Dì May nóng bỏng tiết lộ cảnh phim bối rối nhất với đứa cháu Peter Parker nhưng đáng tiếc nó đã bị đạo diễn cắt bỏ

Kandy K  - Theo Trí Thức Trẻ | 11/07/2017 04:29 PM

Nữ diễn viên Marisa Tomei trong vai dì May đã tiết lộ rằng có một cảnh phim khá bối rối giữa cô và đứa cháu Peter Parker trong phim. Tiếc là đạo diễn đã cắt bỏ cảnh này trong lần duyệt cuối cùng.

Spider-man: Homecoming được khán giả quan tâm một phần cũng là nhờ phiên bản dì May mới nóng bỏng và sexy khác biệt hẳn so với trước đây. Không quá khó hiểu khi các fan hâm mộ đã được một phen ngạc nhiên khi lần đầu gặp dì May phiên bản mới này trong Captain America: Civil War để rồi mong chờ sự trở lại của cô trong Spider-man: Homecoming.

Theo những thông tin tiết lộ từ đoàn làm phim thì phiên bản dì May của Tomei trẻ hơn hẳn dì May trong series phim Spider-man 3 phần của Sam Raimi và The Amazing Spider-man của Jon Watts. Kể cả nếu tính rằng hiện tại Peter Parker đang học cấp 3 thì phiên bản Dì May mới này vẫn quá trẻ so với trước đây, gần như là một kiểu thay đổi lại hình ảnh hoàn toàn chứ không đơn thuần là quay ngược thời gian như các fan vẫn tưởng.

Trong một bài phỏng vấn mới đây với tờ Huffington Post, nữ diễn viên Tomei đã tiết lộ rằng có một cảnh phim giữa cô và "đứa cháu" của mình mà trong đó, cả 2 đều cảm thấy thực sự bối rối khi nói chuyện với nhau nhưng rất tiếc, cuối cùng thì cảnh đó vẫn bị đạo diễn cắt bỏ trong lần duyệt cuối cùng:

"Cảnh đó diễn ra khi bên nhà hàng xóm có chuyện, có một cô bé đang gặp nguy hiểm và tôi đã cứu giúp cô bé và Peter đã nhìn thấy điều đó. Nó kiểu như cậu bé đã thấy và học được rất nhiều từ chính người dì của mình... Sau đó tôi (dì May) về nhà và tôi cũng chẳng nói chút gì cho Peter. Cậu bé thì vẫn hỏi một cách ngây ngô: Ngày hôm nay thế nào vậy dì? Còn tôi trả lời thản nhiên là: Bình thường thôi trong khi thực sự trong lòng đang run lên vì những hiểm nguy vẫn đang rình rập trong thành phố này. Chúng tôi lúc đó bối rối kiểu như cả hai đều đang giấu diếm nhau một điều gì đó trong khi vẫn sống cùng nhau, trong một mái nhà và cảnh đó được xếp đặt khá thú vị. Tôi đã thấy thật thất vọng khi nó không được xuất hiện trong phim."

Như vậy, có thể thấy rằng vẫn còn một vài cảnh quay có sự xuất hiện của dì May nhưng đã được đạo diễn cắt bỏ trong lần duyệt cuối cùng. Và dì May của chúng ta cũng đóng cả vai trò là người định hướng nhân cách, giúp Spider-man hứng thú hơn với việc giúp đỡ mọi người xung quanh. Trong các phiên bản trước đây thì vai trò này được giao cho ông chú Ben khi mà ông chết và nói câu nói huyền thoại: "Sức mạnh càng lớn, trách nhiệm càng cao"