Điểm qua những thay đổi Riot chuẩn bị thực hiện với Xạ Thủ giữa mùa 2018: Draven và Lucian lên ngôi

Triệu Tử Long  - Theo Helino | 01/05/2018 11:24 PM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Cùng điểm qua những thay đổi chuẩn bị được thực hiện với xạ thủ giữa năm 2018.

Như đã được thông báo từ trước, ở Giữa Mùa Giải 2018 này sẽ là đợt cập nhật lớn dành cho Xạ Thủ, và cuối cùng thì Riot Axes cũng đã cung cấp thêm những thông tin chi tiết hơn về nó. Hãy cùng tìm hiểu kĩ hơn trong bài viết nhé!

Chỉnh sửa Xạ Thủ chí mạng

- Xạ Thủ luôn trở nên bá đạo khi có Vô Cực Kiếm cộng thêm một trang bị tốc đánh thuộc dòng Song Kiếm. Để thay đổi lối đánh xoay quanh Xạ Thủ này, sẽ có một vài chỉnh sửa như sau:

- Sửa lại Vô Cực Kiếm để nó trở nên yếu hơn ở đầu trận, và nó sẽ tăng tiến sức mạnh theo thời gian của trận đấu trong khi vẫn không phụ thuộc vào trang bị khác. Về cuối trận thì đây vẫn là một món trang bị cực kì mạnh mẽ.

- Giảm sức mạnh của các trang bị nâng cấp từ Song Kiếm.

Ngoài ra, Xạ Thủ còn bị giảm sức mạnh trong giai đoạn đi đường:

- Máu hồi phục cơ bản giảm

- Giảm sức mạnh của ngọc Bước Chân Thần Tốc

Khuyến khích những lối chơi mới

+ Xạ Thủ chí mạng vẫn đang được nhiều người ưa thích, trong khi đó những vị Xạ Thủ có lối chơi độc đáo hơn một chút như Lucian hay Draven thì lại chưa được nhiều người để tâm tới. Những vị tướng đó sẽ được ưu ái hơn trong thời gian tới:

+ Làm lại Lưỡi Hái Linh Hồn để trang bị này không còn bị phụ thuộc vào những món đồ chí mạng khác. Nó vẫn trợ giúp cho những tướng vừa bắn thường vừa dùng kĩ năng như hiện nay, nhưng sẽ không phụ thuộc vào chỉ số chí mạng nữa.

+ Một trang bị nâng cấp mới đến từ Kiếm B.F mang tên Stormrazor (tạm dịch là Kiếm Bão), và nó có tác dụng cường hóa đòn đánh đầu tiên trong giao tranh.

+ Chuyển Cung Xanh cũng như những trang bị nâng cấp của nó trở về với xuyên giáp tổng.

+ Với thay đổi dòng Cung Xanh ở trên, Nỏ Thần Dominik sẽ không còn khả năng gây thêm sát thương với những kẻ địch nhiều máu hơn nữa

+ Thêm một ngọc siêu cấp nhánh Áp Đảo mang tên Hail of Blades, và nó cũng sẽ có tác dụng giống với trang bị mới Kiếm Bão

Gươm của Vua Vô Danh cùng Huyết Kiếm sẽ được tăng sức mạnh

Một số chỉnh sửa khác

- Sẽ có thêm những thay đổi liên quan tới Xạ Thủ lẫn những vị trí khác:

- Giảm khả năng dồn sát thương về cuối trận của Vô Cực Kiếm, thay vì +50% sát thương chí mạng như hiện nay thì sẽ chuyển bớt một ít sát thương cộng thêm đó thành sát thương chuẩn. Do đó các Xạ Thủ sẽ gây được nhiều sát thương lên những tướng Đỡ Đòn hơn, nhưng lại ít đi đối với những tướng không có đồ chống chịu, do đó sẽ không còn cảnh bắn 2 hay 3 phát là chết người nữa.

- Sẽ ít đi những món trang bị chí mạng đầu trận để giảm thiểu sự hên xui trong những pha giao tranh ở giai đoạn đi đường.

- Những thay đổi về chỉ số sẽ khiến cho Xạ Thủ gây ít áp lực hơn ở đầu trận.

+ Sẽ có một vài thay đổi cho những trang bị KHÔNG PHẢI CHÍ MẠNG dành cho cả Xạ Thủ lẫn Đấu Sĩ, ví dụ như Chùy Gai Malmortius sẽ được tăng sức mạnh, còn Giáp Thiên Thần sẽ có một đợt chỉnh sửa.

+ Gươm Đồ Tể và Lời Nhắc Tử Vong sẽ được chỉnh sửa để người chơi có thể lên một cách thích hợp hơn.