Điểm mặt 30 tựa game hay nhất mọi thời đại (phần cuối)

Nga0Du  - Theo Trí Thức Trẻ | 11/03/2017 11:47 PM

Dựa vào điểm số tổng hợp trên Metacritic, đây chính là 30 tựa game hay nhất mọi thời đại mà bạn không nên bỏ qua.

6) Super Mario Galaxy

Hệ máy: Wii

Năm phát hành: 2007

Hãng sản xuất: Nintendo

Điểm số trên Metacritic: 97/100

Không phụ lòng kỳ vọng của người hâm mộ, ngay từ khi ra mắt vào năm 2007, Super Mario Galaxy đã chứng tỏ là một game có thể làm thỏa mãn bất kỳ game thủ nào, cho dù họ là những người mới chơi hay là fan lâu năm của chàng thợ ống nước Mario. Các màn chơi thiết kế tuyệt vời, cơ chế điều khiển linh hoạt, cùng nền đồ họa đẹp đến rực rỡ, tất cả đã giúp cho chất lượng của SMG thực sự đạt đến đỉnh cao, không chỉ riêng cho hệ máy Wii, mà còn có thể so sánh với bất kỳ trò chơi nào trên nhiều hệ máy khác nhau.

5) Soulcalibur

Hệ máy: DreamCast

Năm phát hành: 1999

Hãng sản xuất: Namco

Điểm số trên Metacritic: 98/100

Soul Calibur là dòng game đối kháng nổi tiếng được phát triển và phát hành bởi Namco Bandai Games. Nội dung của tất cả các phiên bản trong series Soul đều xoay quanh câu chuyện về cuộc đối đầu giữa quỷ kiếm Soul Edge và thánh kiếm Soul Calibur.

Soul Calibur được phát hành trên hệ máy DreamCast là phiên bản thứ 2 của dòng game này. Phiên bản đầu tiên có tên là Soul Edge (thường được gọi là Soul Calibur I), được phát hành vào tháng 8/1995. Cũng từ phiên bản thứ 2 này, dòng game chính thức đổi tên sang Soul Calibur với cốt truyện liên quan đến thanh kiếm truyền thuyết Soul Calibur, được xem là món vũ khí để chế ngự quỷ kiếm Soul Edge.

Soul Calibur mang đến cho người chơi nhiều cải tiến về đồ họa và gameplay so với người tiền nhiệm. Đây cũng là phiên bản Soul Calibur đầu tiên có sự góp mặt của các nhân vật game nổi tiếng như Link trong series The Legend of Zelda của Nintendo, Heihachi Mishima trong dòng game Tekken hay Spawn trong thế giới hoạt hình hiện đại.

4) The Legend of Zelda: Breath of the Wild

Hệ máy: Switch

Năm phát hành: 2017

Hãng sản xuất: Nintendo

Điểm số trên Metacritic: 98/100

Vào ngày 3/3 vừa qua, tựa game đình đám trên Nintendo Switch - The Legend of Zelda: Breath of the Wild đã chính thức được phát hành. Được biết, đây là phần game tiếp theo trong series nổi tiếng The Legend of Zelda. Ra mắt vào dịp kỷ niệm sinh nhật lần thứ 30 của toàn bộ dòng game, Breath of the Wild đã đánh dấu bước chuyển mình lớn của Nintendo.

Ngay trong ngày ra mắt, tựa game này đã gây ra một cơn địa chấn cho làng game thế giới. Trên các tạp chí lớn, hàng loạt lời khen ngợi có cánh cùng với đó là những điểm số tuyệt đối đã dành cho tựa game này. Trong suốt 2 thập kỷ qua, có rất ít cái tên có thể làm được điều này. Với từng đó thành tích, nếu The Legend of Zelda: Breath of the Wild được chọn làm game hay nhất năm 2017, có lẽ cũng sẽ không phải là điều bất ngờ.

3) Grand Theft Auto IV

Hệ máy: PS3

Năm phát hành: 2008

Hãng sản xuất: Rockstar Games

Điểm số trên Metacritic: 98/100

Vị trí thứ 3 trong bảng xếp hạng những tựa game hay nhất mọi thời đại do Metacritic bình chọn chính là Grand Theft Auto IV, trò chơi hành động nổi tiếng được phát hành năm 2008. Nếu các bạn để ý, đây đã là cái tên thứ 6 của đại gia đình GTA góp mặt trong top 30 này. Từng đấy đã là quá đủ để khẳng định sự thành công và thống lĩnh của dòng game này trên các bảng xếp hạng game thế giới.

2) Tony Hawk’s Pro Skater 2

Hệ máy: PS

Năm phát hành: 2001

Hãng sản xuất: Activision

Điểm số trên Metacritic: 98/100

Còn nhớ vào đầu những năm 2000, dòng game Tony Hawk’s Pro Skater đã làm mưa làm gió trên hệ máy Playstation, tạo nên một trào lưu mới Skateboard trong giới trẻ. Từ đó Tony Hawk đã trở thành một tượng đài trong thể loại game Skateboard.

Mượn biệt danh và bản vẽ cảm hứng từ các skateboarder huyền thoại,Tony Hawk's Pro Skater 2 đã vượt khỏi danh giới của 1 game thể thao đơn thuần. Đây không chỉ là một trò chơi trượt ván mà nó còn khiến người chơi cảm nhận như niềm tin, hy vọng của mình đang nằm trong từng cú nhảy.

1) The Legend of Zelda: Ocarina of Time

Hệ máy: Nintendo 64

Năm phát hành: 1998

Hãng sản xuất: Nintendo

Điểm số trên Metacritic: 99/100

Vị trí quán quân trong bảng xếp hạng này thuộc về The Legend of Zelda: Ocarina of Time, tựa game được Nintendo phát hành năm 1998 dành cho hệ máy N64. Với điểm số gần như tuyệt đội 99/100, Ocarina of Time đã xây chắc vị trí số 1 cùa mình trong suốt gần 20 năm qua và có lẽ cũng sẽ còn rất rất lâu nữa mới có thể xuất hiện tựa game có thể đánh bại được huyền thoại này.