Đây là những gì PraY - siêu xạ thủ của Longzhu mong muốn khi tới CKTG 2017

Hoàng Hôn  - Theo Trí Thức Trẻ | 05/10/2017 02:20 PM

Nội dung bài viết là cuộc phỏng vấn với PraY - người chơi xạ thủ của Longzhu Gaming trước khi tham dự vòng bảng CKTG 2017.

Vào ngày 2/10 vừa qua, các đội tuyển LCK đã ra sân bay để chuẩn bị đi tới Vũ Hán, Trung Quốc để tham dự vòng bảng của giải đấu CKTG LMHT mùa 7. Dưới đây là nội dung đoạn phỏng vấn với PraY - người chơi xạ thủ của đương kim vô địch LCK mùa Hè 2017.

Hiện giờ bạn cảm thấy thế nào khi sắp lên đường tham dự CKTG?

Đã được một tháng rồi kể từ khi trận chung kết LCK mùa hè kết thúc, thời gian trôi qua đúng thật là nhanh. Từ lúc đó, tôi đã luyện tập rất chăm chỉ. Mong là ở CKTG lần này thì chúng tôi sẽ giành được kết quả thật tốt.

Lần cuối cùng chúng ta nói chuyện với nhau là từ chung kết LCK phải không nhỉ? Dạo này cuộc sống của bạn thế nào?

Như tôi đã nói đó, thời gian trôi nhanh quá nên tôi chẳng nhớ nổi mình đã làm gì nữa. Sau trận chung kết thì tôi nghỉ một thời gian và chẳng làm gì cả. Hết thời gian nghỉ là lao luyện tập tối tăm mặt mũi luôn!

Đối với vài tuyển thủ trong đội thì đây là lần đầu họ tới tham dự CKTG. Theo bạn thì họ có lo lắng không?

Cái đó thì phải hỏi họ mới rõ được vì bản thân tôi cũng không biết rõ. Tuy nhiên mấy đứa chúng nó đã thi đấu tại các trận đấu quan trọng vài lần rồi nên là tôi không nghĩ chúng nó sẽ lo lắng như vậy đâu.

Bạn có đem gì đặc biệt tới Trung Quốc không?

Tôi không đặc biệt chuẩn bị cái gì cả. Còn về vấn đề thức ăn thì do tôi sẽ ở đó lâu dài nên là cần gì thì cứ bỏ tiền ra mua thôi.

Cuối cùng thì bạn có thể nói vài lời về CKTG năm nay không?

Lần này là lần thứ 5 tôi tới tham dự CKTG. Năm ngoái thì tôi đã dừng chân ở bán kết. Năm nay tôi muốn đi xa hơn nữa và tới được trận chung kết. Năm nay tôi muốn có kết quả thi đấu thật tốt.