Điểm mặt top 30 tựa game nhập vai hay nhất mọi thời đại (phần 2)

Nga0Du  - Theo Trí Thức Trẻ | 06/05/2017 05:46 PM

Dựa theo bình chọn của các nhà chuyên môn trên chuyên trang uy tín IGN, đây chính là 30 tựa game nhập vai (RPGs) hay nhất mọi thời đại mà bạn không nên bỏ qua.

20) Tactics Ogre: Let Us Cling Together

Năm phát hành: 1998 - 2011

"Tactics Ogre : Let us Cling Together" là game thuộc thể loại dàn trận theo lượt của hãng Square-Enix, game được xuất hiện lần đầu trên hệ máy Super Famicom năm 1995. Mãi tới 25/02/2011, game được làm lại và phát hành cho hệ máy PSP, với những mở rộng mới về cốt truyện, nhân vật, chất lượng đồ họa, cũng như cách thức thể hiện hình ảnh, và âm nhạc trong game đều được nâng cấp.

Đội ngủ phát triển game này, gồm những người đã từng tham gia trong các game như "Final Fantasy Tactics", "Vagrant Story" và "Final Fantasy XII". Nên game vẫn giữ những nét chính tạo nên sự thành công của dòng game dàn trận theo lượt trước kia. Game có một điểm số rất cao từ GameSpot 9.0 và được dán cả nhãn "Editors' Choice". Với điểm số như thế đây là một trong những tựa game nằm trong danh sách những game hay nhất trong năm 2011 mà bạn không thể bỏ qua.

19) EarthBound

Năm phát hành: 1995

Giống như nhiều game JRPG khác dành cho SNES, thế giới Earthbound chứa nhiều làng mạc và các hang động để party người chơi khám phá, chiến đấu thu thập điểm kinh nghiệm để lên cấp.

Điểm khác biệt lớn nhất giữa Earthbound và nhiều sản phẩm cùng thời đó là sử dụng góc nhìn theo kiểu hình chiếu 3D nằm ngang để làm các vật thể trở nên chi tiết hơn thay vì thẳng từ trên xuống. Sức hấp dẫn của Earthbound thể hiện qua việc cho đến tận ngày nay, trò chơi vẫn được nhiều game thủ ưa chuộng và tiếp tục bày bán trên cửa hàng trực tuyến của Nintendo

18) Final Fantasy Tactics

Năm phát hành: 1998

Final Fantasy Tactics là một tựa game tuyệt vời, nó mang tinh thần của một vở bi kịch kinh điển, và hơn thế, nó phản ánh lịch sử, cung cấp cho người chơi một cái nhìn sâu rộng về chính trị và tôn giáo. Thông qua một bối cảnh loạn lạc, những con người nghĩa hiệp và những kẻ mưu đồ, lý tưởng của hai nhân vật chính Ramza và Delita càng được trui rèn và làm rõ qua các thử thách trong trò chơi.

17) Suikoden II

Năm phát hành: 1999

Suikoden II đặt bối cảnh vào nhiều năm sau sự kiện của phiên bản đầu tiên. Trò chơi tập trung vào khắc họa cuộc xâm lăng của vương quốc Highland đến City States thuộc Jowton. Nhân vật chính là một thiếu niên trầm lặng do người chơi điều khiển và đặt tên. Sau nhiều bi kịch, anh ta bị cuốn vào cuộc đấu tranh khốc liệt và những mưu đồ chính trị giữa 2 quốc gia.

16) Deus Ex

Năm phát hành: 2000

Deus Ex là một trò chơi hành động nhập vai chủ đề cyberpunk — kết hợp các yếu tố của trò trơi bắn súng góc nhìn người thứ nhất với video game nhập vai — được phát triển bởi Ion Storm Inc. và xuất bản bởi Eidos Interactive vào năm 2000.

Đặt trong một thế giới đen tối vào năm 2052, trọng tâm của cốt truyện theo sau đặc vụ tân binh của United Nations Anti-Terrorist Coalition là JC Denton, khi anh được phái đi để chống lại lực lượng khủng bố, vốn trở nên ngày càng phổ biến trong một thế giới trượt ngày càng xa hơn vào hỗn loạn. Khi cốt truyện được hé lộ, Denton bắt đầu vướng vào một âm mưu kinh khủng, gặp phải các tổ chức như Majestic 12, Illuminati, và Hội Tam Hoàng Hồng Kông trong suốt hành trình của mình.

15) Fallout 2

Năm phát hành: 1998

Fallout 2 là một game nhập vai thế giới mở lấy bối cảnh hậu tận thế do hãng Black Isle Studios phát triển và Interplay phát hành vào năm 1998. Câu chuyện của trò chơi diễn ra vào năm 2241, 80 năm sau các sự kiện của Fallout. Fallout 2 kể về câu chuyện hậu duệ của người anh hùng trong bản gốc và trọng trách phải cứu lấy bộ lạc nguyên thủy của mình thoát khỏi nạn đói đang kề cận bằng cách đi tìm cỗ máy phục hồi môi trường cổ xưa được gọi là Garden of Eden Creation Kit (GECK).

14) Star Wars: Knights of the Old Republic

Năm phát hành: 2003

Star Wars: Knights of the Old Republic là một trò chơi điện tử thể loại nhập vai do BioWare phát triển và phát hành bởi LucasArts dựa trên thế giới Chiến tranh giữa các vì sao. Trò chơi được phát hành trên hệ Xbox vào ngày 15 tháng 7 năm 2003 sau đó cho Windows vào ngày 19 tháng 11 năm 2003 và Mac OS X vào ngày 07 tháng 9 năm 2004.

13) Persona 4

Năm phát hành: 2012

Sau thành công của Persona 3, Atlus đã quyết định tung ra phần tiếp theo là Persona 4 vào năm 2008 trên PS2. Dù sử dụng cùng engine với phần trước và bị ảnh hưởng từ hệ máy PS3 mới ra mắt, Persona 4 vẫn luôn nằm trong top những game JRPG xuất sắc nhất. Bản cập nhật của tựa game có tên Persona 4 Golden được phát hành năm 2012 trên PS Vita.

12) Dark Souls

Năm phát hành: 2011

Phát hành lần đầu vào năm 2011, Dark Souls nhanh chóng trở thành một trong những tựa game nhập vai được yêu thích nhất trên thế giới. Nó đã thực sự vượt qua tầm của một game giải trí thông thường. Dark Souls là một thử thách, một nơi để game thủ thực sự cảm thấy được thách thức bộ não cũng như kỹ năng của chính mình.

11) Mass Effect 2

Năm phát hành: 2012

Mass Effect 2 là trò chơi hành động nhập vai được phát triển bởi BioWare và phát hành bởi Electronic Arts cho PC, Xbox 360 và PlayStation 3. Trò chơi được phát hành cho Microsoft Windows và Xbox 360 vào ngày 26 tháng 1 năm 2010 và cho PlayStation 3 vào ngày 18 tháng 1 năm 2011. Đây là chương thứ hai trong bộ ba trò chơi điện tử của Mass Effect. Hiện nay, Mass Effect 2 là trò chơi hay thứ ba trên Xbox 360 và xếp thứ 14 trong các trò chơi của mọi thời đại, theo GameRankings.