Điểm qua những nhân vật bí ẩn mới sẽ xuất hiện trong Thor: Ragnarok

SmiLe  - Theo Trí Thức Trẻ | 16/04/2017 08:39 PM

Theo thông tin mới nhất từ Marvel Studios, Hela, Valkyrie, Skurge và Grandmaster sẽ lần lượt do Cate Blanchett, Tessa Thompson, Karl Urban và Jeff Goldblum thủ vai.

Sau khi Guardian of the Galaxy Vol. 2 cùng Spider-Man: Homecoming được ra mắt thì Thor: Ragnarok sẽ là bom tấn tiếp theo trong vũ trụ điện ảnh Marvel được ra mắt khán giả trong năm nay và trailer mới của phim cũng đã khiến cho các fan hâm mộ vô cùng thích thú khi tiết lộ những tình tiết, những cảnh quay tuyệt đẹp trong phần phim sắp tới.

Thor: Ragnarok là bộ phim thứ 17 của MCU với sự góp mặt của Chris Hemsworth, Cate Blanchett, Jeff Goldblum, Tom Hiddleston, Mark Ruffalo… và do Taika Waititi làm đạo diễn. Phim dự kiến ra mắt vào ngày 3/11.2017.

1. Cate Blanchett vai Hela: Đây được coi là Nữ Tử thần của xứ Asgard, thống trị cõi giới Niffleheim. Nhân vật lần đầu tiên xuất hiện trong tập truyện Journey into Mystery năm 1964, khi ả thống lĩnh đội quân linh hồn của những chiến binh người Asgard đã ngã xuống. Sau này, Hela được tiết lộ là con gái của Loki, đồng thời luôn là “cái gai trong mắt” Thần Sấm Thor.

Marvel Studios mới xác nhận Hela là nhân vật phản diện chính trong bom tấn Thor: Ragnarok - tập phim điện ảnh thứ ba về riêng nhân vật Thần Sấm. Nhân vật do nữ diễn viên Cate Blanchett thể hiện.

Khi so tuổi của minh tinh người Australia với Tom Hiddleston, khả năng chi tiết Hela là con gái của Loki được đội ngũ biên kịch tại Marvel giữ lại là rất thấp. Blanchett nổi tiếng qua vai Galadriel trong series bom tấn The Lord of the Rings, đồng thời sở hữu hai tượng vàng Oscar về diễn xuất với The Aviator (2004) và Blue Jasmine (2013).

2. Tessa Thompson vai Valkyrie: Sinh ra tại Asgard, Valkyrie có tên thật là Brunnhilde. Nữ chiến binh được đích thân vua Odin chọn làm chỉ huy đội quân Valkyrior. Linh hồn của Brunnhilde sau này được chuyển qua rất nhiều cơ thể khác nhau, như Barbara Norriss, Samantha Parrington, Sian Bowen hay Annabelle Riggs. Khi ở thân thể của Parrington, Valkyrie trở thành thành viên của nhóm siêu anh hùng Defenders và có mối tình sâu đậm với Thần Sấm Thor.

Trên màn ảnh, Valkyrie do nữ diễn viên da màu Tessa Thompson thể hiện. Năm 2015, người đẹp mới gây chú ý qua bộ phim mang đề tài quyền anh Creed. Sự xuất hiện của Valkyrie, cũng như việc Jane Foster (Natalie Portman) vắng mặt, trong Thor: Ragnarok khiến người hâm mộ đồn đoán rằng Thần Sấm sẽ chia tay với nữ tiến sĩ người Trái đất để đến với nàng chiến binh xinh đẹp dũng mãnh đồng hương. Ảnh: IGN

3. Karl Urban vai Skurge: Còn mang biệt danh là “Đao phủ Skurge”, nhân vật phản diện lần đầu xuất hiện trên những trang truyện Marvel năm 1964. Gã được mô tả là một kẻ ưa bạo lực và bị phù thủy Enchantress mê hoặc.

Trong hai thập kỷ sau đó, Skurge là đối thủ không chỉ của riêng Thor, mà còn cả Hulk, nhóm Fantastic Four và Doctor Strange. Song, hắn ưa cảm giác khi xông trận hơn là làm điều ác và sau này bị Enchantress bỏ rơi. Khi đã tỉnh ngộ, Skurge hỗ trợ Thor trong nhiều nhiệm vụ nguy hiểm tại cõi Hel.

Karl Urban không hề xa lạ với các thương hiệu phim bom tấn. Tài tử người New Zealand hiện giữ vai chàng Bones hài hước - một thành viên của phi thuyền USS Enterprises, trong loạt phim Star Trek mới. Anh cũng là người sắm vai chính trong tác phẩm bạo lực dựa trên truyện tranh Dredd (2012). Bộ phim về nhân vật thẩm phán Dredd từng nhận nhiều lời khen ngợi, nhưng lại gặp thất bại nặng nề tại phòng vé. Do đó, Dredd 2 đến nay vẫn chưa được “bật đèn xanh”.

4. Jeff Goldblum vai Grandmaster: Nhân vật Grandmaster có thể coi là kết nối giữa Thor: Ragnarok với Avengers: Infinity War (2018). Giống như Collector ở Guardians of the Galaxy (2014), đây là thành viên của Hội Trưởng lão Vũ trụ, đam mê tìm kiếm những Viên ngọc Vô cực giống như siêu ác nhân Thanos. Grandmaster lần đầu xuất hiện năm 1969 và được khắc họa là kẻ sở hữu vô số quyền năng, cũng như đam mê cá cược trên xương máu của đối thủ.

Thập niên 1990 là quãng thời gian hoàng kim trong sự nghiệp Jeff Goldblum khi ông sắm vai chính trong hai thương hiệu bom tấn là Jurassic Park và Independence Day. Sau khi chủ yếu hoạt động trên màn ảnh nhỏ khoảng hơn 10 năm qua, tài tử bất ngờ tái xuất trong phần hai của Ngày độc lập mang tên Resurgence (Tái chiến), chuẩn bị ra mắt vào tháng 7 tới. Tham gia thế giới phim siêu anh hùng Marvel với vai Grandmaster chắc chắn là cột mốc đáng chú ý tiếp theo trong sự nghiệp Jeff Goldblum.