Đây là những tướng LMHT dễ gây “Đập bàn đập ghế” nhất cho gamer nước nhà ở hiện tại

Lâm Nguyễn  - Theo Trí Thức Trẻ | 22/04/2016 0:00 AM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Trong Liên Minh Huyền Thoại, một số vị tướng tạo cảm giác ức chế không hề nhẹ cho cả team địch lẫn team mình. Thậm chí có nhiều pha tâm lí bất ổn đến mức “Đập bàn đập ghế”.

Ở tựa game Liên Minh Huyền Thoại, nhà phát hành luôn hướng tới một game đa dạng nhất từ trước đến nay cho các game thủ cùng trải nghiệm vượt qua sóng gió trên đấu trường công lý. Họ xây dựng một bộ tướng cực rộng, phù hợp với tính cách từng người chơi và kết hợp chặt chẽ với nhau theo logic nhất định. Và hôm nay, chúng ta cùng đến với những vị tướng đang bị “Hắt hủi” cực nhiều trong thời gian gần đây tại máy chủ Liên Minh Huyền Thoại nước nhà nhé.

1. Zilean

Trong Rank Liên Minh Huyền Thoại nước nhà bây giờ, Zilean là vị tướng có khả năng lật kèo ngoạn mục nhất. Đối phương lao vào cũng không được mà đừng ngoài cũng không xong. Một bài toán cực kì nan giải, đặc biệt với vị trí sát thủ đối phương.


Zilean đang thực sự bị Ghét.

Zilean đang thực sự bị "Ghét".

Zilean có 2 vị trí sở trường: Một là hỗ trợ và hai là pháp sư đường giữa hoặc đường trên. Với một pháp sư chủ lực, Zilean có khả năng phòng thủ đường cực tốt, đối thủ gần như không có cách nào để đẩy đường giống như Azir vậy. Còn ở vị trí hỗ trợ, Zilean cấu rỉa máu cực mạnh nên kết hợp với xạ thủ bá đạo đầu trận đấu như Lucian, Miss Fortune lại như hổ mọc thêm cánh. Sát thương của Zilean không thực sự quá nhiều và chỉ sở hữu một chiêu duy nhất mà thôi. Tuy nhiên, hiệu ứng khống chế của “Gã đồng hồ” này cực kì nguy hiểm nếu team địch túm tụm vào một chỗ.

Điểm ức chế nhất của “Gã đồng hồ” nằm ở chiêu cuối Đảo Ngược Thời Gian. Chiêu thức này khiến cho toàn bộ công sức dồn sát thương, dồn hiệu ứng khống chế lên một mục tiêu của kẻ địch tan tành trong phút chốc. Sau đó, họ hết chiêu thức và ngậm ngùi chịu thua giao tranh tổng. Quả thật nếu gặp phải team có Zilean, người chơi vào cũng không được mà ra cũng chẳng xong.

Zilean đáng sợ trong tay gamer người Hàn.

2. Soraka

Soraka hiện tại đang nắm giữ vị trí số 1 trong các tướng hỗ trợ và bị cấm lên cấm xuống tại máy chủ Liên Minh Huyền Thoại nước nhà. Điểm ức chế của Soraka đã rõ: “Buff, buff và chỉ có buff máu”, từng đó là đủ với một hỗ trợ gánh team.


Soraka bị cấm trong rất nhiều trận.

Soraka bị cấm trong rất nhiều trận.

Đầu tiên, khi đi đường với Soraka, người chơi buộc phải nắm trong mình suy nghĩ: “Trao đổi chiêu thức khô máu hoặc thôi, farm hòa cho chắc ăn”. Đơn giản thôi, nếu bạn trao đổi chiêu thức mà không dứt khoát, Soraka tự hồi máu cho cả 2, bỗng dưng người thọt lại là bạn mà thôi. Vào giao tranh tổng, người chơi phải hạ sát Soraka càng sớm càng tốt vì nếu để Tinh Nữ sống sót, cô nàng lại hồi máu cho đồng đội như chưa có giao tranh xảy ra. Tuy nhiên, càng Focus vào cô nàng này quá mức, đội bạn sẽ lại để hở mất chủ lực đối phương đang nã súng vào đầu team.

Cách khắc chế tốt nhất với Soraka là chọn các tướng Hyper Carry hoặc ép thật mạnh ở tất cả 3 đường đầu trận đấu. Thêm vào đó, sử dụng các tướng sát thủ tập trung vào vị tướng này càng nhiều càng tốt nhưng phải chắc ăn đấy nhé bởi nếu không thành, tình huống sẽ đảo ngược hoàn toàn.


Nhìn đã thấy ghét rồi!!!

Nhìn đã thấy ghét rồi!!!

3. Yasuo

Yasuo là một vị tướng cực kì đặc biệt ở máy chủ Liên Minh Huyền Thoại Việt Nam với biệt danh: “Phế phẩm nhiều hơn thần sầu”. Đơn giản, vị tướng này cực khó để sử dụng hiệu quả và thường xuyên thua đường nên tạo ức chế không hề nhẹ cho bản thân team mình.


Yasuo tạo rất nhiều ác cảm.

Yasuo tạo rất nhiều ác cảm.

Yasuo nằm trong danh sách tướng cân team mạnh nhất Liên Minh Huyền Thoại nhưng yêu cầu trình độ cực cao mới có thể hoàn thành được công việc đó. Bởi vậy, trong quá trình rèn luyện thành Gosu, người chơi cũng phải trải qua một quãng thời gian Feed lên Feed xuống rồi mới ăn thua. Tất nhiên, Feed thì đồng đội không vui rồi nên họ có ác cảm với Kẻ Bất Dung Thứ cũng dễ hiểu thôi.

Cho đến hiện tại, Yasuo vẫn rất đáng sợ trong tay cày thuê nhưng không còn bá đạo như trước vì có quá nhiều cách khắc chế từ khâu đi đường cho tớ giao tranh tổng. Dù vậy, bất cứ ai trong số các game thủ đều không thể chủ quan khi đối đầu với Yasuo dù vị tướng này tụt lại đằng sau. Yasuo xứng đáng là một cái tên gây ức chế rất lớn trong Đấu Trường Công Lý, đặc biệt khi rơi vào tay đồng đội.


Tất nhiên thần sầu có nhưng cần trình độ rất cao.

Tất nhiên thần sầu có nhưng cần trình độ rất cao.

4. Master Yi

Rất nhiều người chơi phủ nhận sức mạnh của Master Yi vì họ không hề ưa vị tướng này cho lắm nhưng độ ức chế thì khỏi cần phải bàn. Một phần vì trong Solo Queue, độ tương tác không hề cao nên Master Yi có phần bá đạo, một phần vì vị tướng này tạo áp lực vô hình lên vai những người đồng đội.


Không đỡ đòn, hiệu ứng khống chế lại càng không.

Không đỡ đòn, hiệu ứng khống chế lại càng không.

Bản thân người chơi Liên Minh Huyền Thoại nào cũng muốn sự an toàn trong đội hình của mình nhưng buồn thay Master Yi không đáp ứng được điều đó. Sức chống chịu không có, hiệu ứng khống chế lại càng không, Kiếm Sư Wuju chỉ cắm mặt vào farm hoặc kiểm soát được vài chú cua trong khoảng thời gian đầu trận đấu. Điều đó gần như khó có thể chấp nhận với một vị tướng đi rừng bởi vị trí này cực kì quan trọng, chúng góp phần lớn vào việc đi đường của 3 lane còn lại. Có thể người chơi Master Yi có xong Đồ Tể No Nê là trận đấu đã ngã ngũ hoặc vị tướng này thọt tới mức không thể gượng dậy.

Tuy nhiên, điểm gây ức chế cực lớn với team đối đầu với Yi: Vị tướng này đẩy đường siêu nhanh và bắt lẻ cực kì khó chịu, khiến người chơi không thể farm an toàn. Bởi vậy, Master Yi luôn nằm trong danh sách tướng bị ghét nhất Liên Minh Huyền Thoại trong bất cứ khoảng thời gian nào đi chăng nữa.


Mỗi Faker dám đưa vào chuyên nghiệp!!!

Mỗi Faker dám đưa vào chuyên nghiệp!!!