Google có thể đã bỏ hàng núi tiền cho những bằng sáng chế kém giá trị

Hồng Nhung  | 03/09/2011 08:21 AM

Theo 1 nhà phân tích thì các bằng sáng chế ấy chỉ là “vớ vẩn” và sẽ chẳng giúp ích được gì nhiều cho Google trong cuộc chiến bằng sáng chế Android.

David Martin - Người sáng lập và chủ tịch của công ty tư vấn bằng sáng chế M-Cam – đã nói trên Bloomberg West hôm này rằng Google đã phạm phải “sai lầm lớn” khi mua Motorola vì trước đó Motorola đã bán các bằng chế tốt nhất đi rồi. “Những gì họ mua lại chỉ là vớ vẩn… Motorola đã bán các bằng sáng chế MPEG cho GE và sau đó là bán các bằng sáng chế Freescale từ trước rồi”.
 
Và theo Martin thì bằng sáng chế Freescale mà Motorola đã bán trước đó là những bằng sáng chế quan trọng nhất với Google (Freescale có quan hệ với Apple). “Google chỉ tính trong thời điểm hiện tại mà không nghiên cứu quá khứ…”.
 

 
Có thể Google đã thực sự sai lầm, nhưng cũng có thể công ty này muốn mua Motorola để tự sản xuất điện thoại cạnh tranh với Google chứ không hẳn là vì bằng sáng chế? Tuy nhiên điều này có vẻ bất hợp lý bởi làm như vậy Google đã tự gây mâu thuẫn với các nhà sản xuất Android khác như Samsung và HTC.
 
Martin không phải người duy nhất cho rằng các bằng sáng chế của Motorola không có nhiều giá trị. Nhà nghiên cứu bằng sáng chế Florian Mueller đã chỉ ra rằng Apple và Microsoft đều đã từng kiện Motorola bất chấp kho bằng sáng chế mà hãng này sở hữu.
 
Bạn có thể xem đoạn phỏng vấn dưới đây để hiểu rõ thêm.
 
 
Tham khảo Business Insider