Nokia: Bại binh đang phục hận

Miên Viên  | 08/03/2012 05:00 PM

Nokia đang trở lại mạnh mẽ với nhiều sản phẩm với chiến lược 2 cánh Symbian và Windows Phone. Nhưng liệu điều này có thực sự giúp họ giành lại ngôi vương?

Vào khoảng thời gian này năm trước, mọi người đều nhìn vào Nokia như một cựu vương đã hết thời và sắp trở thành một cái tên đi vào dĩ vãng như Palm hay Siemens. Nhưng sau thoả thuận mùa hè với Microsoft, thì cuối năm trước tới đầu năm nay, Nokia đang cho thấy sự trở lại mạnh mẽ trên thị trường. Nokia đã chứng minh sức sống mãnh liệt của mình khi tung ra khá nhiều sản phẩm mới tại các hội chợ đầu năm, và chúng đều gặt hái khá nhiều giải thưởng.


Trong khi các smartphone Android tràn ngập thị trường đang chạy đua với chip lõi kép, lõi tứ, màn hình khủng trên 5inch và Apple ra mỗi năm chầm chậm một thế hệ iPhone cũng kịp trang bị cho iPhone 4S chip lõi kép. Thì Nokia Lumia 900 với chip lõi đơn 1,4GHz lại trở thành sản phẩm được mong đợi nhất tại CES 2012 của trang công nghệ hàng đầu CNET và một số trang khác.
 
Nokia Lumia 900: Sản phẩm được mong đợi nhất tại CES 2012 (CNET)


Tại Đại hội di động toàn cầu 2012 (MWC) Nokia với chiếc điện thoại Pureview 808 chỉ trang bị chip lõi đơn 1,3GHz, màn hình 4inch nHD và hệ điều hành lỗi thời Symbian. Nhưng nó lại đánh bật hàng loạt siêu phẩm khác để giành danh hiệu cao quý nhất "Giải thưởng Điện thoại di động, thiết bị hoặc tablet xuất sắc nhất tại Mobile World Congress 2012".


Có thể thấy chiến lược của Nokia dần lộ rõ qua các sản phẩm/siêu phẩm được hãng này giới thiệu. Những chiếc sử dụng Windows Phone 7 được hỗ trợ các công nghệ mới nhất và tạo ra nhiều tiến bộ vượt bậc trong thiết kế, hiệu năng và tích hợp sâu với hệ điều hành của Microsoft.


Symbian tuy cũ kỹ, nhưng được Nokia tận dụng khá linh hoạt. Hãng dùng hệ điều hành này trên các điện thoại phổ thông như Asha và các điện thoại có công nghệ mới, cao cấp như Pureview 808. Symbian trở thành một phòng thí nghiệm khổng lồ của Nokia, nơi mà hãng này thử nghiệm hàng loạt công nghệ. Các kỹ sư của Nokia có lẽ thích việc thử nghiệm với Symbian hơn, vì dù sao hệ điều hành này đã gắn bó với họ khá nhiều năm. Nên không khó hiểu khi họ chọn Symbian để thử nghiệm các cải tiến của mình.


Từ những thí nghiệm thành công trên Symbian, Nokia sẽ tiếp tục nâng cấp cho các máy Windows Phone 7 của mình, để nó trở thành các chiến binh đủ sức đấu lại với các thiết bị Android luôn có sự sáng tạo và đua tranh gay gắt giữa các nhà sản xuất. Máy ảnh 41MP trên Pureview 808 sẽ sớm được đưa lên thiết bị Windows Phone, theo lời lãnh đạo Nokia. Sáng tạo công nghệ đó sắp đơm hoa kết trái.
Pureview 808: Điện thoại di động, thiết bị hoặc tablet xuất sắc nhất tại Mobile World Congress 2012

Cũng không khó hiểu khi mà sản phẩm của Nokia đạt giải. Trong khi các đối thủ mải đua tranh nhau về phần cứng và các thông số đó dần trở nên nhàm chán dưới mắt người tiêu dùng, Nokia đã biết bứt lên, đưa ra những sáng tạo không ngờ tới. Khi các đối thủ còn lóp ngóp với những camera 10MP hay 14MP, Nokia đã thực sự làm giới công nghệ rúng động với camera siêu khủng của mình.


Ngoài làm thí nghiệm, Nokia vẫn dùng Symbian trên một số thiết bị cảm ứng và nâng cấp chip lên lõi kép để tạo sự mượt mà cho sản phẩm cũng như hỗ trợ các game HD. Hãng cũng dự định nâng cấp phiên bản Nokia Carla (tên cũ Symbian Carla) cho các máy này trong quý III năm nay. Như vậy, tuyên bố hỗ trợ Symbian tới năm 2016 của CEO Stephen Elop không phải là những lời hứa suông.


Windows Phone cũng đang được đội ngũ Nokia phát triển mạnh mẽ. Với sự hỗ trợ nhiệt tình của Microsoft, Nokia đã vươn lên trở thành nhà sản xuất Windows Phone số 1 thế giới. Và để chứng tỏ vị thế của mình, Nokia đang làm việc với Microsoft để giúp thiết bị của họ sử dụng các nền tảng nâng cấp mới từ gã khổng lồ phần mềm là Windows Phone Tango và Windows Phone Apollo.


Tango như một sản phẩm đo ni đóng giày cho Nokia. Ai cũng thấy sự bá đạo của Nokia tại phân khúc điện thoại bình dân. Và Tango với yêu cầu phần cứng khá thấp, Ram chỉ cần 256MB, sẽ trở thành một vũ khí đáng sợ của Nokia. Thị trường các smartphone tầm thấp đang chứng kiến sự bành trướng của Samsung, LG sẽ đón nhận đối thủ nặng ký Nokia. Cầm trên tay Windows Phone Tango, Nokia với năng lực sản xuất phần cứng ngoại hạng của mình sẽ có thể cho ra hàng loạt sản phẩm với các mẫu mã và lựa chọn khác nhau cho khách hàng ưa thích smartphone vừa túi tiền. Với khả năng tối ưu hoá phần mềm của Microsoft, Windows Phone Tango sẽ không cần phần cứng quá cao để chạy mượt mà các ứng dụng hiện tại. Microsoft cũng hứa rằng đa số các ứng dụng hiện có trên kho Market Place của Windows Phone sẽ chạy ổn định trên các máy Tango.


Như vậy, Tango sẽ là con bài chiến lược để bổ sung cho khả năng giữ vững và phát triển mạnh mẽ thị trường bình dân và tầm trung của Nokia. Mà thực tế thì sản xuất các điện thoại này lãi khủng hơn nhiều so với chạy đua smartphone cao cấp như các chiến binh Android đang lao vào, theo Forbes. Dự đoán Nokia sẽ dồn sức cho Tango một khi HĐH này ra mắt và hãng này chỉ cho ra mắt những sản phẩm Windows Phone 7 tầm trung – cao cấp thật sự ấn tượng mà thôi. Chứ không có chuyện Nokia sẽ đẻ hàng đống các thiết bị Windows Phone 7 hao hao giống nhau như cái cách mà Android đang làm.


Nokia đã có vài năm bị chìm đắm trong con tàu Symbian, giờ đây với chiến lược 2 cánh Symbian và Windows Phone 7, Nokia với sự hỗ trợ của Microsoft đang trở lại đường đua và chờ ngày phục hận. Nhưng hãng cũng cần cẩn thận, bởi không ít thiết bị khi ra mắt nhận được nhiều lời khen của chuyên gia, nhưng lại không được người tiêu dùng đoái hoài. Còn các sản phẩm của Apple, khi ra mắt hầu hết sẽ bị phê bình tơi tả, nhưng cuối cùng, người tiêu dùng vẫn đổ xô xếp hàng, thậm chí đánh nhau để dành lấy những sản phẩm nhà Táo. Nokia cần đẩy mạnh marketing đến các thị trường mới nổi để đưa sản phẩm của mình tới các vùng đất còn thiếu vắng sự cạnh tranh, trước khi các đối thủ như Samsung hay HTC vươn lên làm bá chủ.