Đè bẹp PUBG một cách toàn diện, Fortnite ước tính đạt lợi nhuận cả tỷ đô

Mặt Trứng  - Theo Helino | 28/12/2018 05:00 PM

Fortnite mạnh hơn PUBG là cái chắc nhé.

Không thể phủ nhận rằng dù sinh sau đẻ muộn, thế nhưng Fortnite dường như đang làm tốt hơn rất nhiều so với PUBG. Kể từ khi ra mắt tựa game này vào 9/2017, Epic Games đã làm việc không ngừng nghỉ và cuối cùng họ cũng đang tới ngày gặt hái quả ngọt khi gặt hái hàng tỷ đô lợi nhuận.

Đè bẹp PUBG một cách toàn diện, Fortnite ước tính đạt lợi nhuận cả tỷ đô - Ảnh 1.

Fortnite đang sống trong những ngày tháng tươi đẹp với mức lợi nhuận khổng lồ

Ban đầu, Fortnite được phát hành dưới dạng game PvE mang tên Save the World vào 5/2017. Nhưng rồi trước cơn lốc của chế độ sinh tồn, Epic Games đã suy nghĩ lại. Với những bước đi và chiến thuật đúng đắn, cộng thêm việc dồn toàn bộ tâm sức và thời gian cho đứa con cưng của mình, Epic Games đã biến Fortnite trở thành tựa game sinh tồn có lượng người chơi lớn nhất ở thời điểm hiện tại, bỏ xa kỳ phùng địch thủ năm xưa là PUBG.

Tuy là một công ty tư nhân và không có trách nhiệm công khai thông tin của mình, thế nhưng theo một nguồn tin thân cận với TechCrunch cho biết, Epic Games đã kiếm được tới 3 tỷ đô la lợi nhuận chỉ tính riêng trong năm 2018, một con số đáng kinh ngạc.

Đè bẹp PUBG một cách toàn diện, Fortnite ước tính đạt lợi nhuận cả tỷ đô - Ảnh 2.

Lợi nhuận khổng lồ khiến Epic Games không tiếc tiền đầu tư xây dựng nền eSports của mình

Tuy nhiên, điều này là hoàn toàn có cơ cở. Theo số liệu từ công ty nghiên cứu Sensor Tower, những người sử dụng IOS trên thế giới chi trung bình $1.230.000 mỗi ngày trên Fortnite trong tháng 11. Và chỉ tính riêng trên hệ điều hành IOS, Epic Games đã bỏ túi tới $385.000.000 chỉ trong 8 tháng, từ tháng 4 tới tháng 11.

Đè bẹp PUBG một cách toàn diện, Fortnite ước tính đạt lợi nhuận cả tỷ đô - Ảnh 3.

Người chơi Fortnite thì chẳng bao giờ tiếc tiền với những bộ skin bắt mắt

Và nếu cứ giữ đà tăng trưởng như hiện tại, con số 3 tỷ đô có lẽ mới chỉ là những bước khởi đầu của Epic Games. Họ hoàn toàn có cơ sở để đạt được những mức lợi nhuận ấn tượng hơn trong năm 2019. Thế mới nói PUBG giờ đây khó lòng so sánh được với Fortnite trên nhiều phương diện, nhất là về người chơi và lợi nhuận.