Điểm danh những bộ phim fan Marvel nên xem lại trước buổi công chiếu Avengers: Infinity War

Mirikatoji  - Theo Helino | 24/04/2018 03:06 PM

Infinity War đang là bom tấn được mong chờ nhất năm, trong phần phim này, Iron Man, Thor, Hulk và các siêu anh hùng khác của Avengers đoàn kết chiến đấu với kẻ thù hùng mạnh nhất của họ là Thanos.

Thanos cử các tay sai là nhóm Black Order đi tìm sáu viên đá vô cực để hoàn thành bộ sưu tập trên chiếc Găng Tay Vô Cực. Thanos có dự định phá hủy vũ trụ, số phận của các hành tinh đang được đặt trong tay các anh hùng của chúng ta và có lẽ đây sẽ là trận chiến khó khăn nhất từ trước đến nay.

Nội dung của phim khá rộng, nguồn gốc của sáu viên đá vô cực, Thanos là ai?… có rất nhiều câu hỏi mà trong bộ phim không nêu rõ hết được, vì vậy để có thể thưởng thức Infinity War một cách trọn vẹn hơn các fan nên xem lại các bộ phim dưới đây để có thể hiểu rõ về nguồn gốc mọi chuyện đang xảy ra trong vũ trụ Marvel.

The Avengers

Nội dung của “The Avengers” kể về các siêu anh hùng đã cùng nhau hợp sức tạo nên một biệt đội có tên là SHIELD, mục đích của SHIELD là bảo vệ trái đất khỏi âm mưu hủy hoại của những thế lực xấu từ ngoại địa cầu mà kẻ cầm đầu là Loki.

Trong bộ phim có giới thiệu về hai viên đá vô cực là: viên đá không gianviên đá màu nhận thức.

Loki đã dùng viên đá màu xanh không gian để mở đường dẫn quái vật tấn công vào thành phố New York. Đến cuối phim sau khi biệt đội báo thù đã giành được viên đá và Thor đã cất giữ nó trong kho báu vật của Odin.

Viên đá nhận thức xuất hiện trên quyền trượng mà Thanos giao cho Loki. Mỗi lần Loki dùng quyền trượng chạm vào ai đó thì có thể kiểm soát tâm trí đối phương, trong phim hắn đã khiến Clint Barton chống lại đồng đội của mình.

Nhân vật phản diện Thanos cũng lần đầu tiên ra mắt khán giả ở một phân cảnh post-credit cuối phim.

Guardians Of The Galaxy

Trong Guardians of the Galaxy , Peter Quill đã tìm được viên đá màu tím sức mạnh (được cất giấu trong một quả cầu) trên hành tinh Morag. Viên đá này giúp chủ sở hữu có khả năng hủy diệt cả một hành tinh. Đội ngũ Vệ binh Dải Ngân Hà đã giành lại viên đá từ Ronan, cất giữ nó trong một quả cầu mới và trao viên đá cho Quân đoàn Nova của hành tinh Xandar.

Thanos cũng góp mặt trong phim cùng cô con gái nuôi Nebula. Ngoài ra, The Collector (người giữ viên đá hiện thực) cũng giải thích về lai lịch của những viên đá cho nhóm vệ binh nghe.

Avengers: Age of Ultron

Trong phim Avengers: Age of Ultron, Biệt đội báo thù cùng nhau chống lại đội quân người máy của Ultron. Tony Stark và Bruce Banner đã dùng viên đá màu vàng nhận thức để mang lại sự sống cho Ultron.

Sau đó viên đá được cấy vào trán Vision, cộng thêm các yếu tố khác như được tạo nên từ chất liệu vibranium, sấm sét từ búa của Thor mà đã tạo nên một nhân vật Vision đầy quyền năng.

Trong phần này Thor còn được “báo mộng” về việc đi tìm những Viên Đá Vô Cực trong khắp vũ trụ và đặc biệt, Thanos lại xuất hiện và lần đầu tiên mang chiếc Găng Tay Vô Cực trong phần post-credit.

Black Panther

Nhiều tình tiết trong bộ phim Black Panther cũng phần nào ám chỉ viên đá cuối cùng chính là viên đá linh hồn đang nằm ở Wakanda. Rất có thể viên đá này đang nằm trong ngôi sao băng từng rơi trúng Wakanda và đây chính là lý do tại sao vùng đất này lại phát triển hưng thịnh đến như vậy.

Bộ phim cũng giới thiệu về cùng đất Wakanda - nơi sẽ diễn ra cuộc chiến với Thanos.

Doctor Strange

Doctor Strange giới thiệu chính thức với khán giả về viên đá thời gian nằm trong sợi dây chuyền Con Mắt Của Agamotto. Viên đá cho phép người sử dụng điều khiển thời gian theo ý mình với nhiều hình thái như du hành quá khứ, tương lai, hình thành một vòng lặp thời gian,…

Trong phim “phù thủy tối thượng” đều đã sử dụng qua các tính năng của viên đá, như tua ngược thời gian lúc mới tới Hồng Kông hay giam giữ Dormammu trong một vòng lặp thời gian để hắn không hủy diệt Trái Đất. Ở cuối phim, Strange đã trao trả Con Mắt Của Agamotto về Kamar-Taj nhưng nhiều khả năng anh sẽ lại tiếp tục sử dụng nó trong Infinity War.

Thor: The Dark World

Trong Thor: The Dark World, Malekith đã từng sử dụng viên đá hiện thực với ý đồ đưa vũ trụ trở lại thời kỳ bóng tối, cũng là thời kỳ phát triển hưng thịnh nhất của hắn và loài yêu tinh. Aether thường xuất hiện dưới dạng chất lỏng nhưng đến cuối cùng đã tích tụ lại dưới dạng một viên đá.

Cuối phim Sif và Volstagg đã giao viên đá này cho “The Collector” vì cho rằng cất giữ cùng lúc hai viên đá vô cực trong kho báu của Odin là quá nguy hiểm.

Thor: Ragnarok

Trong phim Thần Sấm Thor không chỉ có cơ hội tái ngộ Hulk mà còn được giao lưu gặp gỡ với Doctor Strange (người đang giữ Viên Đá Thời Gian). Một cảnh post-credit cuối phim cũng chính là “đoạn chuyển giao” với Infinity War.

Các bộ phim trên đều có liên quan trực tiếp đến Infinity War, nếu các bạn có thời gian nên “xào” lại để có thể hiểu hơn về bộ phim sắp tới này nhé.

Avengers: Infinity War chính thức đổ bộ tại các phòng chiếu Việt Nam từ ngày 25/04/2018