Để trở thành “HLV trưởng” tuyển Việt Nam trong FiFA Online 3, game thủ sẽ phải chi bao nhiêu EP?

Vào Sân Thay Người  - Theo Trí Thức Trẻ | 17/07/2017 08:26 PM

Fifa Online 3
Fifa Online 3

MMO Thể Thao

27/08/2013 NCB: EA™ NPH:

Sở hữu đội hình toàn những thẻ cầu thủ Việt Nam là điều không khó trong FIFA Online 3 lúc này.

Sau Thái Lan thì Việt Nam là quốc gia thứ hai ở Đông Nam Á có loại thẻ gồm toàn cầu thủ trẻ nội địa trong FIFA Online 3. Điều này giúp người chơi tựa game bóng đá trực tuyến này có thể thoải mái xây dựng một tuyển Việt Nam. Vậy game thủ sẽ phải chi một khoản tiền EP là bao nhiêu để làm được một được hình gồm 11 cầu thủ Việt ? Bài viết này trả lời cho câu hỏi đó.

Đội hình 11 cầu thủ sẽ làm nên một tuyển Việt Nam thu nhỏ giúp người chơi FIFA Online 3 có tinh thần dân tộc sẽ càng thêm hứng khởi khi thi đấu. Đội hình này được xây dựng theo sơ đồ 4 – 3 – 3 ở mức thẻ +1 dành cho những game thủ có kế hoạch trở thành “HLV trưởng” tuyển Việt Nam trong FIFA Online 3 tham khảo.

Thủ môn: chi phí tầm 300 triệu EP

Thủ môn là vị trí không có đại diện trong loại thẻ Vietnam Legend (VL) nên người chơi có một trong hai sự lựa chọn là Bùi Tiến Dũng và Phí Minh Long. Chất lượng ingame của cả hai thẻ thủ môn này đều ngang nhau.

Hàng hậu vệ: chi phí tầm 1 tỷ EP

Tất nhiên là hậu vệ phải là dành cho huyền thoại Công Minh rồi. Hậu vệ trái sẽ được tham khảo ở đây là Đoàn Văn Hậu, thông số thể lực và sức mạnh của thẻ cầu thủ này phù hợp với vị trí hậu vệ cánh. Cặp đôi trung vệ có 1 suất thuộc về Bùi Tiến Dũng, suất còn lại có thể là Nguyễn Đức Chiến, Nguyễn Trọng Đại và Hồ Tấn Tài. Vị trí trung vệ có khá nhiều phương án để người chơi lựa chọn vì các thẻ cầu thủ Việt Nam ở vị trí này đều không quá nổi trội.

Hàng tiền vệ: chi phí tầm 1 tỷ EP

Tiền vệ công dĩ nhiên là Hồng Sơn có 1 suất đá chính, game thủ có thể để dành thẻ huyền thoại này cho vị trí tiền đạo cánh. Hai tiền vệ trung tâm sẽ được tham khảo là Nguyễn Quang Hải và Đỗ Duy Mạnh vì thông số thể lực và tốc độ rất ổn trong danh sách các tiền vệ VN Star.

Hàng tiền đạo: chi phí tầm 500 triệu EP

Trung phong sẽ là huyền thoại Huỳnh Đức, vì đây là lựa chọn khả dĩ nhất nếu như bạn chỉ có nhu cầu lập một đội hình thẻ +1. Hai vị trí tiền đạo cánh là Lê Thanh Bình và Hà Đức Chinh nhờ nền tảng tốc độ cao trong số các thẻ cầu thủ Việt Nam.

Như vậy, một đội hình tuyển Việt Nam thu nhỏ ở mức thẻ +1 có giá trị vào khoảng 2,8 tỷ EP đổ lại. Tất nhiên là trong tương lai, với việc thẻ VN Star ngày càng được thương mại hóa thì chi phí để game thủ bỏ ra sẽ giảm đáng kể.