Đây là những “sinh vật” nguy hiểm nhất, hung thủ khiến biết bao jungle phải bỏ mạng thời gian đầu trận đấu

Triệu Tử Long  - Theo Trí Thức Trẻ | 19/02/2017 01:10 PM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Những “sinh vật” nguy hiểm nhất, hung thủ khiến biết bao jungle phải bỏ mạng trong thời gian đầu trận đấu. Thế nhưng ít ai để ý và vẫn coi thường chúng.

Trong Liên Minh Huyền Thoại, dù ở bất kỳ meta nào đi chăng nữa, đi rừng luôn là vị trí được đánh giá là khó chơi nhất. Bạn sẽ phải lĩnh nhiệm vụ kiểm soát bản đồ, bùa lợi, lo cho những người đồng đội của mình các lane. Nếu họ thua đường, bạn phải trợ giúp họ vượt qua giai đoạn khó khăn. Nếu họ thắng đường, bạn phải đảm bảo đủ tầm nhìn để họ không bị jungle đối phương hỏi thăm.

Quả thật, đi rừng là công việc làm “dâu trăm họ”, bạn có thể thi đấu tốt cả trận đấu nhưng nếu chỉ trừng phạt thua mất 1 con Baron mà thôi. Bạn vẫn sẽ phải nhận những chỉ trích nặng nề. Đó là áp lực từ địch thủ! Sang mùa 7, jungle còn phải đối đầu với những “thế lực” khác, khá hiền lành nhưng không kém phần nguy hiểm. Đó chính là các bãi quái rừng!

Hãy cùng chúng tôi điểm qua những Bãi Quái đang là hung thần rừng xanh trong Liên Minh Huyền Thoại mùa 7 nhé.

Cóc Thành Tinh

Nếu như các mùa trước, Cóc Thành Tinh là 1 trong những bãi quái có sức sát thương lớn nhất trong khu rừng. Thế nhưng sang mùa 7, Cóc Thành Tinh lại trở nên “yếu đuối” hơn rất nhiều. Bãi quái này trở thành món “mồi” ngon cho game thủ sau khi ăn xong Bùa Xanh. Thế nên tỷ lệ game thủ phải bỏ mạng bởi Cóc Thành Tinh ở mùa 7 giảm sút đi khá nhiều, chỉ còn khoảng 0,34 %.

Sói Bóng Tối

“Một cây làm chẳng nên non, 3 cây chụm lại nên hòn núi cao”. Nếu như Cóc Thành Tinh, thân cô thế cô chỉ có một mình không nguy hiểm lắm. Sói Bóng Tối với 2 sói con và 1 con sói “mẹ” có sức sát thương hơn khá nhiều. Cũng vì vậy, số lượng jungle phải bỏ mạng lại đây là khoảng 1,94 %. Trông ít thế thôi nhưng cũng gấp gần 6 lần Cóc Thành Tinh đấy.

Bụi Gai Đỏ Thành Tinh và Khổng Lồ Đá Xanh

Dù ở thời kỳ nào, Bùa Đỏ luôn là bãi quái khó chịu nhất trong khu rừng. Sát thương của Bùa Đỏ là cực lớn cho những tướng mới ở cấp độ 1 – 2 trong vòng đi rừng đầu tiên.Có khá nhiều nguyên nhân để bạn nằm xuống ở đây: Bạn vừa phải vật vã ăn Khổng Lồ Đá Xanh một mình vì Top/Bot không giúp, bạn vừa bị Bầy Chim truy sát đến đây và bạn tự động tấn công Bụi Gai, bạn đến đây với nửa cây máu và trừng phạt thì còn đợi bạn lên bảng xong mới hồi… Tóm lại là nó đang đợi bạn đấy!

Khổng Lồ Đá Xanh chỉ tham gia hạ gục Tướng với hơn 3%, không phải là do bạn ấy yếu đâu nhé, là bởi vì bạn ấy thường là mục tiêu đầu tiên (và cả về sau nữa), bị nhiều người hội đồng một lúc nên mới ít có cơ hội thể hiện thôi nhé!

Quái Đá Cổ Đại

Với những chỉnh sửa của Riot Games thì sang mùa 7, bãi Quái Đá Cổ Đại xứng đáng với cái tên bãi quái “Thạch Sanh”. Đánh lại sinh ra con mới, chia nhỏ ra và phải rất lâu bạn mới tiêu diệt được “tận gốc” bãi quái này. Phải tiêu diệt tới 10 con nếu muốn dọn sạch bãi quái này là cực kì phiền phức ở những cấp độ đầu. Và ngay cả khi bạn đã đạt được cấp độ cao hơn, nếu chưa có trang bị hút máu, hồi phục, bạn sẽ thực sự tổn thất nhiều nếu muốn hạ gục chúng! Cũng vì thế, 1/5 số người chơi bị hạ gục bởi quái rừng đã phải nằm lại ở bãi quái “Thạch Sanh” này.

Chim Quỷ Biến Dị

Đây thực sự là ác mộng của những game thủ đi rừng trong mùa giải năm nay. Ở những cấp độ 1-2, không có trừng phạt, bạn cố gắng ăn bãi Chim Quỷ Biến Dị mà không có đồng đội giúp đỡ là đồng nghĩa với tự sát. Chính vì thế, hơn 50% số mạng nằm xuống vì quái rừng có thủ phạm là bãi quái này.

Điều này đến từ việc Riot Games tặng số lượng chim của bãi quái này từ 4 lên tận 6 con. Những sinh vật này cực kì hung hãn, tàn bạo, khát máu, dai dẳng, dã man… tóm lại là chúng rất nguy hiểm. Sát thương đơn của chúng không phải lớn lắm, máu chúng cũng khá ít, nhưng chúng quá đông và đánh mổ rất nhanh!