Đến HLV của Snake cũng không tin được SofM có thể đánh Lee Sin hay như vậy

Triệu Tử Long  - Theo Trí Thức Trẻ | 20/06/2016 11:27 AM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Hãy cùng chúng tôi đến với bài phỏng vấn với HLV của Snake và Team WE sau trận đấu ngày hôm qua nhé.

Ngày hôm qua, chàng thần đồng Liên Minh Huyền Thoại - SofM của chúng tôi có 1 màn trình diễn quá sức ấn tượng. Fan hâm mộ Trung Quốc được phen ngỡ ngàng với sự bá đạo và ảo diệu của Lee Sin trong tay của em. Và bây giờ hãy cùng chúng tôi đến với màn phỏng vấn sau trận đấu này với ban huấn luyện của Team WE và Snake nhé, để xem họ nói gì về SofM nào:

Q: Chúng tôi phát hiện kể từ khi Sofm gia nhập Snake, anh thường xuyên có những tình huống ăn Rồng hay Baron từ rất sớm. Liệu đây có phải là lối chơi mà SofM hướng đến cho Snake phải không?

HLV Snake: Thật ra Rồng hay Baron đều là mục tiêu rất quan trọng mà chúng tôi cần phải để ý. Thế nhưng quyết định ăn hay không chủ yếu là dựa trên quyết định tức thời khi vào trận thôi, không phải là chiến thuật trước trận đấu, cũng không phải là phong cách cá nhân của SofM.

Q: Trong giải LPL, Snake có cảm thấy tiếc khi không sử dụng được vị tướng Trundle ngay từ trận 1 hay không? Nếu sử dụng Trundle sớm chắc có lẽ sẽ không để tới game 3?

HLV Snake: Thật ra đây không phải là vấn đề tiếc hay không. Trong trận đấu này, chúng tôi thấy phong độ đường trên của WE không ổn định, vì vậy chúng tôi tập trung mục tiêu đường trên. Tuy vậy, chúng tôi rất là bất ngờ trong trận 1 đối thủ lựa chọn Elise, khiến cho chiến thuật trong trận 1 của chúng tôi thực hiện không được tốt lắm.

Q: Trong trận 1, SofM đi rừng dường như không gây áp lực được cho WE, vậy có phải là do các bạn đã có sự chuẩn bị và sắp xếp từ trước không?

WE: Biết trước đối thủ chuyên vác Graves để đi rừng, nên chúng tôi đã chuẩn bị kế hoạch sẵn hết cả rồi. Chúng tôi đã nắm toàn bộ quyền kiểm soát trận đấu với lối chơi chủ động và nhanh chóng kết thúc ván đấu khi đã có lợi thế lớn về trang bị và bùa lợi.​

Q: Trong trận 2, Lee Sin của SofM lựa chọn Rìu Tiamat và Giày Cơ Động, có ý đồ gì không?

Snake: Quả thật 2 trang bị này cho Lee Sin kết quả thật ngoài sự mọng đợi, chúng tôi hầu như không có chuẩn bị trước. Nếu mọi người hiểu rõ SofM, thì sẽ biết SofM rất thích chọn trang bị này, đặc biệt là khi chơi Lee Sin. Anh ta rất hiểu rõ khu vực rừng, còn Giày Cơ Động chắc là quyết định chớp nhoáng của Sofm, muốn đẩy nhanh tốc độ trận đấu.

Tôi cũng không nghĩ rằng SofM đánh Lee Sin hay như vậy.