Điểm danh 5 cặp đôi "trai tài gái sắc" Dragon Ball

Mẹ Sề  - Theo Trí Thức Trẻ | 12/01/2017 12:12 PM

Hôm nay hãy cùng GameK điểm danh các cặp đôi "đình đám" trong bộ truyện tranh ăn khách Dragon Ball nhé.

Trong thế giới Dragon Ball, có những cặp đôi sinh ra dường như chỉ để dành cho nhau vậy. Hầu hết họ đều đã yên bề gia thất, con cái đề huề, sống hạnh phúc bên nhau. Cùng nhau điểm lại những cặp đôi “trai tài gái sắc” này nhé!

Chi Chi và Son Goku

Lúc anh chàng Goku đến Hỏa Diệm Sơn tìm ngọc rồng thì đã gặp được cô nàng Chi Chi. Trong khi Goku là con trai của vị tướng quân người Saiyan hùng mạnh thì Chi Chi là con gái cưng duy nhất của Ngưu Ma Vương. Đây quả là cặp đôi trai tài gái sắc, môn đăng hộ đối nhất bộ truyện Dragon Ball.

Và đúng như câu nói: “Đằng sau người đàn ông thành công, luôn có bóng dáng của người phụ nữ”. Bên cạnh một Goku "ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng" thì Chi Chi lại là mẫu người phụ nữ biết vun vét cho gia đình. Sự bù trừ hoàn hảo này đã tạo nên một gia đình êm ấm, hạnh phúc. Bởi vì nếu không có Chi Chi toàn tâm toàn ý chăm lo nhà cửa, con cái thì Goku lấy đâu tâm sức, thời gian cho công việc lớn lao là bảo vệ thế giới đúng không nào.

Son Gohan và Videl

Gohan – con trai Goku và Videl - con gái Satan là bạn học cùng với nhau ở Trung học. Một lần vô tình, con gái ông Santa đầu xù biết được Gohan là hiệp sĩ Saiyan nên bắt cậu tham gia đại hội võ thuật nếu muốn cô giữ bí mật. Bên cạnh đó,Videl đã nhờ Gohan dạy võ công cho mình và cả hai đã cùng nhau tham gia đại hội võ thuật năm đó.

Mưa dầm thì thấm lâu, trải qua nhiều khó khăn họ ngày càng hiểu nhau hơn, tình cảm giữa đôi bạn trẻ dần nảy nở trở thành tình yêu. Sau khi cưới nhau thì họ đã sinh được 1 bé gái đặt tên là Pan.

Vegeta và Bulma

Bulma là đại tiểu thư của tập đoàn tài phiệt Capsule còn Vegeta là hoàng tử đầy kiêu hãnh của người Saiyan. Bulma được thừa hưởng ngoại hình xinh đẹp từ mẹ (Bà Brief) và bộ não thiên tài từ bố (Kĩ sư Brief) nên cô cũng luôn mong muốn tìm được một người yêu đẹp trai, thông minh.

Ban đầu, Bulma quen với Yamcha nhưng thấy Yamcha quá lăng nhăng nên họ đã chia tay. Về sau, khi Vegata ở lại Trái Đất, thấy Vegeta rất chững chạc và nam tính nhưng lại quá cô độc nên Bulma đã đến với anh. Theo như tác giả giải thích, cặp đôi Vegeta - Bulma được ghép với nhau là vì tác giả muốn tìm một người mẹ trái đất cho cậu bé Trunks đến từ tương lai mà thôi.

Nhưng với các fan mà nói, chẳng cần biết do vô tình hay là hữu ý, đây vẫn là cặp đôi gây được ấn tượng sâu sắc nhất trong lòng họ. Chính sự vui vẻ, đáng yêu của cô vợ đối lập với một anh chồng lạnh lùng hay cáu gắt đã gây ra bao chuyện dở khóc dở cười khiến độc giả vô cùng thích thú.

Krillin và Android 18

Có nhiều người nói rằng Krilin là anh “trọc” may mắn nhất trong Dragon Ball. Cứ tưởng sư cọ nhà ta sẽ FA suốt đời ấy vậy mà anh lại “ẵm” được cô vợ xinh đẹp như hoa. Đã thế, cưới nhau không lâu, cặp đôi này còn sinh được một bé gái vô cùng đáng yêu nữa chứ.

Đó là nguyên nhân tại sao chắc chắc sẽ có nhiều fan cảm thấy ganh tị với Krillin – anh lùn, xấu trai, yếu đuối và “bất tài” nhất toàn bộ truyện đúng không? Nhưng mà các bạn à, nếu so sánh Krillin với những người chỉ mang dòng máu người Trái Đất thì anh chính là người mạnh nhất đấy nhé! Ngoài ra, nhờ có bản tính tốt bụng, biết quan tâm, lo lắng cho bạn bè và có đôi chút khôn khéo, sáng tạo nên Krillin mới lọt vô được mắt xanh của Android 18 đấy ạ.

Trunks và Mai

Trunks vs Mai là cặp đôi thanh mai trúc mã. Tình cảm của đôi bạn trẻ này xuất phát từ những rung động đầu đời nên vô cùng trong sáng, chân thành. Nếu như những cử chỉ ngây ngô của cặp đôi Trunks và Mai khi còn bé cho chúng ta cảm nhận được sự ngây thơ, ngượng ngùng thì cặp đôi Trunks và Mai lớn ở tương lai lại cho ta thấy tình yêu khắc cốt ghi tâm, sẵn sàng hi sinh để bảo vệ người mình yêu. Đây là tình yêu tiếp nối giữa quá khứ và hiện tại, hy vọng mối tình của đôi bạn trẻ này sẽ được đơm hoa kết trái.