"Đi thật xa để trở về", điều gì đang giúp Lee Sin thống trị trở lại khu rừng LMHT hiện tại

Triệu Tử Long  - Theo Helino | 01/04/2018 03:29 PM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Nhờ vào đợt tăng sức mạnh đáng kể của Riot tại bản 8.6, Thầy Tu Mù đã nhanh chóng thống trị trở lại vị trí Đi Rừng.

Tỉ lệ chọn của Lee Sin trong quãng thời gian vừa qua chưa bao giờ tụt xuống quá sâu trong bảng xếp hạng những tướng Đi Rừng, nhưng có những quãng thời gian hắn ta đã không có được vị trí cao. Nhưng nhờ vào đợt tăng sức mạnh đáng kể của Riot tại bản 8.6, Thầy Tu Mù đã nhanh chóng thống trị trở lại vị trí Đi Rừng. Và với một vị tướng có lượng fan hâm mộ yêu thích đông đảo như Lee Sin. Đây chắc chắn là một sự việc có tiếng vang không nhỏ trong cộng đồng Liên Minh Huyền Thoại.

Lee Sin yếu đi rất nhiều trong năm ngoái

Mùa giải 2017 chính là lúc mà Lee Sin có sức mạnh không được đánh giá cao. Ở thời điểm bấy giờ, Lee Sin đã liên tiếp bị giảm sát thương và tăng thời gian hồi của chiêu cuối, và điều đó khiến cho vị tướng này khó khăn hơn khá nhiều trong những đợt đi gank.


Chiêu cuối của Lee Sin gây sát thương yếu hơn trông thấy sau đợt giảm sức mạnh đầu mùa giải 2017

Chiêu cuối của Lee Sin gây sát thương yếu hơn trông thấy sau đợt giảm sức mạnh đầu mùa giải 2017

Đợt giảm sức mạnh đó đương nhiên cũng không phải là lí do chính khiến Lee Sin ít được ưa chuộng hơn, mà điều ảnh hưởng lớn nhất tới vị tướng này chính là meta thay đổi. Ở mùa giải 2017, những tướng Đi Rừng ăn cỏ nổi lên khiến cho Lee Sin ít đất diễn hơn trong giai đoạn giữa và cuối trận. Cộng thêm việc những tướng Hỗ Trợ bảo kê cùng với Lư Hương Sôi Sục đã quá mạnh mẽ ở thời điểm bấy giờ làm cho Lee Sin rất khó để lao vào ám sát một kẻ địch nào đó kể cả khi hắn đã combo một cách chuẩn chỉ.


Tuy rằng tỉ lệ chọn của Lee Sin vẫn khá cao ở những trận xếp hạng nhưng hắn ta không còn được đánh giá là một vị tướng mạnh

Tuy rằng tỉ lệ chọn của Lee Sin vẫn khá cao ở những trận xếp hạng nhưng hắn ta không còn được đánh giá là một vị tướng mạnh

Trang bị "trấn phái" Dao Săn Bắt bị Riot xóa sổ

Thực chất Riot cũng chỉ muốn loại bỏ Dao Săn Bắt vì món trang bị này quá được ưa chuộng với lối chơi kiểm soát của những trận đấu chuyên nghiệp, nhưng họ đã vô tình khiến cho Lee Sin mất đi trang bị “trấn phái” của mình. Hiện giờ thì Lee Sin vẫn có thể chữa cháy bằng cách sử dụng Mắt Vật Tổ, nhưng rõ ràng rằng những con mắt này thì có thời gian hồi cực kì lâu và đôi khi Lee Sin còn phải bỏ ra thêm 75 vàng để Hộ Thể (W) vào Mắt Kiểm Soát trong những tình huống cần thiết.

Điều gì giúp Lee Sin "Đi thật xa để trở về"?

Sau khi nhận ra rằng Lee Sin đã bị yếu đi rất nhiều khi mất đi Dao Săn Bắt, Riot đã có động thái tăng sức mạnh cực kì hào phóng cho vị tướng này. Đầu tiên, Lee Sin sẽ thoải mái hơn trong việc sử dụng các chiêu thức nhờ việc nội tại cho khả năng hồi phục nội năng của vị tướng này được cải thiện đáng kể.

Ngoài ra, lượng sát thương của chiêu cuối Lee Sin ở những cấp độ 2 và 3 còn được gia tăng để giúp cho gã hạ gục kẻ địch nhanh gọn hơn trong combo R – Q của mình. Nhưng tuyệt vời nhất vẫn là việc tầm sử dụng của chiêu Q được gia tăng thêm 100 khoảng cách, và nó khiến cho những pha bắn Sóng Âm trở nên cực kì xa.

Với những thay đổi này, Lee Sin đang lấy lại phong độ của một vị tướng đi rừng có sức mạnh ở khoảng thời gian đầu và giữa tốt nhất Đấu Trường Công Lý. Và bây giờ khi vào đánh xếp hạng, hãy dành một sự tôn trọng đúng mực với Thầy Tu Mù nhé.