MWC 2011 - Toshiba ra mắt tablet vô danh "kịch độc" có thể tháo rời pin

Vũ Đức  | 16/02/2011 03:00 PM

Toshiba dự định gây "hấn" trong ngày MWC tiếp theo khi họ liên tục tung ra những sản phẩm và thông tin về những chiếc máy tính bảng của mình.

Toshiba ra mắt máy tính bảng chạy Honeycomb
 
 
Có rất nhiều điểm tương đồng giữa những thông tin rò rỉ về máy tính bảng chạy Android 3.0 của Toshiba vài tuần trước đây và sản phẩm vừa được giới thiệu. Đó là màn hình cảm ứng 10,1 inch, chip xử lý NVIDIA Tegra 2 cùng 2 camera trước và sau. Có một điểm ngoại lệ, đó là thiết bị mới có pin tháo lắp được.
 
Chúng ta chưa biết tại sao các máy tính bảng của Motorola, Samsung hay LG lại không có tùy chọn trên nhưng Toshiba tablet hỗ tiện ích tháo lắp pin và như vậy có thể dùng thêm pin thay thế khi cần thiết. Pin sử dụng là loại 2030mAH, dự kiến sản phẩm được bán ra vào tháng 4 năm nay. Tất nhiên, người dùng rất hi vọng dung lượng pin là đủ lớn để phục vụ cho công việc.
 
GenK sẽ tiếp tục cập nhật những thông tin mới nhất về mẫu tablet "nóng hổi" của Toshiba ngay khi có thể.
 
 
 
Tablet Windows 7 ra mắt vào nửa cuối năm?
 
 
Không có gì ngạc nhiên khi cho rằng sức hút chính xoay quanh sản phẩm chủ đạo năm nay của Toshiba là tablet hoạt động trên nền Windows 7, tất nhiên cũng không vì thế mà giới công nghệ bỏ qua chiếc máy tính bảng có màn hình hơn 10 inch chạy Honeycomb vừa mới được ra mắt. Phải đợi đến nửa cuối năm nay tablet Windows 7 tablet mới ra mắt nhưng sự chú ý tới sản phẩm này lại không hề nhỏ chút nào.
 
 
Thiết bị dự kiến được trang bị màn hình gương với kích thước 11,6 inch và sở hữu sức mạnh của chip Intel's Atom Oak Trail. Đó là những thông tin từ phía nhà sản xuất. Cấu hình của chiếc máy tính bảng này còn được giới thiệu là sẽ bao gồm 64GB dung lượng ổ cứng lưu trữ và RAM 2GB.
 
 
CEO của Toshiba, ông Marco Perino, cho biết hãng đang muốn đem lại một sự khác biệt với các máy tính bảng chạy Android khi đem tới người dùng cùng cảm giác thân thiện cảm ứng hơn. Ông cũng cho biết thiết bị trên sẽ được giới thiệu tại các thị trường khác nhau trên thế giới, tùy thuộc nhu cầu của từng nơi.