Điểm mặt những Pokemon chán nhất thế hệ thứ nhất, nhưng chẳng hiểu sao vẫn được ưa chuộng (P.1)

DS  - Theo Helino | 04/09/2018 02:19 PM

Đây là 20 Pokemon có chỉ số nghèo nàn nhất game, ấy thế mà không hiểu sao ai cũng ít nhất một lần từng dùng chúng.

Thế hệ Pokemon đầu tiên vẫn luôn là huyền thoại bất diệt trong trái tim fan Pokemon nói chung. 151 Pokemon, rất khó để nói hết những điều tuyệt vời của chúng. Tuy nhiên, không phải tất cả trong đó đều là những sinh vật hoàn hảo, một vài trong số chúng thậm chí có thể coi là quá yếu nếu xem xét dựa trên những chỉ số mà chúng sở hữu. Dưới đây là 20 Pokemon phổ biến nhất nhưng đồng thời lại yếu nhất của thế hệ Pokemon đầu tiên.

1. Kangaskhan

Điểm mặt những Pokemon chán nhất thế hệ thứ nhất, nhưng chẳng hiểu sao vẫn được ưa chuộng (P.1) - Ảnh 1.

Có những Pokemon mà bạn sẽ chẳng bao giờ buồn đụng đến nếu chúng không có sức mạnh Mega Evolution. Kanhaskhan là một ví dụ cho điều này. Kangaskhan là một Pokemon hệ Normal, phòng thủ tốt, tương đối mạnh, nhưng chẳng được tích sự gì ngoài lấy đá đè người. Mega Kangaskhan thì hoàn toàn ngược lại, nó làm chủ bất kì trận đấu nào nhờ vào kỹ năng Parental Bond điêu luyện. Mặc dù đã bị nerf trong vài thế hệ game gần đây, nhưng nó vẫn đủ mạnh để khiến bất kì địch thủ nào cũng phải kinh sợ.

2. Chansey

Điểm mặt những Pokemon chán nhất thế hệ thứ nhất, nhưng chẳng hiểu sao vẫn được ưa chuộng (P.1) - Ảnh 2.

Đây là Pokemon mà bất cứ ai cũng phải thừa nhận rằng nó hoàn toàn vô dụng trong mọi cuộc đấu. Sở hữu các chỉ số tấn công và phòng thủ cơ bản đều yếu, nếu không muốn tự chuốc rắc rối vào người thì đừng bao giờ mang con Pokemon này ra sân.

3. Zapdos

Điểm mặt những Pokemon chán nhất thế hệ thứ nhất, nhưng chẳng hiểu sao vẫn được ưa chuộng (P.1) - Ảnh 3.

Đây chắc chắn là một lựa chọn gây tranh cãi, vì Zapdos chiến đấu tốt hơn nhiều so với những gì thể hiện trên chỉ số. Nó thường được sử dụng trong phòng thủ, và dù không được thiết kế để phù hợp với những đòn như Tailwind hay Roost, Zapdos vẫn làm tốt những gì cần làm. Vậy nên bất chấp những chỉ số không được đẹp mắt, khả năng thực chiến là lí do nhiều người vẫn yêu thích Pokemon này.

4. Starmie

Điểm mặt những Pokemon chán nhất thế hệ thứ nhất, nhưng chẳng hiểu sao vẫn được ưa chuộng (P.1) - Ảnh 4.

Starmie có thể tự hào về độ yêu thích mà người chơi dành cho mình. Nó đẹp và độc đáo. Nhưng nếu nói về sức mạnh thì Starmie hoàn toàn lép vế so với nhiều Pokemon khác. Nó quá yếu nên chỉ có thể tham gia chiến đấu trong nhóm, nhận nhiệm vụ tấn công hoặc phòng thủ khi nhóm yêu cầu.

5. Rhydon

Điểm mặt những Pokemon chán nhất thế hệ thứ nhất, nhưng chẳng hiểu sao vẫn được ưa chuộng (P.1) - Ảnh 5.

Người ta có thể nói gì khi nhắc đến Rhydon? Một Pokemon hệ Rock siêu chậm và cồng kềnh. Rhydon không có nhiều giá trị trong chiến đấu ngoại trừ chỉ số phòng thủ 45 điểm. Nhưng điều này chẳng quan trọng, người chơi yêu thích Rhydon vì nó là Rhydon, vậy thôi.

6. Muk

Điểm mặt những Pokemon chán nhất thế hệ thứ nhất, nhưng chẳng hiểu sao vẫn được ưa chuộng (P.1) - Ảnh 6.

Các Pokemon thường sẽ nổi bật về khả năng tấn công hoặc phòng thủ, nhưng Muk lại hoàn toàn không như vậy. Muk mạnh và có kích thước khổng lồ, nhưng chẳng xuất sắc trên mặt nào, cả tấn công lẫn phòng thủ. Dạng Alolan mới đây của Muk đã giúp ghi điểm trong mắt người chơi, nếu không chắc chẳng ai muốn nghĩ đến con Pokemon kinh dị này đâu.

7. Clefable

Điểm mặt những Pokemon chán nhất thế hệ thứ nhất, nhưng chẳng hiểu sao vẫn được ưa chuộng (P.1) - Ảnh 7.

Nếu bạn có ác cảm với những Pokemon giống như Chansey thì rất có khả năng bạn cũng chẳng yêu thương được con Pokemon này: Clefable. Nhưng Clefable gần đây đã được chuyển đổi sang thành hệ Fairy. Các chỉ số phụ được tăng lên, khiến nó cũng trở thành một đối thủ đáng phải cẩn trọng.

8. Persian

Điểm mặt những Pokemon chán nhất thế hệ thứ nhất, nhưng chẳng hiểu sao vẫn được ưa chuộng (P.1) - Ảnh 8.

Persian là một Pokemon hệ Normal. Điểm ấn tượng nhất nằm ở chỉ số tốc độ. Nó có một vài đòn đánh khá hay như Fake Out và Switcheroo. Và hết, mọi thứ còn lại của Persian đều chẳng có gì nổi bật. Tuy nhiên, dạng Alolan của Persian dù không mạnh hơn bao nhiêu nhưng lại được nhiều người chơi yêu thích.

9. Golduck

Điểm mặt những Pokemon chán nhất thế hệ thứ nhất, nhưng chẳng hiểu sao vẫn được ưa chuộng (P.1) - Ảnh 9.

Dựa trên các chỉ số, Golduck hầu như không được đánh giá cao về mặt tấn công, nhưng nó vẫn là mối đe dọa lớn trong các trận đấu nhờ sở hữu một trong số những đòn tấn công mạnh nhất trong meta đầu. Nó là Pokemon dử dụng Swift Swim tốt nhất được nhắc đến trong Alola Pokedex.

10. Arcanine

Điểm mặt những Pokemon chán nhất thế hệ thứ nhất, nhưng chẳng hiểu sao vẫn được ưa chuộng (P.1) - Ảnh 10.

Arcanine có rất nhiều phẩm chất tuyệt vời, nó có thể phòng thủ và tấn công, chỉ số cũng phân bố đồng đều, nhưng lại chẳng nổi bật ở bất kì mặt nào. Điểm đáng chú ý nhất ở con Pokemon này có lẽ chỉ dừng lại ở độ đáng yêu của nó mà thôi. Có lẽ vì điều này mà nhiều người yêu thích Arcanine chăng?

Xem thêm:

pokemon