Đến Half Life 1 Valve còn chẳng lưu giữ được, nói gì đến Half Life 3

F.F Chocobo  - Theo Trí Thức Trẻ | 16/02/2017 0:00 AM

Những gì còn sót lại của Half Life 1 chỉ là mã nguồn game. Phần còn lại Valve đã đánh mất hoàn toàn.

Như chúng ta đã biết thì trong một cuộc phỏng vấn gần đây, hãng game Valve vừa tiết lộ họ đang phát triển tới 3 tựa game thực tế ảo ở thời điểm hiện tại. Ngay lập tức, câu hỏi mang tên "Half Life 3" lại được nhiều người đặt ra, nhưng thay vì giải đáp thắc mắc cháy bỏng ấy, Valve lại tiết lộ một thông tin khá thú vị khác về Half Life 1 - nguồn gốc của cả series FPS lừng danh.

Cụ thể thì khoảng 3 tháng trước khi Half Life 1 chính thức ra mắt vào ngày 19/11 năm 1998, server lưu trữ toàn bộ dữ liệu của tựa game bắn súng này trong quá trình phát triển đã bị cháy dẫn đến kết quả đầy tai hại là toàn bộ những bản mẫu đều "bốc hơi" không còn tăm tích. Nhóm phát triển khi ấy đã phải gấp rút tổng hợp lại dữ liệu đang nằm lại trên máy của từng thành viên trong đội ngũ để lắp ghép chúng thành phiên bản Half Life 1 mà chúng ta đã biết và yêu mến trong suốt gần 20 năm qua.

"Ngay cả chúng tôi cũng không lưu giữ được toàn bộ những gì có trong Half Life 1 kể từ điểm xuất phát. Lịch sử của trò chơi này đã bị đánh mất. " - Erik Johnson - một nhân viên lâu năm làm việc tại Valve chia sẻ với trang Gamasutra. Dù vậy ông cho biết mã nguồn của trò chơi trên engine Gold Source vẫn được lưu giữ khá đầy đủ. "Chúng tôi vẫn còn mã nguồn của trò chơi, hy vọng là như vậy. " - Ông tiếp tục.

Nói về lịch sử của một trò chơi thì mã nguồn tuy quan trọng nhưng cũng chỉ là một phần mà thôi. Vẫn còn đó nhiều thứ đòi hỏi nhóm phát triển phải đầu tư rất nhiều công sức khác như kịch bản, bối cảnh, những bức vẽ phác thảo... và việc Valve đã đánh mất chúng quả thực là một điều hết sức đáng tiếc. Đồng thời trong trường hợp nếu như muốn xây dựng lại Half Life 1 dưới dạng một bản remake, chắc chắn Valve cũng sẽ vấp phải khó khăn nếu chỉ có mỗi phần mã nguồn game trong tay.

Điều này cũng khá trùng hợp với một câu chuyện tương tự mà chủ tịch Valve - Gabe Newell chia sẻ khi còn đang làm việc tại Microsoft. Phiên bản đầu tiên của Windows trước khi giới thiệu chính thức khoảng 2 giờ đồng hồ đã gặp trục trặc và ông Newell cùng nhóm kỹ sư lập trình đã phải sửa nó ngay trong khi cả đội đang ngồi trên máy bay. Vì vậy mà họ sẽ không thể tái tạo lại nó chính xác 100% dù có muốn đi chăng nữa.

>> Thật bất ngờ khi hãng game lừng danh Valve cuối cùng cũng chịu đếm đến 3