Điểm vô lý rõ nhất của Call of Duty so với các game bắn súng khác

F.F Chocobo  - Theo Trí Thức Trẻ | 27/11/2016 08:30 PM

Đây cũng là lý do khiến cho Call of Duty thường bị đem ra chế giễu là thiếu thực tế so với CS:GO hay Battlefield.

Giống như ngoài đời thực, trong hầu hết các tựa game bắn súng hiện đại lẫn cổ điển khi những gì bạn có trong tay là một món vũ khí thô sơ thì gần như bạn chẳng có cơ hội sống sót nào trước những địch thủ được trang bị súng ống tận răng. Nhưng riêng dòng game Call of Duty kể từ phiên bản Modern Warfare thì điều này lại không hề đúng.

Xuất phát từ việc muốn khuyến khích người chơi mạo hiểm hạ gục đối phương bằng đòn cận chiến, những nhân vật sử dụng dao trong Call of Duty không hề yếu ớt mà trái lại còn cực kì nguy hiểm nếu như trang bị đúng các "perk" (một cách gọi khác của skill) cần thiết. Thậm chí nếu đã chơi phần multiplayer của Call of Duty trong thời gian dài, nhiều khả năng là bạn đã gặp phải tình trạng bị trúng dao găm vào... ngón chân rồi lăn ra chết tức tưởi.


Thường thì nhân vật Call of Duty có thể chịu được 5 viên đạn vào ngực, nhưng một con dao vào chân thì không.

Thường thì nhân vật Call of Duty có thể chịu được 5 viên đạn vào ngực, nhưng một con dao vào chân thì không.

Sự ức chế và có phần vô lý đó đã được tái hiện lại quá chính xác trong chùm tranh vui bên dưới:

Nguồn: Dorkly

>> Lý do tại sao game thủ thường bị "Forever Alone" là đây