thể dùng từ 2 đến 3 ngày. Điều này thật khó có thể xảy ra với một thiết bị di động."
 
Không chỉ làm hài lòng người dùng bằng thời lượng pin, Samsung cũng mạnh dạn hơn trong việc ra mắt dòng điện thoại Galaxy giá rẻ chạy hệ điều hành Android nhằm chiếm lĩnh thêm phân khúc người dùng mới, qua đó nâng cao doanh số và sức ảnh hưởng của mình với người dùng. Động thái này được coi là bước tiến quan trọng của hãng trong năm qua. Tiêu biểu như sản phẩm Galaxy Y đã tạo được cơn sốt với giới trẻ và người có thu nhập thấp nhưng vẫn muốn sử dụng smartphone.
 
Smartphone giá rẻ của Samsung được giới trẻ đón nhận như 1 cơn sốt.
 
Từ ngay những ngày đầu đặt hàng, 2000 chiếc Galaxy Y đã được bán sạch trong vòng 10 tiếng sản phẩm này lên kệ. Chị Mỹ Diệp, quản lý cửa hàng thegioididong.com tại TP.HCM cho biết: "Với thiết kế đẹp, chạy hệ điều hành Android và đặc biệt khi công ty áp dụng chương trình đặt hàng online giá rẻ, nên sức hút của Galaxy Y khá mạnh vào khoảng 20 máy/ngày chiếm tỉ lệ cao so với các sản phẩm ngang tầm giá khác".
 
Smartphone lập kỳ tích
 
Galaxy S II được xuất xưởng vào cuối tháng 4 năm ngoái và chỉ trong 3 ngày bán ra, số lượng tiêu thụ tại Hàn Quốc đã vượt qua ngưỡng 100.000 và đạt nửa triệu sau 2 tuần. Doanh số ấn tượng mà chiếc smartphone này đem lại phần lớn nhờ vào việc biết nắm bắt xu hướng của người dùng của Samsung. Hãng đã cho ra mắt sản phẩm có cấu hình cao nhất thời điểm đó bao gồm màn hình Super AMOLED Plus 4,3 inch, chip lõi kép 1,2 GHz, RAM 1 GB và camera độ phân giải 8 megapixel. Những thông số về cấu hình cùng tên tuổi của Samsung là một trong những nguyên nhân khiến cho Galaxy S II thành công đến vậy.
 
Không chỉ có Galaxy S II, Galaxy Note cũng là một sản phẩm đột phá và mang lại nhiều thành công cho Samsung. Ra mắt vào đầu vào tháng 10 năm 2011, Galaxy Note đã vượt qua con số 1 triệu chiếc vào tháng 12-2011. Tiếp đó trên 2 triệu chiếc đã được bán ra vào cuối tháng 2 vừa qua và chiếc điện thoại này đã chính thức cán mốc 5 triệu đơn vị bán ra sau hơn 5 tháng xuất hiện trên thị trường. Samsung cho biết doanh số "khủng" của Galaxy Note cũng đóng góp một phần không nhỏ trong việc giúp cho hãng chiếm tới 67% thị phần smartphone tại Hàn Quốc cũng như 1 phần lớn thị phần tại các quốc gia như Trung Quốc, Pháp và Tây Ban Nha.
 
Galaxy Note cán mốc 5 triệu chiếc trong 5 tháng bán ra.
 
Sức mạnh uy hiếp đối thủ.
 
Theo báo cáo mới nhất của Gartner tính đến hết quý I năm nay, hãng điện thoại Hàn Quốc đã bán được hơn 86 triệu chiếc điện thoại, trong khi Apple và Nokia chia nhau vị trí thứ 2 và 3, cụ thể Nokia đạt 83 triệu sản phẩm và Apple chỉ đạt 33 triệu sản phẩm. Không chỉ những con số biết nói làm Nokia hay Apple lo ngại, mà Samsung đang là đối tác sản xuất phần cứng lớn nhất trên sản phẩm của Apple. Samsung cũng là nhà cung cấp bộ nhớ flash NAND và DRAM lớn nhất thế giới.
 
Tuy "bắt tay" nhau nhưng Apple luôn lo ngại Samsung.
 
Dow Jones cho biết, tháng 2 năm nay, Apple đã mua một số linh kiện trị giá khoảng 7,8 triệu USD từ phía Samsung. Gần đây có nhiều tin đồn cho rằng "Quả Táo" đang muốn giảm dần sự phụ thuộc vào hãng điện tử Hàn Quốc này thông qua việc bắt tay với 2 nhà cung cấp DRAM và bộ nhớ flash NAND mới là Toshiba và Elpida Memory của Nhật. Điều này cho thấy sức mạnh "khủng khiếp" từ Samsung cũng đang khiến cho Apple phải để tâm dè chừng và tự tìm cho mình một kế hoạch dự phòng.
 
Nếu với đà phát triển và những cải tiến phù hợp đem lại sự hài lòng cho người dùng như hiện nay, thì Samsung sẽ giữ vững ngôi vương này khá lâu, tương tự như điều mà Nokia đã làm trong những năm qua.