Motorola "nói xấu" Android Market, Nokia bộc bạch nội tình, BlackBerry 9900 lại trễ hẹn

Thành Luân  | 04/06/2011 05:00 PM

Theo Motorola, chính đặc điểm mở của Android Market đã khiến cho điện thoại của người dùng gặp trục trặc với những ứng dụng không đảm bảo

Thiết bị chạy chậm, Motorola đổi lỗi cho Android Market
 
Đã có khi nào bạn tự hỏi tại sao chiếc điện thoại Android của mình không hoạt động nhanh và mượt mà như lúc mới mua? Theo CEO của Motorola, ông Sanjay Jha cho rằng đây là hậu quả của tính mở của Android Market.
 
Tất cả mọi người đều có thể đưa lên Android Market bất kỳ một loại ứng dụng nào, và người dùng những ứng dụng này sẽ đối mặt với nguy cơ giảm hiệu năng của máy hoặc thời lượng pin. Ông cũng cho rằng có tới 70% số điện thoại phải gửi về hãng vì những vấn đề mà ứng dụng là thủ phạm.
 
 
Jha tuyên bố rằng giải pháp cho trường hợp này là giao diện BLUR của hãng. Giao diện này ngoài việc hoạt động như một "lớp áo" của các thiết bị chạy Android ra đời từ lò Motorola giúp người sử dụng tương tác với chiếc smartphone của mình, nó còn thu thập dữ liệu về ứng dụng mà người dùng đang có và những ảnh hưởng của các phần mềm đó đối với điện thoại di động. Nhờ vào những thông tin này, Motorola sẽ tổng hợp lại và cảnh báo người sử dụng về những ảnh hưởng tiêu cực của các ứng dụng "xấu" tác động lên chiếc điện thoại.
 
Nhìn chung tính năng này của Blur nghe thì có vẻ hay, nhưng ai cũng biết rằng giao diện Blur của Motorola là 1 trong những giao diện tệ nhất mà một nhà sản xuất thiết bị "khoác" cho chiếc smartphone của mình. Blur từng bị "tố" là xấu, hoạt động thiếu ổn định và hay gặp lỗi. Khi tuyên bố này của Jha được đưa ra, rất nhiều người sử dụng đã chế giễu CEO của Motorola và cho rằng ông này nên tập trung sửa lỗi chính giao diện Blur của hãng để các thiết bị do Motorola sản xuất chạy ổn định hơn thay vì đi đổ lỗi lung tung.
 
Tham khảo GSMArena
 
iCloud của Apple bắt đầu khởi động
 
Apple vừa mới công bố ngày ra mắt của dịch vụ âm nhạc dựa trên công nghệ điện toán đám mây này. Ngày hôm qua Apple vừa mới đặt bút ký kết hợp đồng với 4 hãng sản xuất nhạc hàng đầu, bao gồm bài hát của rất nhiều nhạc sĩ nổi tiếng.
 
Theo một số thông tin ngoài luồng thì người dùng iCloud sẽ có thểm mua bài hát trên iTunes và upload lên “đám mây” một cách miễn phí. Tuy nhiên Apple lại đang lên kế hoạch kiếm tiền từ dịch vụ này bằng cách bắt người dùng đăng ký và phải trả khoản phí 25$ mỗi năm.
 
 
Với mức phí 25$ mỗi năm, đây chính là nguồn thu chính của Apple đối với dịch vụ này. Trong đó Apple sẽ phải trả cho các hãng nhạc 70% lợi nhuận thu được, 12% cho những người sở hữu bản nhạc và 18% còn lại sẽ thuộc về họ..
 
Có thể nói iCloud không chỉ là một dịch vụ chia sẻ âm nhạc đơn thuần, nó còn kết hợp với iTunes với các show truyền hình và một số nguồn thông tin khác nữa. Người dùng có thể đưa tất cả lên “đám mây” và sử dụng chúng mọi lúc mọi nơi. Apple đã âm thầm xây dựng dịch vụ này và vượt lên những đối thủ của họ là Amazon Cloud Player và Google Music Beta, cả 2 dịch vụ này đã thất bại trong việc ký hợp đồng với 4 hãng phát hành âm nhạc lớn nhất là Universal Music Group, Sony Music Entertainment, Warner Music Group, EMI Group.
 
Tham khảo PhoneArena
 
CEO của Nokia nói gì về hãng?
 
Ngày hôm nay, CEO của Nokia là Stephen Elop đã tham gia cuộc phỏng vấn với Walt Mossberg để trả lời một vài câu hỏi dành cho Nokia. Trong đó có sự chuyển đổi từ hệ điều hành Symbian lên Windows Phone 7, về các tin đồn Microsoft mua lại Nokia và ý định của hãng về việc tham gia và thị trường tablet.
 
Khi nói về sự xuống dốc của Symbian, Elop nói rằng đây là một thất bại rất cay đắng. Nokia muốn liên kết với Windows Phone 7 là để đuổi kịp những hệ điều hành khác như iOS và Android, và để làm được điều này với Symbian thì phải cần quá nhiều thời gian. Symbian đã lỗi thời, ông phải công nhận điều này.
 
 
 
Trong cuộc đua này, Elop còn mong muốn Samsung thành công hơn với Windows Phone 7, giúp hệ điều hành này nổi tiếng hơn và trở thành hệ điều hành lớn thứ 3 thế giới.
 
Elop cũng bác bỏ tin đồn Microsoft mua lại Nokia, ông cho rằng thông tin này hoàn toàn vô căn cứ. Lý do Microsoft không muốn mua lại Nokia bởi vì smartphone chỉ chiếm 1 nửa trong doanh thu của Nokia, họ vẫn đang bán rất nhiều loại dumbphone và feature phone và điều này không phù hợp với chính sách kinh doanh của Microsoft
 
Hiện tại Nokia đang dần đánh mất thị phần tại Mỹ, theo Elop thì trong năm 2004 Nokia đã chiếm tới 30-40% thị trường này. Tuy nhiên sau đó rất nhiều người chuyển sang sử dụng điện thoại gập, Nokia đã không quan tâm đến vấn đề này và dẫn đến suy giảm doanh số tại Mỹ.
 
Trước khi kết thúc bài phỏng vấn, Elop cũng bật mí rằng chiếc điện thoại Nokia dùng Windows Phone 7 đầu tiên sẽ được tung ra thị trường vào quý 4 năm nay, trùng với dịp nghỉ đông của nhiều nước.
 
Tham khảo GSMArena
 
BlackBerry Bold 9900 bị hoãn lại tới tháng 9
 
Chính thức hé lộ thông tin vào tháng trước, BlackBerry Bold 9900 đang được RIM kỳ vọng là một sản phẩm bom tấn khi họ kết hợp những điểm mạnh thiết kế truyền thống cùng với màn hình cảm ứng. Nhưng có vẻ như người dùng sẽ phải chờ khá lâu mới được sờ vào sản phẩm này.
 
 
Ban đầu, thông tin cho rằng BlackBerry Bold 9900 sẽ được nhiều nhà phân phối tung ra trên toàn thế giới trong mùa hè năm nay. Nhưng có vẻ RIM sẽ phải lỡ hẹn với người dùng và rời ngày ra mắt cho đến tân tháng 9.
 
Có lẽ RIM đã chủ động hoãn lại ngày ra mắt BlackBerry Bold 9900 để tránh đối đầu trực tiếp với các đối thủ  của họ. Mùa hè bao giờ cũng là lúc những hãng điện thoại chạy đua và tung ra sản phẩm mới, áp lực cạnh tranh tại thời điểm này là rất lớn. Hẳn họ không muốn đứa con cưng của mình bị bóp nghẹt ngay trong những ngày đầu ra mắt.
 
Tham khảo PhoneArena
 
HTCdev và OpenSense SDK sắp sửa được tung ra
 
HTC đã chính thức ra mắt HTCdev, môt chương trình hỗ trợ cho các nhà phát triển phần mềm cùng với OpenSense SDK đã được giới thiệu tại Upling 2011. HTCdev và OpenSense SDK sẽ giúp những nhà phát triển phần mềm khai thác sâu hơn nền tảng HTC Sense, cụ thể những ứng dụng như Magic Pen của Flyer, và một vài phần mềm khác đã được nhúng vào và trở thành một phần của Sense . Theo dự kiến thì trong mùa hè năm nay trang web HTCdev.com sẽ đăng tải những thư viện tham khảo hướng dẫn, bài tập, dữ liệu và hỗ trợ người lập trình.
 
 
OpenSense SDK sẽ đem đến một giao diện lập trình dành cho HTC Sense 3.0, bổ sung thêm hệ thống 3D dành cho những chiếc điện thoại công nghệ 3D của HTC, cụ thể là EVO 3D.
 
Cùng với việc HTC cho phép mở khóa bootloader, giờ đây người lập trình lại càng được hỗ trợ tốt hơn để khai thác và phát triển những ứng dụng của mình trên nền tảng Android.
 
Tham khảo AndroidCommunity