Đây là lý do vì sao các bậc phụ huynh luôn coi chơi game là xấu

F.F Chocobo  - Theo Trí Thức Trẻ | 26/08/2016 01:00 AM

Các bậc phụ huynh không lớn lên cùng với video game và vì vậy, rất khó để họ nhìn nhận chúng cao hơn một trò tiêu khiển vô bổ.

Sự nở rộ của trò chơi điện tử ngày nay như một ngành công nghiệp sinh lời khủng khiếp và có quy mô còn lớn hơn cả điện ảnh thật khiến chúng ta khó mà tưởng tượng ra chỉ khoảng 30 năm về trước thôi, khái niệm video game giải trí gia đình còn chưa hề tồn tại. Điều này đồng nghĩa rằng, các bậc phụ huynh của chúng ta đã lớn lên cùng với thể thao, phim ảnh hay những trò chơi trí tuệ khác chứ không phải ngồi trước màn hình TV và cố gắng giải cứu thế giới cùng với một nhân vật ảo.

Chính vì lý do này mà thật khó để truyền tải cái hay cũng như thuyết phục cha mẹ chúng ta rằng video game là thứ gì đó có ý nghĩa hơn trò tiêu khiển giết thời gian vô bổ. Dưới đây là một ví dụ được thể hiện bằng tranh hài do trang Dorkly thực hiện.

Nguồn: Dorkly

>> Đây là căn bệnh mà game thủ nào cũng đã từng mắc phải