Điểm qua 5 sự thay đổi mang tính bước ngoặt tạo nên meta "hỗn loạn" của LMHT trong năm 2018

Loris CarryUs  - Theo Helino | 25/12/2018 11:59 PM

Năm 2018 vừa qua là thời điểm ghi nhận rất nhiều sự thay đổi "độc - dị" nhưng cũng đầy sáng tạo trong meta game của LMHT.

Sự thay đổi sức mạnh của các Pháp sư

Với việc các trang bị Sức mạnh phép thuật được "buff nhẹ", các vị tướng Pháp sư cũng đã trải qua một mùa giải 2018 đáng nhớ khi tạo nên sức ảnh hưởng vô cùng lớn mạnh trên đấu trường chuyên nghiệp.

Điểm qua 5 sự thay đổi mang tính bước ngoặt tạo nên meta hỗn loạn của LMHT trong năm 2018 - Ảnh 1.

Chúng ta dễ dàng nhận ra những gương mặt thân quen vốn đã mất tăm mất tích trong một quãng thời gian khá dài như Syndra, Lissandra, Leblanc... quay trở lại và trở thành hot-pick tại CKTG 2018, hay sự xuất hiện của những hiện tượng mới như Swain, Galio "full AP" cũng khiến cho cuộc chiến Đường giữa trở nên sôi động hơn bao giờ hết.

Tăng tiền thưởng "tắt điện"

Mạng hạ gục shut-down được tăng giá trị tối đa lên tới 1000 tiền có thể nói là một thay đổi nhỏ nhưng mang lại sự biến chuyển lớn trong meta game của LMHT. Điều này khiến cho khả năng lật kèo khi bị dẫn trước đối với người chơi trở nên có cơ sở hơn.

Điểm qua 5 sự thay đổi mang tính bước ngoặt tạo nên meta hỗn loạn của LMHT trong năm 2018 - Ảnh 2.

Sự chỉnh sửa của Riot Games hướng đến mục đích hạn chế tối đa những trận đấu có xu hướng "1 chiều", giúp những team bị dẫn trước quá nhiều có thêm tiền đề để thay đổi cục diện trận đấu. Ngay cả khi bạn bị đối phương hạ gục quá nhiều, thì chỉ với một mạng Chấm dứt, lượng tiền khổng lồ mà người chơi nhận được sẽ giúp bên thua thiệt bổ sung những món trang bị quý giá và rút ngắn khoảng cách về sau của trận đấu.

Chỉnh sửa lượng tiền nhận được từ Lính

Ở Đấu trường chuyên nghiệp hoặc thậm chí là ở các bậc Xếp hạng cao, việc "farm người thay lính" chẳng phải là chuyện dễ dàng. Và đối với những người chơi có kỹ năng, họ càng hiểu rõ những con lính bé nhỏ này có giá trị lớn đến thế nào.

Điểm qua 5 sự thay đổi mang tính bước ngoặt tạo nên meta hỗn loạn của LMHT trong năm 2018 - Ảnh 3.

Việc Riot Games điều chỉnh lại lượng tiền nhận được từ việc farm lính càng khiến cho người chơi LMHT phải tập trung hơn vào việc tìm kiếm lợi thế từ chỉ số lính. Xe to giờ đây trở nên cực kỳ giá trị, và nó cũng vô tình trở thành miếng mồi ngon để người chơi tận dụng trong các tình huống giao tranh hoặc chiếm lợi thế ở giai đoạn đi đường, chẳng hạn như ngăn đối phương last-hit lính Xe hoặc tận dụng điều này để tạo ra một pha trao đổi chiêu thức mà bạn là người chủ động.

Giảm sức ảnh hưởng của người Đi rừng giai đoạn đầu trận

Lượng kinh nghiệm mà người Đi rừng được hưởng từ Quái rừng giai đoạn đầu trận ngày càng bị giảm chỉ số một cách thê thảm. Giai đoạn từ Level 2 lên Level 3 sẽ trở nên khá khó khăn, và điều đó khiến sức ảnh hưởng của vị trí Đi rừng bị suy giảm khá nhiều.

Điểm qua 5 sự thay đổi mang tính bước ngoặt tạo nên meta hỗn loạn của LMHT trong năm 2018 - Ảnh 4.

Tuy nhiên, đây cũng có thể coi là một sự điều chỉnh có cơ sở của Riot Games, khi họ hướng tới việc điều chỉnh sức mạnh của các vị tướng Đi rừng theo thiên hướng sát thương - Những vị tướng cực kỳ mạnh, mạnh đến mức mất cân bằng ở giai đoạn đầu trận.

Việc không nhận được nhiều điểm kinh nghiệm từ quái rừng đòi hỏi người chơi phải cân nhắc kỹ lưỡng giữa việc gank đường từ sớm hoặc tiếp tục farm để có được chỉ số Level cần thiết, và điều đó phần nào sẽ khiến các vị trí Đi đường trở nên "dễ thở" hơn.

Xạ thủ và Hỗ trợ truyền thống đánh mất chỗ đứng

Đây là một trong những biến chuyển có thể nói là "kinh hoàng" nhất của mùa giải 2018, và phần nào đó có thể coi là một sự thay đổi mang tính lịch sử trong quá trình phát triển LMHT. Với hàng loạt đợt chỉnh sửa lớn nhỏ, vị trí Xạ thủ bỗng nhiên trở thành lớp tướng bị out-meta trong phần lớn giai đoạn mùa hè.

Sự yếu ớt của dòng tướng vốn sở hữu vai trò gánh team này, cùng với việc lớp tướng Đấu sĩ, Đỡ đòn và Pháp sư đều được tăng tiến sức mạnh, đã khiến cho Xạ thủ không còn tạo nên quá nhiều sức ảnh hưởng trong trận đấu.

Điểm qua 5 sự thay đổi mang tính bước ngoặt tạo nên meta hỗn loạn của LMHT trong năm 2018 - Ảnh 5.

Còn ai dám nói Yasuo đi bot là "troll game" không?

Kéo theo đó là một hệ lụy khiến các tướng Hỗ trợ thuần bảo kê cũng trở nên mất đất diễn. Trong nửa cuối năm 2018, đã có thời điểm chúng ta được chứng kiến một meta kỳ lạ khi những vị tướng như Swain, Yasuo hay thậm chí là Morgana... hoành hành ở khu vực Đường dưới trong vai trò Xạ thủ, trong khi các tướng Hỗ trợ theo phong cách đỡ đòn hoặc mở giao tranh như Alistar, Braum hay Tahm Kench thì luôn được ưa chuộng.